Nhật Bản cần thời gian thích nghi với quá tải du lịch
Tường Bách
15/10/2025, 14:29
Thủ đô Tokyo của Nhật Bản mới đây tiếp tục được xếp hạng là thành phố lớn tốt nhất thế giới trong năm thứ hai liên tiếp. Điều này củng cố vị thế của "đất nước Mặt Trời mọc" như một cường quốc du lịch toàn cầu…
Trong bảng xếp hạng 10 thành phố lớn hàng đầu thế giới, cố đô Kyoto của Nhật Bản đứng thứ hai.
Giải thưởng Readers’ Choice Awards của
tạp chí Condé Nast Traveler năm nay đã thu hút tổng số 757.109 độc giả tham gia
bình chọn. Bên cạnh đó, thủ đô của Nhật Bản cũng đứng đầu danh sách thành phố đáp ứng tiêu chuẩn kỳ nghỉ làm việc tốt nhất thế giới trong năm 2025, theo báo cáo của IWG.
Trong một tuyên bố kèm theo thông báo, Thống đốc Tokyo, bà
Yuriko Koike, khẳng định cho rằng sự kết hợp hài hòa giữa văn hóa truyền thống
và hiện đại của Tokyo, từ những khu vườn được xây dựng từ thời kỳ Edo
(1603-1867), các nhà hàng sushi cho đến manga và anime, là “chìa khóa” tạo nên
sức hút của thành phố.
Trong bảng xếp hạng 10 thành phố lớn hàng đầu thế giới
(không bao gồm các thành phố của Mỹ), cố đô Kyoto của Nhật Bản đứng thứ hai,
theo sau là Cape Town (Nam Phi), Singapore và Seoul (Hàn Quốc). Cuộc khảo sát
cũng chọn khách sạn Four Seasons Tokyo, ở quận Otemachi, là khách sạn tốt nhất
Nhật Bản và xếp hạng thứ 14 trên toàn cầu.
Thủ đô Nhật Bản giữ vững danh hiệu thành phố lớn tốt nhất thế giới.
Theo Tổng cục Du lịch quốc gia Nhật Bản (JNTO), Nhật Bản đã
đón hơn 36,8 triệu lượt du khách nước ngoài vào năm 2024, mức cao kỷ lục nhờ đồng
Yên yếu và nhu cầu du lịch tăng mạnh sau đại dịch. Chỉ riêng tháng 8 năm nay,
Nhật Bản đã đón 3,42 triệu lượt du khách.
Trong khi phần lớn châu Á chật vật thu hút lượng khách du lịch
tương đương năm 2019, thì tại Nhật Bản, khách quốc tế chi tiêu 55 tỷ USD,
mức cao nhất mọi thời đại. Mọi người không chỉ tìm đến những khu phố rực rỡ ở
Tokyo hay những ngôi đền ở Kyoto. Tại thành phố ven biển Kamakura có 170.000
dân, trung bình mỗi ngày cũng có gần 44.000 người ghé thăm, theo Channel
NewsAsia.
“Dù ở đâu, ngay cả trong những con phố nhỏ, luôn có người
qua lại. Hầu hết là người nước ngoài”, ủy viên hội đồng thành phố Ayako
Maekawa, 65 tuổi, cho biết. "Với người dân địa phương, bùng nổ du lịch là
nỗi ám ảnh kinh hoàng. Nhiều du khách tụ tập giữa đường để chụp ảnh. Sau rất
nhiều tiếng còi xe họ mới chịu di chuyển”.
Chris McMorran, Phó giáo sư nghiên cứu Nhật Bản tại Đại học
Quốc gia Singapore, lấy ví dụ về tình trạng giao thông công cộng tại Kyoto. “Mọi người thường phải đợi tới 30
phút để bắt xe buýt về nhà. Những người có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội có thể
biến bất cứ ngóc ngách nào thành hiện tượng chỉ sau một đêm, thu hút du khách ồ
ạt tới địa điểm đó”, ông McMorran nói.
Với người dân địa phương, bùng nổ du lịch là nỗi ám ảnh kinh hoàng.
Để giảm bớt tình trạng quá tải, nhiều điểm tham quan đã áp dụng đặt chỗ trực tuyến, loại bỏ tình trạng xếp hàng chờ mua vé và cho phép
du khách khám phá các điểm dừng chân khác trong lúc chờ đợi. Một số địa điểm nổi
tiếng thì thu phí và giới hạn lượng khách tham quan hàng ngày.
Tại Kyoto, chính quyền đã hạn chế du khách tiếp cận khu
Gion nổi tiếng. Tính đến tháng 3, đền Watatsumi ở Nagasaki cấm tất cả khách du
lịch vì “hành vi thiếu tôn trọng”. Đường mòn Yoshida lên đỉnh núi
Phú Sĩ hiện chỉ đón 4.000 người leo núi mỗi ngày. Du khách phải trả 4.000 Yên
và hoàn thành một khóa học ngắn về an toàn và nghi thức...
Thông tin mới nhất, du khách lưu trú qua đêm tại Kyoto sẽ phải
đối mặt với mức thuế lưu trú tăng mạnh, có hiệu lực từ ngày 1/3/2026.
Cơ cấu thuế sửa đổi, được Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Truyền thông Nhật Bản xác nhận vào ngày 3/10 vừa
qua, sẽ chứng kiến một số loại thuế tăng tới mười lần so với mức hiện tại.
Mức giá phòng nghỉ sang trọng có thể lên tới 10.000 Yên (66 USD)
mỗi đêm, theo SCMP. Trong khi những khách lưu trú tại các nơi nghỉ bình
dân có giá phòng dưới 6.000 Yên sẽ phải trả thêm tiền thuế 200 Yên (khoảng 1,30
USD) một đêm.
Thị trưởng Koji Matsui tuyên bố khoản thu bổ sung này sẽ giúp
Kyoto phát triển một mô hình du lịch bền vững, mang lại lợi ích cho cả du khách
và người dân địa phương. Các quan chức thành phố ước tính khoản thuế mới có thể
tăng gần gấp đôi doanh thu hàng năm, từ 5,91 tỷ Yên (40 triệu USD) lên khoảng
12,6 tỷ Yên.
Cuộc chiến chống quá tải du lịch của Kyoto sắp giáng một đòn mạnh vào du khách, đó là giá một đêm nghỉ lại.
Tuy nhiên, một số người vẫn tỏ ra hoài
nghi về tác động của chính sách thuế đối với việc giảm lượng du khách. Nicholas Smith, Giám
đốc Holidays Digital tại Thomas Cook, chia sẻ với Euronews Travel: “Trên
thực tế, những loại thuế này được tái đầu tư vào chính những yếu tố làm nên sức
hấp dẫn của thành phố: bảo tồn văn hóa, giao thông công cộng, vệ sinh và cải
thiện công tác quản lý du khách”.
Ông nói thêm rằng du khách đến với những nơi lưu trú cao cấp
được thúc đẩy bởi chất lượng. Việc nhận ra rằng những đóng góp của họ có thể
mang lại lợi ích cho điểm đến, thậm chí sẽ thu hút họ nhiều hơn chứ không phải
ít hơn.
Có thể điều này sẽ phù hợp với mục tiêu đón 60 triệu
khách mỗi năm vào năm 2030 do chính phủ Nhật Bản đặt ra. Theo Hội đồng Du lịch và Lữ hành Thế
giới, du lịch chiếm 7,3% tổng sản phẩm quốc nội của Nhật Bản vào năm 2024, đồng
thời sử dụng gần 9% lực lượng lao động.
Ngoài ra, sự hồi sinh của ngành du lịch có thể là cứu cánh cho
vùng nông thôn Nhật Bản. “Nhiều khách sạn được xây dựng như một cách dùng du lịch để phát triển
làng quê. Tại đó, các nhân viên làm việc cùng người dân địa phương”,
Takuma Furuya, quản lý khách sạn Nipponia Kosuge Village, chia sẻ. Hiện nay,
khách sạn này thu về khoảng 30 triệu Yên hàng năm từ du khách nước ngoài.
Tại Nhật Bản, khách quốc tế chi tiêu 55 tỷ USD, mức cao nhất mọi thời đại.
Trên khắp cả nước, chi tiêu của du khách nước ngoài tăng gấp
5 lần trong 10 năm, vượt qua chất bán dẫn và thép trở thành mặt hàng xuất khẩu
lớn thứ hai. Thách thức hiện nay, không chỉ với Nhật Bản mà còn cả thế giới, là tính bền vững.
“Nhật Bản cần thời gian thích nghi với làn sóng du khách, điều
chưa từng xảy ra trong 20 - 30 năm qua”, Kazuki Fukui, Phó giáo sư địa lý tại Đại
học Ryutsu Keizai, nói. “Cam kết hỗ trợ mạnh mẽ cho sự phát triển du lịch chất
lượng tại các điểm đến nông thôn đã được khởi xướng. Mục tiêu là giải quyết những thách thức về nguồn cung lưu trú, nguồn nhân
lực và quá tải du lịch tại các thành phố lớn”.
Giới siêu giàu sẽ du lịch như thế nào vào năm 2026?
Trong 4 ngày mở cửa, gần 4.500 lượt doanh nghiệp du lịch Việt Nam và quốc tế đến tham dự và làm việc tại Hội chợ VITM 2026. Hơn 25.000 cuộc hẹn giao thương, 15.000 tour và sản phẩm du lịch được cung cấp tại sự kiện, doanh thu bán sản phẩm du lịch đạt trên 195 tỉ đồng…
Thời hoàng kim của bán lẻ du lịch đã qua?
Trong nhiều năm, mua sắm tại sân bay từng là “miếng bánh dễ ăn”: tệp khách hàng bị “giữ chân”, sẵn tiền mặt, mức giá miễn thuế hấp dẫn, không cần chi phí tiếp thị... Tuy nhiên, bước sang năm 2026, những yếu tố từng giúp kênh bán lẻ du lịch trở thành động lực tăng trưởng ổn định đang dần suy yếu...
Trung Quốc thu hút khách quốc tế không chỉ từ thị thực
Xu hướng hiện nay cho thấy du khách không còn chỉ tập trung vào các điểm đến biểu tượng như Vạn Lý Trường Thành hay Đội quân đất nung, mà ngày càng tìm đến các thành phố hạng hai, hạng ba của Trung Quốc, nơi lưu giữ rõ nét văn hóa bản địa…
Đà Nẵng: Điểm đến mới nổi hút du khách từ Nga và CIS
Sự gia tăng các chuyến bay trực tiếp từ những quốc gia này đến Đà Nẵng không chỉ mở ra cơ hội phát triển du lịch mà còn góp phần vào mục tiêu tăng trưởng kinh tế xanh của thành phố trong năm 2026...
Xu hướng liên kết vùng tạo sức bật cho du lịch Việt Nam
Sự chuyển dịch từ "điểm đến" sang "hành trình" đang mở ra một hướng đi mới cho du lịch Việt Nam. Với lợi thế kết nối biển - cao nguyên, đô thị - nông thôn, núi non – sông ngòi… và sự thay đổi trong tư duy phát triển, nhiều địa phương đang có đủ điều kiện để dẫn dắt xu hướng liên kết vùng…
Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).
Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định...
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: