
Hôm nay (18/1), thị trường lại chìm trong sắc đỏ. Tuy nhiên, trái với diễn biến từ nhà đầu tư trong nước, khối ngoại vẫn duy trì trạng thái tích cực, thậm chí giá trị giải ngân còn tăng mạnh.
Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index giảm 13,90 điểm (-0,96%) xuống 1.438,94 điểm. HNX-Index giảm 24,13 điểm (-5,42%) xuống 421,21 điểm. UPCoM-Index giảm 1,89 điểm (-1,73%) xuống 107,47 điểm.
Trên HOSE, khối ngoại mua vào với khối lượng 57 triệu đơn vị, giá trị 2.352,2 tỷ đồng và bán ra với khối lượng 27,9 triệu đơn vị, giá trị 1.456 tỷ đồng. Như vậy, nhà đầu tư nước ngoài đã mua ròng trên sàn này 29 triệu đơn vị, tương ứng mua ròng 896,2 tỷ đồng.
Ở chiều mua, khối ngoại gom mạnh nhất STB với 136,9 tỷ đồng. Một số mã cũng được mua nhiều còn có SSI với 52,5 tỷ đồng; VCB với 52,3 tỷ đồng; VNM với 50 tỷ đồng; DPM với 42,7 tỷ đồng; VCG với 38,4 tỷ đồng; VCI với 34,1 tỷ đồng; NLG với 31,2 tỷ đồng; JIC với 30 tỷ đồng…
Ở chiều bán, CTG dẫn đầu danh sách với 71,2 tỷ đồng. Ngoài ra, chỉ có 3 mã bị bán ròng trên 30 tỷ đồng là HPG, VHM và TPB.
Trên HNX, khối ngoại đã quay lại mua ròng nhẹ 4,1 tỷ đồng. Trong đó, mua nhiều nhất PVI với 5,7 tỷ đồng. Trái lại, THD dẫn đầu bên bị bán với 4,9 tỷ đồng.
Trên UPCoM, khối ngoại bán ròng đột biến 261,5 tỷ đồng. Trong đó, áp lực chủ yếu đến từ SGB với 267,2 tỷ đồng.
Tính chung trên toàn thị trường, nhà đầu tư nước ngoài đã mua ròng 14,9 triệu đơn vị với tổng giá trị mua ròng tương ứng đạt 638,8 tỷ đồng, gấp 8,5 lần về lượng và 3,6 lần về giá trị so với phiên giao dịch trước đó.
Nhà đầu tư cá nhân mua ròng 1.565,1 tỷ đồng, trong đó mua ròng khớp lệnh 1.165,6 tỷ đồng.
Tính đến ngày 24/7/2026, đã có 500/1.523 doanh nghiệp và ngân hàng niêm yết, đại diện 26,7% vốn hóa toàn thị trường, công bố báo cáo tài chính hoặc ước tính sơ bộ kết quả kinh doanh quý 2/2026, với tổng lợi nhuận sau thuế tăng 19,7%...
Đà phục hồi ấn tượng hôm qua đã không thể được tiếp nối trong phiên cuối tuần khi dòng tiền một lần nữa “buông”. Thị trường được trao lại vào tay người bán, phù hợp với những ai muốn tranh thủ cắt lỗ nốt.
Trong bối cảnh lãi suất trong nước vẫn neo ở mức cao, dư địa để dòng vốn nội tiếp tục mở rộng đòn bẩy với tốc độ như giai đoạn 2024-2025 nhằm bù đắp cho các đợt bán ròng mới của khối ngoại sẽ khó mở rộng thêm nhiều. Đây là điểm cần tiếp tục theo dõi.
Việt Nam ghi điểm ở định giá đang ở mức hấp dẫn, tăng trưởng lợi nhuận doanh nghiệp và dư địa sở hữu, nhưng thiếu hai yếu tố phân định sự hấp dẫn: động lực lợi nhuận gắn với AI và tiềm ẩn áp lực về tỷ giá.
Tổng lượng phát thải ròng của Việt Nam liên tục tăng qua các giai đoạn, ước tính lượng phát thải ròng năm 2030 là 927 triệu tấn, năm 2050 là 1.500 triệu tấn. Như vậy, để đạt được mục tiêu Net Zero thì nhu cầu sản xuất và cung ứng, bù trừ tín chỉ carbon là khá lớn.
Việc chuẩn bị đầy đủ về thể chế, năng lực kỹ thuật và nguồn lực là điều kiện tiên quyết để tham gia hiệu quả, minh bạch vào thị trường carbon toàn cầu. Đó là khẳng định của Phó Cục trưởng Cục Biến đổi Khí hậu, Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Tuấn Quang.