Tham dự sự kiện có Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng cùng lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương và TP. Đà Nẵng. Tổng Bí thư – Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng gửi hoa chúc mừng, thể hiện sự quan tâm đặc biệt của lãnh đạo cấp cao đối với dự án mang tính chiến lược này
Dự án Bến cảng container Liên Chiểu có tổng mức đầu tư khoảng 45.268 tỷ đồng, tương đương gần 2 tỷ USD, được quy hoạch đồng bộ theo tiêu chuẩn quốc tế.
Ở quy mô thiết kế, cảng gồm 8 bến container với tổng chiều dài cầu cảng 2.750m, có khả năng tiếp nhận tàu trọng tải lên tới 18.000 TEU – nhóm tàu container cỡ lớn đang khai thác trên các tuyến hàng hải quốc tế. Công suất thiết kế đạt khoảng 5,7 triệu TEU mỗi năm, tương đương khoảng 74 triệu tấn hàng hóa. Riêng giai đoạn đầu, sau 3 năm vận hành, công suất dự kiến đạt 4 triệu TEU/năm.
Điểm đáng chú ý là dự án không chỉ dừng lại ở một bến cảng đơn thuần mà được định hướng phát triển thành một hệ sinh thái logistics hiện đại, tích hợp đầy đủ các chức năng từ bến sà lan, kho bãi, kiểm hóa, đóng rút container đến trung tâm điều hành và kết nối trực tiếp với mạng lưới đường sắt quốc gia, hình thành chuỗi vận tải đa phương thức.
Cảng Liên Chiểu cũng được phát triển theo mô hình “cảng xanh, cảng thông minh”, ứng dụng công nghệ IoT, trí tuệ nhân tạo và tự động hóa trong quản lý vận hành, sử dụng năng lượng sạch nhằm giảm phát thải và đáp ứng các tiêu chuẩn môi trường quốc tế.
Với vị trí nằm trên tuyến hàng hải quốc tế và là điểm cuối của Hành lang kinh tế Đông – Tây, dự án được xem là “mắt xích chiến lược” trong việc kết nối khu vực miền Trung, Tây Nguyên với chuỗi cung ứng toàn cầu.
Giải bài toán chi phí logistics và nâng cấp chuỗi giá trị
Trong nhiều năm qua, điểm nghẽn lớn nhất của miền Trung nằm ở chi phí logistics cao và sự phụ thuộc vào các cảng trung chuyển phía Bắc và phía Nam. Việc hình thành cảng Liên Chiểu được kỳ vọng sẽ tạo ra bước ngoặt về cấu trúc chuỗi cung ứng.
Với khả năng tiếp nhận tàu container cỡ lớn, cảng sẽ cho phép hàng hóa xuất nhập khẩu đi thẳng từ miền Trung ra các tuyến vận tải quốc tế, giảm đáng kể chi phí trung chuyển và thời gian vận chuyển. Điều này đặc biệt quan trọng trong bối cảnh cạnh tranh thương mại ngày càng gay gắt, nơi chi phí logistics trở thành yếu tố quyết định năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp.
Không chỉ giảm chi phí, cảng Liên Chiểu còn mở ra cơ hội nâng cấp chuỗi giá trị. Khi một trung tâm logistics quy mô lớn hình thành, các dịch vụ có giá trị gia tăng cao như kho vận thông minh, phân phối, tài chính logistics, bảo hiểm hàng hải sẽ phát triển theo. Đây là nền tảng để miền Trung chuyển từ vai trò “điểm trung chuyển” sang “trung tâm xử lý và phân phối” trong chuỗi cung ứng khu vực.
Đáng chú ý, cảng còn đóng vai trò cửa ngõ xuất nhập khẩu cho khu vực Tây Nguyên, Nam Lào và Đông Bắc Thái Lan – những khu vực giàu tiềm năng nhưng hạn chế về hạ tầng kết nối biển. Điều này giúp mở rộng không gian kinh tế của Đà Nẵng vượt ra khỏi phạm vi địa phương.
Đòn bẩy tái cấu trúc kinh tế Đà Nẵng
Đối với Đà Nẵng, dự án cảng Liên Chiểu mang ý nghĩa vượt ra ngoài phạm vi một công trình hạ tầng. Đây là “điểm xoay” trong chiến lược tái cấu trúc mô hình tăng trưởng của thành phố.
Trong bối cảnh du lịch dần tiệm cận ngưỡng tăng trưởng và quỹ đất đô thị ngày càng hạn chế, việc phát triển kinh tế biển và logistics được xem là hướng đi chiến lược dài hạn. Cảng Liên Chiểu sẽ giúp giảm tải cho cảng Tiên Sa, tạo điều kiện để khu vực này chuyển đổi sang phát triển du lịch và dịch vụ chất lượng cao.
Sự hiện diện của một cảng nước sâu hiện đại cũng là yếu tố then chốt để thu hút dòng vốn đầu tư công nghiệp, đặc biệt là các ngành chế biến, chế tạo gắn với xuất nhập khẩu. Đồng thời, hoạt động của cảng sẽ tạo nguồn thu ngân sách ổn định và hình thành cực tăng trưởng mới ở khu vực Tây Bắc thành phố – nơi còn nhiều dư địa phát triển.
Thông điệp chỉ đạo: “Tốc lực – hiệu quả – đồng bộ”
Phát biểu tại lễ khởi công, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc nhấn mạnh đây là dự án có vai trò đặc biệt quan trọng, không chỉ đối với Đà Nẵng mà còn với toàn bộ hệ thống hạ tầng hàng hải quốc gia.
Thay mặt Chính phủ, Phó Thủ tướng thường trực yêu cầu ba nhóm nhiệm vụ trọng tâm. Thứ nhất, đối với nhà đầu tư, phải thực hiện đúng cam kết, bảo đảm tiến độ, chất lượng, đồng thời xây dựng mô hình “cảng xanh, cảng thông minh”, gắn phát triển với bảo vệ môi trường. Thứ hai, đối với TP. Đà Nẵng, cần tiếp tục đồng hành, tháo gỡ vướng mắc, hoàn thiện hạ tầng kết nối và hệ sinh thái logistics đồng bộ. Thứ ba, đối với các bộ, ngành Trung ương, cần tiếp tục hỗ trợ cơ chế, chính sách và nguồn lực để phát huy tối đa hiệu quả của dự án.
Thông điệp xuyên suốt được nhấn mạnh là phải hành động với tinh thần “tốc lực” và “hiệu quả”, tận dụng đầy đủ các điều kiện đã sẵn sàng để đưa dự án sớm đi vào vận hành.
Với quy mô đầu tư lớn, định hướng phát triển hiện đại và sự tham gia của các nhà đầu tư trong nước và quốc tế, cảng Liên Chiểu được kỳ vọng sẽ trở thành “cửa ngõ kinh tế” mới của miền Trung trong thập kỷ tới.
Tuy nhiên, hiệu quả cuối cùng của dự án sẽ phụ thuộc vào khả năng triển khai đồng bộ hạ tầng, chất lượng quản trị và mức độ tận dụng cơ hội từ chuỗi cung ứng toàn cầu. Nếu được thực hiện đúng định hướng, đây không chỉ là một cảng biển, mà sẽ là nền tảng để tái cấu trúc toàn bộ hệ sinh thái logistics, mở ra chu kỳ tăng trưởng mới cho Đà Nẵng và khu vực miền Trung.
Trong bối cảnh tình hình thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, xung đột vũ trang tại Trung Đông kéo dài tác động tiêu cực đến chuỗi cung ứng, giá năng lượng, hàng hóa, chi phí vận tải và thương mại quốc tế... GDP sáu tháng đầu năm 2026 của nước ta vẫn tăng tới 8,18%. Khu vực 2 là động lực chính cho GDP đạt con số trên.
Samsung Electronics HCMC CE Complex (SEHC) vừa đưa vào vận hành dự án điện mặt trời mái nhà có công suất gần 28 MWp tại Khu Công nghệ cao TP.HCM...
Trong 6 tháng đầu năm 2026, GRDP của Đồng Nai ước tăng 9,81% so với cùng kỳ. Công nghiệp tiếp tục là động lực chính, trong khi thu hút đầu tư và thu ngân sách duy trì kết quả tích cực, tạo nền tảng để địa phương hướng tới mục tiêu tăng trưởng cả năm...
Mặc dù bối cảnh thị trường còn nhiều biến động, tinh thần khởi nghiệp và mở rộng kinh doanh trong 6 tháng đầu năm 2026 vẫn ghi nhận những con số tích cực...
Với đà tăng mạnh của dòng vốn đăng ký góp vốn, mua cổ phần, thu hút vốn đầu tư nước ngoài trong 6 tháng đầu năm 2026 đã vượt mức 34 tỷ USD, tăng 61% so với cùng kỳ năm trước…
Nhìn lại di sản và thành tựu của Thời báo Kinh tế Việt Nam (nay là Tạp chí Kinh tế Việt Nam) trong 35 năm qua, giá trị lớn nhất không chỉ đo bằng lượng thông tin phục vụ bạn đọc hàng ngày, hàng giờ, cũng không chỉ ở tên gọi và số lượng các ấn phấm báo chí đã phát hành, mà còn được thể hiện ở tư duy bứt phá của những thế hệ lãnh đạo được giao nhiệm vụ thực hiện sứ mệnh phát triển “dòng thông tin kinh tế phục vụ công cuộc kiến tạo và phát triển đất nước”.
Trong bối cảnh tình hình thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, xung đột vũ trang tại Trung Đông kéo dài tác động tiêu cực đến chuỗi cung ứng, giá năng lượng, hàng hóa, chi phí vận tải và thương mại quốc tế... GDP sáu tháng đầu năm 2026 của nước ta vẫn tăng tới 8,18%. Khu vực 2 là động lực chính cho GDP đạt con số trên.