14:34 11/05/2023

Khối ngoại rút gần 600 tỷ đồng khỏi chứng khoán Việt Nam trong vòng 1 tuần qua

Kiều Trang

Thị trường chứng khoán Việt Nam, bị rút ròng gần 24 triệu USD tương đương với 563 tỷ đồng đảo chiều so với 2,8 triệu USD huy động ròng trong tuần cuối tháng Tư.

Dòng vốn vào cổ phiếu theo quốc gia trong tuần qua.
Dòng vốn vào cổ phiếu theo quốc gia trong tuần qua.

Thống kê mới nhất từ Yuanta, trong tuần giao dịch vừa qua, tại châu Á, hầu hết các thị trường chứng khoán đều bị rút ròng bởi nhóm các nhà đầu tư ngoại, ngoại trừ thị trường Ấn Độ và Hàn Quốc lần lượt hút ròng thêm 536 triệu và 102 triệu USD.

Thị trường chứng khoán Việt Nam, bị rút ròng gần 24 triệu USD tương đương với 563 tỷ đồng đảo chiều so với 2,8 triệu USD huy động ròng trong tuần cuối tháng Tư.

Các quỹ ETF đầu tư vào các nước trong khu vực Đông Nam Á hút ròng 1,3 triệu USD. Trong đó, Indonesia tiếp tục là điểm sáng với 3,2 triệu USD huy động ròng thông qua kênh ETF.

Trong khi đó, các quỹ ETF đầu tư vào thị trường Việt Nam bị rút ròng thêm 0,6 triệu USD, riêng quỹ iShare MSCI Frontier 100 bị rút ròng 30,3 triệu USD, tương đương 711 tỷ đồng. 

Diễn biến giao dịch của khối ngoại trong tuần giao dịch đầu tháng 5 với chỉ 2 phiên giao dịch sau kỳ nghỉ lễ, ghi nhận diễn biến tiêu cực khi bán ròng mạnh 489 tỷ đồng. Trong đó, nhóm Ngân hàng bị bán ròng mạnh với CTG và
STB lần lượt bị bán ròng 90 tỷ đồng và 93 tỷ đồng.

Khối ngoại rút gần 600 tỷ đồng khỏi chứng khoán Việt Nam trong vòng 1 tuần qua  - Ảnh 1

Trên thế giới, các quỹ ETF Mỹ tiếp tục duy trì đà hút ròng dù xu hướng đã giảm rõ rệt với chỉ 260 triệu USD hút ròng trong tuần đầu tiên của tháng 5, bằng 14% so với tuần trước đó.

Mặc dù thị trường chứng khoán Mỹ đã chìm trong sắc đỏ trong những phiên giao dịch đầu tuần, các quỹ ETF đầu tư vào chứng khoán Mỹ vẫn huy động ròng được thêm 195 triệu USD, gấp 4 lần con số 45 triệu USD huy động trước đó.

Tương tự với nhóm ETF đầu tư ra thị trường cổ phiếu nước ngoài, khi các nhà đầu tư đảo chiều vào ròng 280 triệu USD sau khi rút ròng hơn 1.3 tỷ USD trước đó.

Dòng vốn đầu tư vào các quỹ ETF trái phiếu đảo chiều rút ròng. Cụ thể, các quỹ ETF đầu tư vào trái phiếu Mỹ bị rút ròng 653 triệu USD, chấm dứt chuỗi 10 tuần hút ròng liên tiếp; cùng lúc đó các quỹ ETF đầu tư vào trái phiếu nước ngoài cũng bị rút ròng 81 triệu USD sau 6 tuần liên tiếp hút ròng.

Các quỹ ETF đầu tư vào thị trường hàng hóa tiếp tục hút ròng thêm 769 triệu USD (+186% WoW), trong bối chỉ sốhàng hóa (CRB Index) đang giảm nhẹ.