
Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc (mã KBC-HSX) và Công ty Cổ phần Quốc Cường Gia Lai (mã QCG-HSX) công bố kết quả kinh doanh hợp nhất quý 3 và lũy kế 9 tháng năm 2011.
Theo đó, trong quý 3, doanh thu thuần của KBC đạt 40,4 tỷ đồng; lợi nhuận gộp từ hoạt động kinh doanh đạt 25,5 tỷ đồng; doanh thu hoạt động tài chính đạt 61,8 tỷ đồng; chi phí tài chính cũng là chi phí tài chính là hơn 70 tỷ đồng; lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh lỗ hơn 17 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế lỗ 15,7 tỷ đồng - trong khi cùng kỳ năm trước đạt tới 214,6 tỷ đồng.
Lũy kế 9 tháng năm 2011, doanh thu thuần của KBC đạt 404,7 tỷ đồng; tổng lợi nhuận kế toán trước thuế đạt 50,1 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước KBC báo đạt 1.301,3 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 21,6 tỷ đồng, cùng kỳ đạt 1.126,6 tỷ đồng.
Riêng quý 3/2011, lãi thuộc về cổ đông của công ty mẹ KBC lỗ 18,6 tỷ đồng và lũy kế 9 tháng lỗ 15,3 tỷ đồng.
KBC cho biết, lợi nhuận sau thuế hợp nhất quý 3/2011 lỗ 15,7 tỷ đồng, giảm tới 230,4 tỷ đồng so với cùng kỳ. Nguyên nhân là do kinh tế thế giới khủng hoảng, ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của công ty làm giảm lợi nhuận và tăng chi phí trong hoạt động sản xuất kinh doanh.
Được biết, quý 1/2011, doanh thu của KBC đạt 213 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 70,59 tỷ đồng. Quý 2, doanh thu của KBC đạt 151,62 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế -33,23 tỷ đồng. Doanh thu lũy kế 6 tháng đầu năm 2011 của KBC đạt 364,55 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 37,366 tỷ đồng, lãi thuộc cổ đông công ty mẹ đạt 3,475 tỷ đồng, EPS đạt 12 đồng.
Năm 2011, công ty đặt mục tiêu với tổng doanh thu đạt 2.000 tỷ đồng; tổng lợi nhuận sau thuế đạt 1.000 tỷ đồng. Như vậy, công ty mới hoàn thành 20% kế hoạch doanh thu và 2% kế hoạch lợi nhuận.
Trong khi đó, Công ty Cổ phần Quốc Cường Gia Lai (mã
QCG
-HSX) cho biết doanh thu thuần quý 3 của QCG đạt 52,7 tỷ đồng; lợi nhuận gộp đạt 6,2 tỷ đồng; doanh thu hoạt động tài chính đạt 2,1 tỷ đồng; chi phí tài chính là hơn 30,6 tỷ đồng trong đó chi phí lãi vay là 18,4 tỷ đồng; Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh - 30,1 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế lỗ 28,2 tỷ đồng.
Lũy kế 9 tháng năm 2011, doanh thu thuần của QCG đạt 200,6 tỷ đồng; lợi nhuận trước và sau thuế lần lượt đạt 54,4 tỷ và 34,4 tỷ đồng. Trong khi quý 3/2010, QCG báo lãi 158,6 tỷ đồng, lũy kế 9 tháng năm 2010 lãi 244,8 tỷ đồng.
Năm 2011, QCG dự kiến doanh thu thuần đạt 631 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 300 tỷ đồng. Như vậy, KBC hoàn thành 32% kế hoạch doanh thu thuần và hoàn thành 18% kế hoạch lợi nhuận năm.
Sáng 14/7, gần 1,08 tỷ cổ phiếu VBB đã chính thức giao dịch trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) với giá tham chiếu 13.300 đồng/cổ phiếu, đạt giá trị vốn hóa khoảng 14.400 tỷ đồng…
Cuối phiên giao dịch 14/7, thị giá PNJ bật tăng kịch trần về vùng giá 46.900 đồng/cổ phiếu với gần 12 triệu cổ phiếu sang tay.
Ngày 10/7/2026, Công ty Cổ phần Chứng khoán Kafi (Kafi) công bố chính thức trở thành công ty đại chúng theo Công văn số 6235/UBCK-QLKD ngày 6/7/2026 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước...
Thanh tra Chứng khoán Nhà nước ban hành Quyết định số 346/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Transimex (mã TMS-HOSE) với số tiền phạt lên tới 550 triệu đồng.
FPT đã phân phối đợt 1 là hơn 8,5 triệu cổ phiếu cho 391 cán bộ nhân viên có thành tích đóng góp năm 2025 và hơn 2,3 triệu cổ phiếu cho 9 cán bộ quản lý cấp cao năm 2026.
Dưới tác động của biến đối khi hậu, tình trạng thời tiết, thiên tai diễn biến bất thường, cực đoan hơn, đòi hỏi công tác dự báo, cảnh báo sớm, giúp các ngành, địa phương và người dân chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại. Đặc biệt với các hiện tượng khí hậu như El Nino, ông Hoàng Đức Cường cho rằng khi nhận diện sớm nguy cơ, dự báo cảnh báo sớm sẽ giúp có thời gian chủ động lên kế hoạch sớm, có các giải pháp ứng phó, góp phần giảm thiểu ảnh hưởng, tác động đến hoạt động sản xuất và đời sống sinh hoạt của người dân.
Theo Ban Quản lý khu kinh tế Hải Phòng, trong việc quy hoạch và định hướng của Thành phố, thay vì chỉ phát triển khu công nghiệp, Hải Phòng đang hướng tới hình thành các chuỗi liên kết giữa khu công nghiệp, logistic, cảng biển, đô thị, dịch vụ theo mô hình của Singapore...