Tính đến ngày 19/7/2026, đã có 97/1.521 doanh nghiệp và ngân hàng niêm yết (đại diện 13,8% vốn hóa toàn thị trường) công bố báo cáo tài chính hoặc ước tính sơ bộ kết quả kinh doanh quý 2/2026. Tổng lợi nhuận sau thuế của nhóm này tăng 17,5% so với cùng kỳ, ghi nhận mức tăng thấp nhất trong 5 quý gần đây, theo dữ liệu từ FiinTrade.
Đà tăng trưởng lợi nhuận chậm lại chủ yếu đến từ nhóm phi tài chính, với lợi nhuận sau thuế tăng 22,0% so với cùng kỳ, thấp nhất kể từ quý 2/2025. Áp lực giảm tốc tập trung ở nhóm công nghệ thông tin, khi FPT ghi nhận lợi nhuận sau thuế giảm 6,2% do không còn hợp nhất kết quả kinh doanh của FPT Telecom vào doanh thu và lợi nhuận sau thuế từ ngày 1/1/2026.
Bên cạnh đó, nhóm hàng hóa và dịch vụ công nghiệp cũng suy giảm, chủ yếu do ACV ghi nhận doanh thu tài chính từ lãi tiền gửi giảm khi lượng tiền mặt được ưu tiên cho hoạt động đầu tư các dự án hạ tầng trọng điểm.
Ở chiều ngược lại, nhóm dầu khí là điểm sáng khi 3/12 doanh nghiệp đã công bố kết quả kinh doanh (đại diện 81,5% vốn hóa ngành) ghi nhận lợi nhuận sau thuế tăng 210,7% so với cùng kỳ. Kết quả này chủ yếu đến từ nền so sánh thấp và diễn biến tích cực tại các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất và dịch vụ kỹ thuật dầu khí.
Đối với nhóm tài chính, 7/28 ngân hàng (đại diện 17,6% vốn hóa ngành) ghi nhận lợi nhuận sau thuế tăng 22,1% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, kết quả này chưa phản ánh đầy đủ xu hướng của toàn ngành do mẫu công bố hiện chủ yếu là các ngân hàng quy mô vừa và nhỏ, gồm ABB, BVB, NVB, TPB, VBB, VPB và STB.
Trong đó, nổi bật là BVB với mức tăng 2.098,6%, VBB tăng 181,6%, NVB tăng 61,8% và ABB tăng 48,1%. VPB cũng tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực với mức tăng 77,7%. Ngược lại, STB là trường hợp đáng chú ý khi lợi nhuận dự kiến giảm so với cùng kỳ quý thứ ba liên tiếp.
Đối với nhóm dịch vụ tài chính (chủ yếu là các công ty chứng khoán), 13/48 công ty chứng khoán đã công bố kết quả kinh doanh với lợi nhuận sau thuế tăng 15,2% so với cùng kỳ.
Tuy nhiên, diễn biến trong ngành có sự phân hóa mạnh. Một số công ty chứng khoán quy mô nhỏ và vừa ghi nhận lợi nhuận tăng trưởng cao nhờ lãi từ hoạt động tự doanh phục hồi trên nền thấp và dư nợ cho vay ký quỹ (margin) tiếp tục mở rộng, tiêu biểu như VPX (+293%), ABW (+381%), EVS (+2.563%) và AGR (+158%).
Ở chiều ngược lại, một số công ty chứng khoán có tỷ trọng hoạt động tự doanh lớn hoặc nền lợi nhuận cùng kỳ ở mức cao ghi nhận kết quả kém tích cực, như VIX (-94%), CTS (-91%), UPS (-79%) và BVS (-40%). Điều này khiến tốc độ tăng trưởng lợi nhuận chung của toàn ngành chỉ đạt mức khiêm tốn.
VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 12/8/2026
DatVietVAC dự kiến chào bán hơn 11 triệu cổ phiếu với giá 54.800 đồng/cổ phiếu, đưa vốn hóa sau IPO lên hơn 6.000 tỷ đồng. Đồng thời, hướng tới mục tiêu trở thành “kỳ lân văn hóa” của Việt Nam…
Điểm yếu hôm nay vẫn là thanh khoản, ba sàn khớp lệnh vỏn vẹn gần 17.000 tỷ đồng giảm mạnh so với phiên giao dịch hôm qua trong đó nhà đầu tư nước ngoài bán ròng 762,7 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì bán ròng 746,2 tỷ đồng.
Đà giảm lan rộng ở nhóm cổ phiếu blue-chips VN30 đã khiến VN-Index mất cơ hội tăng phiên chiều nay. Tuy vậy thị trường cũng không kém, khi nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ “xanh” vượt trội. Duy có điều nhóm này khó có thể thúc đẩy thanh khoản.
Dòng tiền tiết kiệm của người dân đang trở thành động lực quan trọng trên thị trường chứng khoán châu Á, giúp khu vực giảm phụ thuộc vào vốn ngoại. Tuy nhiên, làn sóng đầu tư trong nước cũng làm gia tăng rủi ro đầu cơ...
Kỳ họp không thường lệ lần thứ nhất, Quốc hội khóa XVI đang trải qua tuần làm việc đầu tiên. Hàng loạt các dự án Luật, dự thảo Luật quan trọng được các đại biểu Quốc hội tập trung thảo luận. Trong đó có dự án Nghị quyết nhằm bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm.
Kim ngạch thương mại song phương về hàng hóa và dịch vụ giữa Việt Nam và Australia hiện đạt khoảng 30 tỷ AUD (tương đương 21 tỷ USD), tăng hơn gấp đôi so với năm 2020. Chính phủ Australia cam kết thúc đẩy đầu tư hai chiều với Việt Nam. VnEconomy đã có cuộc trao đổi với bà Gillian Bird, Đại sứ Australia tại Việt Nam xung quanh dư địa hợp tác giữa hai nước, đặc biệt là các yếu tố mà doanh nghiệp quan tâm khi đầu tư tại Việt Nam.