
Ông Nguyễn Văn Ba, đại diện Tổng cục Hải quan cho biết, Phó Thủ tướng Trương Hoà Bình đã có công văn gia hạn công bố kết luận vụ Asanzo đến ngày 30/10, cho nên đầu tuần tới, các cơ quan chức năng sẽ họp và công bố kết luận cuối cùng.
Chiều ngày 24/10, Ban chỉ đạo quốc gia 389 đã tổ chức họp báo thông tin kết quả công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả quý 3, triển khai nhiệm vụ quý 4/2019.
Chủ đề được quan tâm nhất tại buổi họp báo là những sai phạm của Công ty cổ phần Tập đoàn Asanzo.
"Vụ Asanzo đang rất nóng bỏng. Tổng cục Hải quan đã có căn cứ xác định vi phạm của Asanzo. Đó là xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp về nhãn hiệu và trốn thuế. Tổng cục Hải quan sẽ có buổi họp báo riêng để công bố các chứng cứ mà chúng tôi đã thu thập được", ông Nguyễn Văn Ba, đại diện Tổng cục Hải quan thông tin.
Ông Ba cũng cho rằng, được sự chỉ đạo của Thủ tướng, các bộ ngành đều có trách nhiệm thanh tra, kiểm tra vụ việc Asanzo và dự kiến vào đầu tuần tới, các cơ quan sẽ có một buổi họp chung để tập hợp, đánh giá, và tổng hợp.
"Sau đó chúng tôi sẽ tổ chức họp báo riêng. Hiện tại đã sơ bộ xác định được dấu hiệu vi phạm về nhãn hiệu và trốn thuế của Asanzo", ông Ba cho biết.
Đối với số liệu vi phạm hành chính thuế của Asanzo do Cục Thuế Tp HCM công bố có sự khác biệt trong thời gian gần đây, ông Ba cho rằng, số liệu của các bộ ngành đều riêng, hiện vẫn còn tản mạn, chưa được tập trung nên mới cần có một buổi họp để thống nhất lại.
"Phải xong cuộc họp tới chúng tôi mới có thể cung cấp thông tin đầy đủ và chính xác với báo chí", ông Ba nói.
Đáng chú ý, liên quan đến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, lẽ ra ngày 30/8 Tổng cục Hải quan phải có kết luận vụ Asanzo nhưng hiện đã qua gần 2 tháng nhưng vẫn chưa có kết luận.
Đại diện Tổng cục Hải quan cho biết, Trưởng ban Chỉ đạo 389 Trương Hoà Bình đã có công văn xin gia hạn công bố kết luận vụ Asanzo đến ngày 30/10, cho nên cuộc họp gần nhất sắp tới là sát ngày và vẫn sẽ đúng thời hạn.




Trong cuộc gặp đại diện chuyên gia, trí thức người Việt tại Bỉ và Luxembourg, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh yêu cầu tháo gỡ các điểm nghẽn về cơ chế, chuyển từ tìm kiếm nguồn lực sang kết nối nguồn lực với nhu cầu thực tiễn, lấy kết quả và hiệu quả làm thước đo.
Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh nhấn mạnh việc xây dựng Luật Phát triển công nghiệp văn hóa xuất phát từ yêu cầu thực tiễn nhằm giải phóng sức sáng tạo, khơi thông nguồn lực và tạo đòn bẩy đưa công nghiệp văn hóa trở thành động lực tăng trưởng mới của đất nước.
Việt Nam và Bỉ nhất trí làm sâu sắc hơn quan hệ song phương, hướng tới nâng cấp lên Đối tác chiến lược vào thời điểm thích hợp; thúc đẩy hợp tác thương mại, đầu tư, khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo và các lĩnh vực kinh tế có tiềm năng, thế mạnh của hai nước.
Chuyến thăm chính thức Liên minh châu Âu và Vương quốc Bỉ từ ngày 21 đến 24/10/2026 góp phần củng cố tin cậy chính trị, thúc đẩy triển khai khuôn khổ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam – EU và mở rộng các hướng hợp tác với Bỉ. Các cuộc tiếp xúc và thỏa thuận trong chuyến thăm tập trung vào thương mại, đầu tư, công nghệ, chuyển đổi xanh và logistics.
Trưa 24/10 (giờ địa phương), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời thủ đô Brussels, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Liên minh châu Âu (EU) và Vương quốc Bỉ.
Theo dữ liệu mới nhất từ Hiệp hội Viễn thông tài chính liên ngân hàng toàn cầu (SWIFT), USD và euro chiếm tổng cộng 73,46% giá trị thanh toán qua mạng lưới này trong tháng 8/2026, chỉ còn hơn 1/4 dành cho tất cả các đồng tiền khác...
Luật Đất đai (sửa đổi), Luật Nhà ở (sửa đổi) đang được xem xét tại nghị trường Quốc hội. Đại biểu Quốc hội thẳng thắn đề nghị quy định trong Luật phải bảo đảm về giá đất bồi thường và tái định cư. Không để việc đơn giản hóa phương pháp định giá làm giảm mức bảo vệ người có đất bị thu hồi. Dân di dời đi tạm cư thì phải có thời hạn.