Ngày 4/6, thông tin từ UBND TP. Hải Phòng cho biết thành phố đang đôn đốc đẩy nhanh tiến độ đầu tư đối với 26 dự án đầu tư hạ tầng khu công nghiệp với tổng vốn 71.639,1 tỷ đồng. Trong đó, khu vực phía Tây Hải Phòng có 10 dự án khu công nghiệp, phía Đông Hải Phòng có 16 dự án khu công nghiệp. Khi hoàn thành sẽ tạo ra cho Hải Phòng gần 8.000 ha đất công nghiệp để mở rộng không gian phát triển kinh tế, thu hút đầu tư chất lượng cao.
Theo danh mục các dự án đầu tư xây dựng hạ tầng khu công nghiệp đang được triển khai, khu vực phía Tây Hải Phòng hiện có 10 dự án với tổng mức đầu tư khoảng 19.304 tỷ đồng và quy mô gần 1.826 ha đất công nghiệp. Đây là khu vực công nghiệp hình thành sớm của Hải Phòng, tập trung nhiều trung tâm sản xuất truyền thống và có lợi thế kết nối với các tuyến giao thông huyết mạch của vùng đồng bằng sông Hồng.
Trong số các dự án đang triển khai, khu công nghiệp Đại An mở rộng tại phường Tứ Minh có diện tích 227 ha, tổng mức đầu tư 2.919,5 tỷ đồng, được khởi công năm 2023 và dự kiến hoàn thành trong quý III/2026. Cùng địa bàn này, khu công nghiệp Lai Cách (giai đoạn 1) có diện tích 135,421 ha, tổng vốn đầu tư 816 tỷ đồng, được khởi công từ năm 2009. Dự án đang được tập trung hoàn thiện khoảng 80% khối lượng công việc còn lại trong năm 2026.
Một dự án khác có thời gian triển khai kéo dài là khu công nghiệp Cộng Hoà (giai đoạn 1) tại phường Chí Linh với diện tích 201,43 ha và tổng mức đầu tư 834,2 tỷ đồng. Sau gần 20 năm kể từ thời điểm khởi công năm 2008, dự án đang được Hải Phòng thúc đẩy để hoàn thành trong năm 2026.
Bên cạnh các dự án chuyển tiếp, Hải Phòng đang triển khai hàng loạt khu công nghiệp mới tại khu vực phía Tây. Đó là khu công nghiệp Kim Thành có diện tích 164,98 ha, tổng vốn đầu tư 1.160,7 tỷ đồng. Khu công nghiệp Gia Lộc rộng 197,94 ha với tổng vốn đầu tư 2.062,5 tỷ đồng. Khu công nghiệp Tân Trường mở rộng diện tích 112,6 ha với tổng mức đầu tư 1.251,2 tỷ đồng. Khu công nghiệp Lương Điền – Ngọc Liên rộng 150 ha với tổng mức đầu tư 1.746,6 tỷ đồng.
Trong các dự án khu công nghiệp chuẩn bị triển khai năm 2026, các dự án có quy mô lớn phải kể đến là khu công nghiệp Hoàng Diệu diện tích 245,03 ha, tổng mức đầu tư 3.355,8 tỷ đồng, khu công nghiệp Kim Thành 2 (giai đoạn 1) diện tích 243,63 ha, tổng vốn đầu tư 3.403 tỷ đồng, khu công nghiệp Bình Giang diện tích 147,9 ha, tổng vốn đầu tư 1.755 tỷ đồng.
Các dự án kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp phía Tây Hải Phòng đang bước vào giai đoạn hoàn thiện và mở rộng quỹ đất sản xuất mới. Mặc dù một số dự án có thời gian triển khai kéo dài, nhưng khi hoàn thành, khu vực này sẽ bổ sung thêm hơn 1.800ha đất công nghiệp, tạo điều kiện thu hút thêm các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp hỗ trợ, cơ khí, chế biến chế tạo và các ngành công nghiệp phụ trợ phục vụ chuỗi cung ứng của vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ.
Tại khu vực phía Đông Hải Phòng đang triển khai 16 dự án kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp với quy mô hơn 6.000ha đất công nghiệp với tổng vốn đầu tư khoảng 52.335 tỷ đồng. Đây cũng là nơi tập trung phần lớn các khu công nghiệp quy mô lớn nhất thành phố. Nổi bật là Khu công nghiệp và phi thuế quan Xuân Cầu tại đặc khu Cát Hải với diện tích 750 ha, tổng mức đầu tư 11.100 tỷ đồng. Đây là dự án trọng điểm gắn với cảng cửa ngõ quốc tế Lạch Huyện, định hướng phát triển công nghiệp công nghệ cao, logistics toàn cầu và trung tâm phân phối quốc tế.
Tiếp đó là khu công nghiệp Tràng Duệ 3 tại các xã An Trường và An Lão có diện tích 652,73 ha với tổng mức đầu tư 8.094,4 tỷ đồng, được khởi công năm 2025 và dự kiến hoàn thành năm 2031. Khu công nghiệp Tiên Lãng 1 tại xã Hùng Thắng là dự án có tổng mức đầu tư lớn nhất trong danh mục 26 khu công nghiệp với tổng mức đầu tư 13.061,6 tỷ đồng, diện tích 596,78ha, được khởi công quý I/2026 sẽ hoàn thành vào năm 2031. Khu công nghiệp cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng - Deep C2 rộng hơn 645 ha. Khu công nghiệp Nam Đình Vũ - Khu 2 rộng 513,4 ha. Khu công nghiệp Tiên Thanh rộng 410,46 ha.
Ngoài ra còn có các dự án khu công nghiệp có quy mô tương đối lớn như khu công nghiệp Tân Trào rộng 250,10 ha, khu công nghiệp Thuỷ Nguyên (giai đoạn 1) rộng 247,88 ha, khu công nghiệp Ngũ Phúc rộng 238,6 ha, khu công nghiệp Vinh Quang (giai đoạn 1) rộng 226,01 ha, khu công nghiệp Trấn Dương - Hoà Bình (khu A) rộng 209,95 ha, khu công nghiệp Nam Tràng Cát rộng 200,39 ha, khu công nghiệp Nomura (giai đoạn 2) rộng 197,16 ha và khu công nghiệp sân bay Tiên Lãng (Khu B) rộng 186,49 ha.
Các dự án khu công nghiệp đang triển khai tại khu vực phía Đông Hải Phòng được quy hoạch gắn với Khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải, Khu kinh tế ven biển phía Nam Hải Phòng, hệ thống cảng nước sâu Lạch Huyện và Khu thương mại tự do Hải Phòng. Phần lớn các khu công nghiệp phía Đông đều được định hướng thu hút các ngành công nghệ cao, điện tử, bán dẫn, sản xuất xe điện, cơ khí chính xác, công nghiệp hỗ trợ và dịch vụ logistics. Điều này cho thấy chiến lược phát triển công nghiệp của Hải Phòng đang dịch chuyển từ mô hình tăng trưởng dựa trên mở rộng sản xuất truyền thống sang phát triển các ngành có giá trị gia tăng cao.
Với gần 8.000 ha đất công nghiệp đang được đầu tư xây dựng sẽ là nguồn lực đặc biệt quan trọng để thành phố Hải Phòng thực hiện mục tiêu phát triển dài hạn của mình. Trong bối cảnh nhiều trung tâm công nghiệp lớn đang dần thu hẹp quỹ đất sạch, Hải Phòng chủ động chuẩn bị nguồn cung đất công nghiệp quy mô lớn sẽ tạo lợi thế cạnh tranh đáng kể trong thu hút các tập đoàn đa quốc gia. Đây là vốn liếng để Hải Phòng tiếp tục nâng tỷ trọng công nghiệp chế biến, chế tạo và dịch vụ logistics trong GRDP, giảm dần phụ thuộc vào các ngành có giá trị gia tăng thấp, cũng là nền tảng giúp Hải Phòng duy trì mục tiêu tăng trưởng GRDP ở mức hai con số.
Trong các thương vụ huy động vốn, IPO hay mở rộng chuỗi cung ứng quốc tế, thông tin phát triển bền vững đang dần trở thành một phần của đối thoại tài chính. Với sự ra đời của IFRS S1 và IFRS S2, doanh nghiệp không chỉ được yêu cầu công bố nhiều thông tin hơn, mà còn phải chứng minh các rủi ro và cơ hội về phát triển bền vững có thể tác động như thế nào đến triển vọng kinh doanh và khả năng tiếp cận vốn…
Với kết quả phát triển chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng yêu cầu tỉnh tiếp tục bứt phá về tăng trưởng, đẩy nhanh giải ngân đầu tư công, phát triển hạ tầng chiến lược và chuẩn bị Đề án xây dựng Ninh Bình trở thành thành phố trực thuộc Trung ương mang đặc trưng đô thị di sản vào năm 2030.
Nghệ An đang tập trung tháo gỡ những khó khăn về quy trình, thủ tục trong công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và di dời hạ tầng kỹ thuật phục vụ Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam. Việc lựa chọn phương án triển khai phù hợp được xem là giải pháp quan trọng để bảo đảm tiến độ dự án.
Dù hiện tại số lượng doanh nghiệp Nhà nước chỉ chiếm tỷ trọng nhỏ trong nền kinh tế song khu vực này vẫn đang nắm giữ nguồn lực lớn trong các ngành và lĩnh vực then chốt. Trong bối cảnh nền kinh tế Việt Nam đặt mục tiêu tăng trưởng hai con số, việc tái cơ cấu doanh nghiệp Nhà nước không còn dừng lại ở yêu cầu nâng cao hiệu quả hoạt động đơn thuần, mà phải hướng tới sự tinh gọn, hiệu quả và phát huy tối đa vai trò dẫn dắt trong các lĩnh vực chiến lược…
Theo thống kê mới nhất từ Bộ Tài chính, hiện cả nước có 859.048 doanh nghiệp đang hoạt động sản xuất kinh doanh, trong đó doanh nghiệp nhỏ và vừa chiếm khoảng 97%. Đảng và Nhà nước ta đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách hỗ trợ khu vực kinh tế này, nhưng trong quá trình thực thi vẫn còn nhiều điểm nghẽn cần sớm được tháo gỡ.
Theo thống kê mới nhất từ Bộ Tài chính, hiện cả nước có 859.048 doanh nghiệp đang hoạt động sản xuất kinh doanh, trong đó doanh nghiệp nhỏ và vừa chiếm khoảng 97%. Đảng và Nhà nước ta đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách hỗ trợ khu vực kinh tế này, nhưng trong quá trình thực thi vẫn còn nhiều điểm nghẽn cần sớm được tháo gỡ.
Từng bị xem là loài cỏ dại mọc ven bờ ruộng, rau má ở làng cổ Đông Sơn (phường Hàm Rồng, tỉnh Thanh Hóa) nay đã trở thành cây trồng chủ lực của nhiều hộ dân, mang lại nguồn thu nhập ổn định hàng trăm triệu đồng mỗi năm. Sự chuyển đổi từ những ruộng hoa màu kém hiệu quả sang trồng rau má không chỉ nâng cao giá trị kinh tế trên cùng diện tích đất mà còn góp phần gìn giữ một loài cây đã gắn bó với vùng đất cổ suốt hàng nghìn năm.