
Ngày 27/2, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Bộ trưởng Quốc vụ, Bộ trưởng Ngoại giao Bồ Đào Nha Paulo Rangel, trao đổi các định hướng tăng cường hợp tác song phương theo hướng thực chất, hiệu quả.
Thủ tướng hoan nghênh chuyến thăm của Bộ trưởng Paulo Rangel, khẳng định đây là dấu mốc quan trọng cụ thể hóa cam kết của lãnh đạo cấp cao hai nước, mở ra các hướng hợp tác mới. Nhấn mạnh mối gắn kết lịch sử hơn 500 năm và việc Bồ Đào Nha mở Đại sứ quán tại Việt Nam, Thủ tướng cho rằng đây là nền tảng thuận lợi để thúc đẩy hợp tác toàn diện trong giai đoạn mới.
Đánh giá cao thành tựu phát triển của Bồ Đào Nha, thành viên tích cực của Liên minh châu Âu, Thủ tướng khẳng định Việt Nam coi trọng và mong muốn làm sâu sắc hơn quan hệ hữu nghị, hợp tác nhiều mặt. Hai bên thống nhất tăng cường tin cậy chính trị, đẩy mạnh trao đổi đoàn, nhất là cấp cao; nghiên cứu các cơ chế hợp tác nhằm tạo khuôn khổ ổn định, dài hạn cho quan hệ song phương.
Nhấn mạnh tính bổ trợ giữa hai nền kinh tế, Thủ tướng đề nghị đưa kinh tế, thương mại và đầu tư trở thành trụ cột hợp tác; phát huy lợi thế mỗi bên để mở rộng quy mô, nâng chất lượng hợp tác. Việt Nam khuyến khích doanh nghiệp Bồ Đào Nha tham gia các dự án điện gió ngoài khơi, điện mặt trời và hạ tầng năng lượng trên nguyên tắc “chia sẻ rủi ro, hài hòa lợi ích”, bảo đảm hiệu quả, bền vững.
Bên cạnh đó, hai bên nhận định còn nhiều dư địa trong kinh tế biển, hàng hải, cảng biển, đóng tàu, logistics; thống nhất tăng cường hợp tác phù hợp với chiến lược phát triển biển của mỗi nước. Thủ tướng cũng đề nghị tận dụng hiệu quả các hiệp định thương mại tự do Việt Nam – EU, thúc đẩy các nước EU sớm phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam – EU (EVIPA); mở rộng hợp tác chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, y tế, giáo dục – đào tạo, du lịch và nghiên cứu khả năng miễn thị thực cho công dân hai nước.
Bộ trưởng Paulo Rangel đánh giá cao vị thế quốc tế và định hướng phát triển của Việt Nam, khẳng định Bồ Đào Nha coi Việt Nam là đối tác quan trọng tại Đông Nam Á; sẵn sàng thúc đẩy trao đổi đoàn cấp cao, kết nối doanh nghiệp, hướng tới mục tiêu kim ngạch thương mại song phương 1 tỷ USD; bày tỏ mong muốn doanh nghiệp Bồ Đào Nha tham gia các dự án năng lượng tái tạo và kinh tế biển tại Việt Nam.
Hai bên nhất trí tăng cường phối hợp tại các diễn đàn đa phương, ủng hộ chủ nghĩa đa phương và tôn trọng luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển 1982, nhằm duy trì hòa bình, ổn định.




Bên cạnh việc thống nhất vị trí, vai trò chiến lược, tăng cường đầu tư hạ tầng, nghiên cứu khoa học, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, Bộ Chính trị cũng yêu cầu hoàn thiện pháp luật, tăng cường quản lý nhà nước và xây dựng mô hình quản trị quốc gia đối với không gian tầm thấp…
Việt Nam đang bước vào một giai đoạn phát triển mới, có yêu cầu về nguồn lực cho tăng trưởng sẽ lớn hơn, dài hạn hơn và đa dạng hơn đáng kể so với trước. Khi mục tiêu tăng trưởng GDP bình quân giai đoạn 2026–2030 được đặt ở mức từ 10%/năm trở lên, cùng với yêu cầu tổng vốn đầu tư toàn xã hội bình quân khoảng 40% GDP, câu hỏi đặt ra không còn đơn thuần là nền kinh tế cần thêm bao nhiêu vốn, mà là nguồn lực đó sẽ được huy động từ đâu, dẫn truyền qua kênh nào và phân bổ như thế nào để tạo ra hiệu quả tăng trưởng cao nhất?
JBIC và VPBank sẽ triển khai khoản tài chính 27 triệu USD để xây dựng hệ thống truyền tải điện trong cơ chế AZEC, đồng thời JBIC ưu tiên các dự án truyền tải điện giữa các nước ASEAN. Thông tin được Chủ tịch JBIC Maeda Tadashi nêu tại cuộc gặp Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ngày 1/10 tại Hà Nội.
Đổi mới thể chế đang chuyển trọng tâm từ quản lý sang kiến tạo phát triển, bước đầu tạo chuyển biến về môi trường kinh doanh, năng lực địa phương và sức bật của doanh nghiệp, nhưng đồng thời cho thấy những khoảng cách cần tiếp tục được tháo gỡ giữa chính sách và thực thi.
Việt Nam đang trên hành trình phát triển mới với những định hướng chiến lược lớn, tạo sự phát triển vượt bậc, bứt phá trên tất cả các lĩnh vực, hiện thực hóa khát vọng xây dựng một Việt Nam hùng cường, thịnh vượng, sánh vai với các cường quốc năm châu.
Sau hơn 20 năm, ngành gỗ và nội thất Việt Nam đã vươn lên và nằm trong nhóm những trung tâm sản xuất lớn của thế giới. Tuy nhiên, phần lớn doanh nghiệp vẫn tập trung ở khâu sản xuất, trong khi năng lực thiết kế, xây dựng thương hiệu và phát triển thị trường còn hạn chế. Để nâng cao giá trị gia tăng, ngành cần chuyển từ thích ứng sang chủ động kiến tạo và làm chủ chuỗi giá trị toàn cầu.
Không khí rộn ràng đang bao trùm Khu di tích Quốc gia đặc biệt Lam Kinh khi Lễ hội Lam Kinh năm 2026 chính thức khai hội. Đông đảo người dân và du khách từ nhiều nơi đã về đây dâng hương, tham quan và hòa mình vào không gian văn hóa, nghệ thuật đặc sắc của vùng đất lịch sử.