
Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Tư, 22/10/2025
Thủy Diệu
24/10/2016, 11:43
Gần như cứ 2 chiếc iPhone bán ra thị trường trong quý 3 thì có 1 chiếc là thuộc về iPhone 7 hoặc 7 Plus
Báo cáo về doanh số iPhone bán ra thị trường trong quý 3/2016 vừa được hãng nghiên cứu thị trường Consumer Intelligence Research Partners công bố, cho thấy những kết quả khá bất ngờ.
Theo báo cáo này, doanh số iPhone 7 và 7 Plus đã vươn lên chiếm tới 43% trong tổng số các sản phẩm iPhone hiện đang được bán ra thị trường trong quý 3. Trong doanh số 43% này thì iPhone 7 chiếm 31%, còn lại 12% là của iPhone 7Plus.
Đây được xem là điều khá bất ngờ và đặc biệt ấn tượng của bộ đôi mới nhất của Apple, bởi hai sản phẩm này mới chỉ chính thức được bán ra thị trường quốc tế từ ngày 16/9 và mới chỉ được bán hạn chế ở những thị trường được ưu tiên thứ tự, chứ không phải được bán đồng loạt ở tất cả các thị trường trên toàn cầu.
Thêm nữa, khi bộ đôi này mới ra mắt, nhiều chuyên gia đánh giá sẽ khó có được doanh số tốt bởi thiết kế không có nhiều khác biệt với sản phẩm trước đó, iPhone 6s và 6s Plus, tuy nhiên, doanh số bán trên đã cho thấy sức tiêu thụ mạnh mẽ của hai smartphone mới iPhon 7 và 7 Plus.
Như vậy, gần như cứ 2 chiếc iPhone bán ra thị trường trong quý 3 thì có 1 chiếc là thuộc về iPhone 7 hoặc 7 Plus.
Báo cáo của hãng nghiên cứu trên cũng cho biết, trong số những người mua iPhone 7, 7 Plus thì có 17% người dùng là nâng cấp từ iPhone 6S và 6S Plus và 36% là từ người dùng iPhone 6 và 6 Plus chuyển lên. Trong khi đó, số người dùng Android chuyển sang iPhone 7 và 7 Plus chỉ có 9%, ít hơn khá nhiều so với các dòng sản phẩm iPhone trước đó, trung bình đạt khoảng 20%.
Ví dụ như cùng thời điểm năm ngoái, sau khi Apple tung ra bộ đôi iPhon 6s và 6s Plus, thì số người dùng từ Android chuyển sang iPhone 6s và 6s Plus lên tới 17%.
Hãng nghiên cứu trên cho rằng, doanh số iPhone 7 và 7 Plus tăng mạnh như trên chủ yếu là đến từ người dùng trung thành với iPhone chứ không phải đến từ người dùng Android chuyển sang, vì tỷ lệ này là khá thấp.
Giới chuyên môn cho rằng, việc Galaxy Note 7 – đối thủ chính và trực diện của iPhone 7 Plus –mới đây được Samsung thu hồi trên toàn cầu do lo ngại lỗi pin có thể phát nổ và cũng chưa biết hãng có đưa Note 7 ra thị trường nữa hay không, nên khả năng doanh số bán iPhone 7 Plus thời gian tới có thể tiếp tục tăng nhanh hơn.
Tại Việt Nam mới chỉ bán sản phẩm iPhone 7, 7 Plus hàng xách tay. Dự kiến trong tháng 11 tới hàng chính hãng mới cập bến thị trường.
Trên thị trường xách tay, iPhone 7 32GB hiện có giá 17 triệu đồng, bản 128GB và 256GB là 19,3 triệu và 23 triệu đồng; iPhone 7 Plus 32GB, 128GB và 256GB có giá 22 - 23 triệu đồng, 24,8 triệu và 26 triệu đồng. Riêng bản Jet Black vẫn cao hơn các màu khác vài triệu đồng.
Samsung khẳng định quyết tâm lấy lại vị thế trong ngành bán dẫn, thông qua việc phát triển quy trình sản xuất chip thế hệ mới 2nm. Theo kế hoạch, tập đoàn này sẽ áp dụng quy trình 2nm cho bộ vi xử lý ứng dụng di động thế hệ mới Exynos 2600 vào cuối năm nay...
Sự cố ngừng hoạt động của Amazon Web Services (AWS) đã một lần nữa phơi bày “điểm yếu” trong hạ tầng của nền kinh tế số: thế giới đang phụ thuộc quá lớn vào một vài nhà cung cấp đám mây như AWS, Microsoft Azure và Google Cloud…
Từ năng lượng tái tạo đến công nghệ số, Liên minh châu Âu (EU) đang định vị Việt Nam như một trung tâm đầu tư mới ở châu Á...
Wikipedia, nền tảng bách khoa toàn thư trực tuyến miễn phí lớn nhất thế giới, đang chứng kiến lượng truy cập sụt giảm đáng kể…
Sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo (AI) kéo theo nhu cầu hạ tầng dữ liệu, đưa Việt Nam vào “tầm ngắm” của các nhà đầu nước ngoài với các dự án xây dựng trung tâm dữ liệu khu vực, song trước mắt vẫn còn nhiều thách thức lớn cần tháo gỡ để khơi thông dòng vốn ngoại này.
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: