
Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Năm, 16/10/2025
Y Nhung
25/01/2011, 08:35
Ước tính dịp Tết năm nay, sức mua đối với thịt gia súc, gia cầm sẽ tăng 12-13% so với trước đó
Theo số liệu thống kê từ Cục Chăn nuôi (Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn), tính đến chiều 24/1, rét đậm, rét hại đã khiến 26.462 con trâu bò tại các tỉnh Lạng Sơn, Cao Bằng, Lào Cai, Yên Bái, Bắc Kạn… chết rét.
Mặc dù vậy, ông Hoàng Kim Giao Cục trưởng Cục Chăn nuôi vẫn cho rằng nguồn cung thực phẩm trong nước hoàn toàn có thể đáp ứng đủ nhu cầu tiêu dùng của người dân dù ước tính vào dịp Tết năm nay, sức mua đối với thịt gia súc, gia cầm sẽ tăng 12-13% so với trước đó.
Ông Giao phân tích: khi dịch heo tai xanh, cúm gia cầm lắng dịu tại các địa phương, nhiều hộ chăn nuôi đặc biệt là chăn nuôi trang trại lớn đã tái đàn. Trong khi đó chỉ cần 1,5-2 tháng đã có một lứa gia cầm, 3 tháng đã có một lứa lợn xuất chuồng. Một phần khác là do giá thực phẩm như thịt lợn, thịt gà gần đây tăng mạnh đã khuyến khích người sản xuất tiếp tục đầu tư nên nguồn cung ra thị trường vào dịp Tết sẽ khá dồi dào.
Ông Vũ Vinh Phú, Chủ tịch Hiệp hội Siêu thị Hà Nội cũng khẳng định, hiện tất cả các hàng hoá đều rất nhiều, không lo thiếu. Tuy nhiên, đối với mặt hàng thực phẩm tươi sống và rau củ quả vào dịp cận Tết giá có thể tiếp tục tăng.
Vì vậy, ông Phú đặc biệt lưu ý các siêu thị phải chủ động dự trữ hàng để phục vụ vào dịp trước và sau Tết và nên mở cửa ngay từ mùng 2-3 Tết để phục vụ người dân, do đầu năm mới nhu cầu đối với nhiều loại thực phẩm có thể tiếp tục tăng mạnh.
Đối với mặt hàng rau, củ, quả ông Nguyễn Trí Ngọc, Cục trưởng Cục Trồng trọt (Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn) cũng cho rằng sẽ không thiếu, song giá có thể tăng cao hơn so với ngày thường vì sự sinh trưởng của nhiều loại có thể bị chậm lại do giá rét quá dài ngày.
Để tạo thuận lợi cho người dân khi mua sắm tại các siêu thị, thời điểm này các siêu thị cũng đã đồng loạt tăng thêm các quầy thanh toán để giảm bớt thời gian chờ đợi cho khách hàng.
Hệ thống Co.opMart đã tăng thêm 3-5 quầy tại các siêu thị, nâng số bàn thanh toán tại các siêu thị này lên khoảng 30 bàn.
Big C cũng tăng mạnh số lượng quầy chính và quầy lưu động để phục vụ khách hàng. Cụ thể Big C Thăng Long tăng từ 76 lên 101 quầy, Big C Đồng Nai tăng từ 45 thành 60 quầy, Big C Hải Phòng tăng từ 31 lên 50 quầy... Ngoài ra, tất cả các quầy đều được trang bị thiết bị thanh toán bằng thẻ ATM, Visa, Master… giúp việc tính tiền được nhanh chóng, thuận tiện nhất.
Với gần 17.400 sản phẩm OCOP đạt chuẩn, hơn 600 mô hình du lịch nông thôn hoạt động hiệu quả, và hàng nghìn chủ thể khởi nghiệp thành công, Chương trình mỗi xã một sản phẩm đã chứng minh sức sống mạnh mẽ của kinh tế nông thôn Việt Nam trong giai đoạn hội nhập mới.
Nhà nước cần quản lý AI một cách có hệ thống nhưng đồng thời phải tạo điều kiện để công nghệ đổi mới, phát triển - cân bằng giữa quản lý rủi ro và khuyến khích sáng tạo, đầu tư...
Việt Nam sở hữu tiềm năng lớn với các khoáng sản chiến lược hàng đầu thế giới, nhưng gánh nặng chính sách thuế đang thách thức sự phát triển của ngành này. Tại Hội thảo Chính sách tài chính cho ngành công nghiệp khoáng sản do VCCI tổ chức ngày15/10/2025, các chuyên gia đầu ngành cảnh báo: Gánh nặng “thuế, phí” đang cản trở sự phát triển của ngành khoáng sản Việt Nam.
Nhật Bản là thị trường có quy định rất chặt chẽ về kiểm dịch thực vật, an toàn thực phẩm và xuất xứ hàng hóa. Mọi hành vi khai báo sai, gian dối, hoặc né tránh quy trình kiểm định đều bị coi là vi phạm hình sự, có thể dẫn đến tịch thu hàng hóa, truy tố hình sự, và cấm nhập khẩu lâu dài...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: