Khuyến cáo du lịch Campuchia liệu có ảnh hưởng đến khu vực?
TTường Bách
Chọn cỡ chữ
Ngày 15/10, Chính phủ Hàn Quốc đã ban hành mức cảnh báo du lịch cao nhất - "mã đen" (code-black), với ba khu vực ở Campuchia, bao gồm thị trấn biên giới Poipet, Bavet và khu vực núi Bokor thuộc tỉnh Kampot...
Nỗi sợ Campuchia đang ngày càng gia tăng trên các cộng đồng mạng. Ảnh: ABS-CBN
Ba khu vực khuyến cáo là
những nơi được cho là xuất hiện ngày càng nhiều các vụ lừa đảo việc làm và giam
giữ trái phép công dân Hàn Quốc. Theo Yonhap, Bộ Ngoại giao khuyến cáo công dân đang ở
hoặc có kế hoạch đến các khu vực này hủy chuyến, đồng thời nhấn mạnh người vi
phạm có thể bị xử phạt.
Trong hệ thống cảnh báo du lịch 4 cấp của Hàn Quốc,
"mã đen" tương đương lệnh cấm tuyệt đối công dân tới khu vực được cảnh
báo. Khi một địa điểm bị áp dụng "mã đen", người Hàn Quốc không được
phép đến đó và những người đang ở khu vực này phải rời đi ngay lập tức.
"Khu vực núi Bokor thuộc tỉnh Kampot, thành phố Bavet và thành phố Poipet được chỉ định là khu vực cấm du lịch. Công dân Hàn Quốc đến thăm hoặc lưu trú tại các khu vực này có thể bị phạt theo Đạo luật Hộ chiếu và các quy định liên quan khác,"
Bộ Ngoại giao Hàn Quốc ghi. Lệnh cấm được công bố ngay trước khi một phái đoàn đặc
biệt khởi hành sang Campuchia trong tối cùng
ngày.
Hàn Quốc đã ban hành lệnh cấm đi lại đối với một số khu vực của Campuchia. Ảnh: SCMP
Đoàn công tác có sự tham gia của đại diện cảnh sát và tình
báo quốc gia, do Thứ trưởng Ngoại giao thứ hai Hàn Quốc Kim Jina dẫn đầu. Nhiệm vụ của đoàn là thảo luận về tình trạng lừa đảo việc làm, nạn bắt cóc công dân Hàn,
cũng như phối hợp điều tra vụ án mạng nghiêm trọng vừa qua. Động thái mới được
đưa ra trong bối cảnh nhiều người Hàn Quốc bị dụ dỗ sang Campuchia làm việc
trong các "trung tâm công nghệ cao" nhưng thực chất là bẫy lừa đảo
xuyên quốc gia.
Trước đó, một sinh viên Hàn Quốc 22 tuổi bị tra tấn đến chết
tại Bokor, gây chấn động dư luận. Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết từ
tháng 1 đến tháng 8, có hơn 330 công dân Hàn bị báo cáo mất tích hoặc bị giữ
trái phép tại Campuchia. Hiện, còn khoảng 80 người chưa xác định được tình trạng.
"Chúng tôi đang nỗ lực đưa công dân về nước", Cố
vấn an ninh quốc gia Hàn Quốc Wi Sung Lac cho biết.
Ông cũng thông tin chính phủ đã thành lập tổ công tác khẩn cấp
để xử lý vụ việc. Seoul thừa nhận tình hình đang phức tạp. Những người hồi
hương sẽ phải trải qua quá trình điều tra để xác định mức độ liên quan đến hoạt
động tội phạm trước khi được cho về nước. Kế hoạch này cũng chưa nêu rõ thời gian cụ
thể vì nhiều người có thể vẫn muốn ở lại Campuchia.
Park Sung-joo, người đứng đầu Văn phòng Điều tra Quốc gia (trái), và Thứ trưởng Ngoại giao thứ hai Kim Jina (phải), người đứng đầu nhóm ứng phó liên ngành của chính phủ, khởi hành đến Campuchia từ Sân bay Quốc tế Incheon vào chiều thứ Tư. Ảnh: Yonhap
Theo Tổ chức Ân xá quốc tế (Amnesty International), nhiều
trung tâm lừa đảo ở Campuchia đang là nơi xảy ra các vi phạm nhân quyền nghiêm
trọng như buôn người, cưỡng bức lao động, tra tấn và giam giữ trái phép. Tổ chức
này ước tính có ít nhất 53 khu phức hợp lừa đảo đang hoạt động tại nước này, do
các băng nhóm tội phạm có tổ chức kiểm soát.
Bình luận về lệnh cấm của Hàn Quốc, ngày 16/10, người
phát ngôn Bộ Nội vụ Campuchia, ông Touch Sokhak, cho rằng việc Hàn Quốc đưa ra
lệnh cấm tới một số vùng của là quyền tự do của Hàn Quốc. Tuy nhiên, ông này nhấn
mạnh cần phải nhìn vào thực tế khách quan và sự an toàn Campuchia.
Theo ông
Sokhak, nhiều công dân Hàn Quốc vẫn đang tiếp tục công khai
gửi đi những tin nhắn, video về sự an toàn ở Campuchia, rằng ở
Campuchia không phải trong tình trạng vô chính phủ, hỗn loạn hay đầy rẫy ổ lừa
đảo như những thông tin mà giới lãnh đạo Hàn Quốc đưa ra.
Ông Sokhak làm rõ rằng việc lừa đảo online ở Campuchia do
các băng nhóm tội phạm xuyên quốc tế gây ra. Theo người phát ngôn,
đây “không phải là việc nhìn thấy một người rồi tiếp cận họ để lừa đảo hay bắt
họ để giam giữ”, mà những đối tượng này sẽ liên lạc với nạn nhân thông qua hệ
thống internet.
Ngành du lịch Campuchia đã phản đối việc Hàn Quốc không "phân biệt được giữa hoạt động lừa đảo và du lịch". Ảnh: Time Travel Turtle
“Đây là lừa đảo trực tuyến nên vấn đề không phải nằm ở chỗ cấm
đi lại nơi này hay nơi khác. Việc ban hành những lệnh cấm đi lại thì không
logic chút nào,” ông Sokhak nói. “Điều quan trọng là các quốc gia, trong đó có
Hàn Quốc, phải giáo dục và phổ biến thông tin rõ ràng đến người dân về
các loại tội phạm lừa đảo trực tuyến, về những thủ đoạn lừa đảo, mối nguy xuất
phát từ lừa đảo trực tuyến và những cái bẫy mà các đối tượng lừa đảo giăng ra”.
Tuy nhiên, sau khi các vụ việc người Hàn Quốc bị bắt cóc và
sát hại bởi các nhóm tội phạm ở Campuchia liên tiếp được phanh phui gần đây, nỗi
sợ hãi đang ngày càng gia tăng trên các cộng đồng mạng. Theo tờ Koreajoongangdaily,
làn sóng hoãn/hủy chuyến của du khách Hàn bắt đầu lan rộng sang cả Đông Nam Á,
trong đó Việt Nam, Lào và Thái Lan.
Hàng loạt du khách đã chuyển hướng sang Jeju hoặc Nhật Bản. Trên các cộng đồng trực tuyến Hàn Quốc, một số người dùng đã chia
sẻ tin tức liên quan đến Campuchia và bình luận: "Campuchia thật đáng sợ.
Các nước khác có an toàn không?" Một số bài đăng khác thì bày tỏ ý định hủy
chuyến tới các nước Đông Nam Á vì “lo ngại an toàn”, dù có thể chịu phí phạt.
Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc đã phát hành ít nhất 4 báo cáo và chỉ thị liên quan đến Campuchia trong vòng 3 tháng qua.
Tại khối doanh nghiệp, các nhà tổ chức tour cho biết lượt đặt
tour mới đang chững lại, dù từ tháng 12 đến tháng 2 là mùa cao điểm xuất ngoại tại
Hàn Quốc. “Từ khi tin tức bùng lên tuần trước, chúng tôi chưa nhận thêm đặt chỗ
nào. Ngay cả khách đã đặt cũng liên tục gọi hỏi về mức độ an toàn”, đại diện một
công ty chuyên tour Đông Nam Á cho biết.
Đại diện một công ty du lịch khác trấn an: “Chúng tôi chưa ghi
nhận sự sụt giảm rõ ở các điểm đến khác ngoài Campuchia, nhưng vẫn đang theo
dõi sát tình hình. Khách du lịch trọn gói chỉ sử dụng các tuyến đường do công
ty chỉ định, và du khách được quản lý liên tục, nên tương đối an toàn”.
Thống kê từ một số đơn vị lữ hành cũng cho thấy lượng khách
Việt đi Campuchia có dấu hiệu giảm mạnh sau hàng loạt vấn đề từ đầu năm như tình hình
bất ổn ở biên giới với Thái Lan, những câu chuyện liên quan đến lừa đảo, buôn
người.
Ông Phạm Anh Vũ, Phó Tổng giám đốc Du Lịch Việt, cho biết
trước kia công ty có thể chạy 1 - 2 tour Campuchia mỗi tuần nhưng giờ giảm xuống
1 -2 tour mỗi tháng. Khoảng 50% khách
khi được tư vấn tour Đông Nam Á loại Campuchia vì không cảm thấy an tâm.
Liên kết vùng là chìa khóa để nâng cao sức cạnh tranh của du lịch trong bối cảnh du khách ngày càng ưu tiên trải nghiệm thay vì ranh giới hành chính. Tại tọa đàm liên kết phát triển du lịch Hà Nội - Tuyên Quang năm 2026, các đại biểu đề xuất xây dựng sản phẩm liên vùng, tăng cường quảng bá, thúc đẩy chuyển đổi số và phát huy vai trò của doanh nghiệp nhằm khai thác hiệu quả tiềm năng của hai địa phương...
Đêm khai mạc Lễ hội Tận hưởng Đà Nẵng 2026 sẽ mang đến một trải nghiệm nghệ thuật độc đáo cho công chúng và du khách, khi biển Mỹ Khê được biến thành sân khấu thực cảnh trước đại dương, nơi công nghệ trình diễn hòa cùng câu chuyện văn hóa Quảng Nam – Đà Nẵng...
Màn trình diễn ấn tượng của đội tuyển quốc gia Cape Verde tại World Cup không chỉ chinh phục người hâm mộ bóng đá mà còn đưa quốc đảo này trở thành cái tên được hàng triệu du khách trên thế giới biết đến và cân nhắc cho những kỳ nghỉ sắp tới...
Đầu tháng 7, ngành du lịch Thủ đô đón vị khách quốc tế thứ 5 triệu đến với Hà Nội trong năm 2026. Đó là bà Piñas Piñas Maria Del Mar, quốc tịch Tây Ban Nha, trưởng đoàn khách 19 người tham gia hành trình khám phá Việt Nam với điểm dừng chân đầu tiên là Hà Nội…
Cuộc cách mạng công nghệ số không chỉ dừng lại ở vai trò gìn giữ, lưu trữ di sản như trước đây. Nó đang mở ra một hướng đi hoàn toàn mới, giúp di sản văn hóa dần trở thành một nguồn lực số có giá trị thực sự cho đời sống kinh tế và xã hội...
Luật Công nghiệp công nghệ số đã mở rộng phạm vi nhân lực công nghệ số chất lượng cao, không chỉ bao gồm người Việt Nam (cả trong và ngoài nước) mà còn cả chuyên gia nước ngoài đáp ứng các tiêu chí do Chính phủ Việt Nam quy định. Để thu hút lực lượng này, luật đưa ra hàng loạt chính sách ưu đãi...
Trong bối cảnh nông nghiệp tuần hoàn và sản xuất hữu cơ trở thành xu hướng, mô hình luân canh tôm càng xanh - lúa tại Thanh Hóa đang cho thấy hiệu quả kép: nâng giá trị trên cùng diện tích đất, giảm chi phí sản xuất và mở ra hướng phát triển bền vững cho vùng chiêm trũng.
Phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng (TOD) kết hợp với mạng lưới đường sắt đô thị (metro) là chiến lược cốt lõi để giải quyết ùn tắc và tái cấu trúc không gian. Mô hình này tập...
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên...