
Thị trường hôm nay (12/5) bùng nổ mạnh mẽ trong buổi chiều. Tuy nhiên, trái với nhà đầu tư trong nước, khối ngoại vẫn miệt mài xả ròng. Thực ra, áp lực bán của khối này cũng chỉ tương đương phiên liền trước nhưng lực mua giảm đi khá nhiều.
Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index tăng 13,05 điểm (1,04%) lên 1.269,09 điểm. HNX-Index tăng 2,57 điểm (0,92%) lên 282,33 điểm. UpCom-Index tăng 0,40 điểm (0,49%) lên 81,47 điểm.
Trên HOSE, khối ngoại mua vào với khối lượng 26,3 triệu đơn vị, giá trị 971,4 tỷ đồng và bán ra với khối lượng 35,76 triệu đơn vị, giá trị 1.543,9 tỷ đồng. Như vậy, nhà đầu tư nước ngoài đã bán ròng trên sàn này khoảng 9,45 triệu đơn vị, tương ứng giá trị bán ròng đạt 572,5 tỷ đồng.
Ở chiều mua, VPB tiếp tục dẫn đầu với giá trị ròng lên tới 156 tỷ đồng. Đứng cách khá xa là STB ới 41,5 tỷ đồng. GMD và BVH cũng được mua ròng lần lượt 26 tỷ đồng và 18,4 tỷ đồng.
Ở chiều bán, HPG bị bán ròng mạnh tới 229,8 tỷ đồng. Song khối ngoại xả bao nhiêu, nhà đầu tư trong nước đều hấp thụ hết, cuối phiên mã này vẫn bật tăng tới 700 đồng, tương đương tăng 1,13%.
Một số mã cũng bị bán ròng mạnh còn có NVL với 142,9 tỷ đồng; VIC với 102,7 tỷ đồng; MSN với 53,9 tỷ đồng; PLX với 50,4 tỷ đồng; LPB với 42,1 tỷ đồng; KBC với 39,8 tỷ đồng; VCB vói 36 tỷ đồng…
Trên HNX, khối ngoại cũng bán ròng 10,57 tỷ đồng trong phiên hôm nay. Trong đó dù được mua ròng mạnh nhất nhưng VCS cũng chỉ dừng lại ở mức 1,3 tỷ đồng. Trái lại hai mã vừa chuyển sàn là VND và PAN đều bị bán ròng mạnh với giá trị lần lượt 4 tỷ đồng và 3,4 tỷ đồng.
Trên UpCom, sau 7 phiên mua ròng liên tiếp, khối ngoại đã quay đầu bán ròng 21,6 tỷ đồng trong phiên hôm nay. Trong đó, VPT dẫn đầu bên được mua ròng với 5,2 tỷ đồng. Ngược lại, BSR bị bán ròng tới 20,8 tỷ đồng.
Tính chung trên toàn thị trường, nhà đầu tư nước ngoài đã bán ròng 11,7 triệu đơn vị với tổng giá trị bán ròng tương ứng 607 tỷ đồng, áp lực bán ròng tăng gấp 3 lần so với phiên liền trước.
Với nền tảng sản xuất ổn định, thị trường tiếp tục được mở rộng và hệ thống phân phối ngày càng được củng cố, Tổng Công ty Phân bón Dầu khí Cà Mau (PVCFC; Hose: DCM; đơn vị thành viên của Petrovietnam) đang duy trì đà tăng trưởng tích cực, tạo động lực cho việc hoàn thành các mục tiêu sản xuất kinh doanh năm 2026.
Tuần qua VN-Index tăng 47,38 điểm thì riêng VIC và VHM đã đem về hơn 54 điểm. Điều này cho thấy sự phụ thuộc cực lớn vào các cổ phiếu trụ, trong khi chính hai mã này lại đang trong nhịp kiểm định lại đỉnh cao lịch sử.
VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường tuần từ 29/6-3/7/2026.
Một điểm sáng đáng chú ý trong phiên giao dịch cuối tuần là khối ngoại đã đảo chiều mua ròng 316,2 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ mua ròng 325 tỷ đồng.
Việc đưa sàn giao dịch carbon trong nước vào vận hành là dấu mốc quan trọng trong quá trình hình thành và phát triển thị trường carbon tại Việt Nam.
35 năm trước, Thời báo Kinh tế Việt Nam ra đời cùng với sự đổi mới, đặc biệt là đổi mới kinh tế của đất nước, đã đồng hành và có những đóng góp, dù còn rất nhỏ bé, cho công cuộc xây dựng kinh tế đất nước. Tròn 6 năm kể từ năm 2020, Tạp chí Kinh tế Việt Nam lại tiếp tục song hành cùng sự nghiệp phát triển kinh tế đất nước. Và với sự ra mắt đồng thời hai nền tảng công nghệ Asko CMS và Askonomy vào ngày 26/6/2026, Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy - Vietnam Economic Times nguyện sẽ đồng hành cùng Kỷ nguyên vươn mình của đất nước.
Hạ tầng năng lượng thông minh đóng vai trò quan trọng trong việc tối ưu hóa vận hành hệ thống năng lượng, tăng cường khả năng tích hợp các nguồn năng lượng tái tạo, hiện thực hóa các mục tiêu phát triển xanh của Việt Nam. Nhận diện các cơ hội và thách thức, đề xuất giải pháp thúc đẩy phát triển hạ tầng năng lượng thông minh đang là yêu cầu cấp thiết.