Theo đó, DIFF 2026 dự kiến diễn ra từ ngày 30/5 đến 11/7/2026 với chủ đề “Đà Nẵng - Những chân trời kết nối” (Da Nang - United Horizons). DIFF 2026 mang thông điệp về hình ảnh một Đà Nẵng mới sau sáp nhập thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam.
Tên chủ đề biểu đạt sự kết hợp chặt chẽ giữa thiên nhiên, biểu tượng văn hóa – kiến trúc – du lịch và tinh thần hiện đại của một điểm đến kết nối, giữ vững bản sắc dân tộc, giao thoa, vươn mình phát triển trong thời đại mới.
Chủ đề của 6 đêm thi do đó sẽ đi theo mạch của một hành trình phát triển Đà Nẵng mới, với vị thế mới, tiềm lực và tâm thế mới. Tên gọi các đêm thi theo đó lần lượt là Nature (Thiên nhiên), Heritage (Di sản), Culture (Văn hóa), Creative (Sáng tạo), Vision (Tầm nhìn) và United Horizons (Những chân trời kết nối).
Theo kế hoạch dự kiến, DIFF 2026 sẽ có 6 đêm thi, với 10 đội tham dự gồm: Đội Pháo hoa Đà Nẵng - Việt Nam; Đội Z21 Vina Pyrotech - Việt Nam; Đội Trung Quốc - Công ty trình diễn pháo hoa nghệ thuật Jiangxi Yangfeng, Jiangxi Yangfeng Art Fireworks Display Co.,Ltd; Đội Ý - Martarello Group S.R.L; Đội Đức - Josef Steffes - Ollig Feuer Werk GMBH, Đội Bồ Đào Nha - Macedos Pirotecnia Lda; Đội Pháp - Lux Factory POK 2.0; Đội Nhật - Tamaya Kitahara Fireworks Co., Ltd; Đội Macau - Apple Pyrotechnics (Macau) Co., Ltd; Đội Úc - Skylighter Fireworks.
Đáng chú ý, khác với DIFF năm 2025, DIFF 2026 sẽ có tới 4 tân binh. Đó là Đội Pháp - Lux Factory POK 2.0; Đội Nhật - Tamaya Kitahara Fireworks Co., Ltd; Đội Macau - Apple Pyrotechnics (Macau) Co., Ltd; Đội Úc - Skylighter Firework. Điều này hứa hẹn sự đua tài thú vị và nhiều bất ngờ trong mùa thi năm nay.
Cũng như những mùa DIFF trước đây, cuộc thi được tổ chức dưới sự chỉ đạo của UBND TP. Đà Nẵng, đơn vị thực hiện là Công ty CP Tập đoàn Mặt Trời (Sun Group), Công ty TNHH Thương mại và Truyền thông Apollo (APL).
Địa điểm bắn pháo hoa tại khu vực Cảng sông Hàn; khán đài chính và sân khấu tại vỉa hè đường Trần Hưng Đạo, đối diện khu vực bắn và sân khấu đã sử dụng tại các kỳ DIFF trước.
Với chủ đề “United Horizons – Những chân trời kết nối”, DIFF 2026 không chỉ hứa hẹn mang đến những màn trình diễn pháo hoa đỉnh cao hội tụ tinh hoa quốc tế, mà còn kể câu chuyện về một Đà Nẵng mới đang mở rộng không gian phát triển, mở rộng tầm nhìn và kết nối mạnh mẽ hơn với khu vực và thế giới.
Trên bầu trời sông Hàn mùa hè này, ánh sáng pháo hoa sẽ trở thành biểu tượng cho tinh thần giao thoa, hội nhập và khát vọng vươn xa của Đà Nẵng – một điểm đến đang tự tin bước vào giai đoạn phát triển mới với bản sắc riêng và chân trời rộng mở.




Các quốc gia đón nhiều du khách nhất thế giới chưa chắc có tỷ lệ du khách trên dân số cao nhất. Tại một số nước nhỏ, lượng du khách quốc tế mỗi năm có thể cao gấp nhiều lần dân số...
Từ những khung cửi mộc mạc trong các nếp nhà sàn, nghề dệt thổ cẩm của đồng bào các dân tộc ở các xã Lâm Bình và Thượng Lâm (tỉnh Tuyên Quang) không chỉ được gìn giữ như một di sản văn hóa mà còn từng bước trở thành sinh kế bền vững, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân và tạo nên sản phẩm đặc trưng phục vụ phát triển du lịch cộng đồng...
Trong nhiều năm qua, Hàn Quốc luôn nằm trong nhóm thị trường khách quốc tế quan trọng nhất của du lịch Việt Nam. Đồng thời Việt Nam cũng trở thành lựa chọn quen thuộc của người Hàn Quốc cho các kỳ nghỉ ngắn ngày và du lịch gia đình…
Với chi phí có thể lên tới 60.000 Nhân dân tệ, các tour du lịch tập trung vào việc tham quan nhà máy, chứng kiến công nghệ tiên tiến và khám phá các ngành công nghiệp, đang nhanh chóng trở thành lý do để du khách quốc tế đến Trung Quốc…
Từ những kết quả đạt được, Quảng Ninh đã điều chỉnh mục tiêu năm 2026 từ 22 triệu lên gần 22,5 triệu lượt khách, đồng thời nâng mục tiêu doanh thu từ khoảng 65.000 tỷ đồng lên 68.585 tỷ đồng. Đây là động lực để ngành du lịch bứt phá trong những tháng cuối năm…
Tổng lượng phát thải ròng của Việt Nam liên tục tăng qua các giai đoạn, ước tính lượng phát thải ròng năm 2030 là 927 triệu tấn, năm 2050 là 1.500 triệu tấn. Như vậy, để đạt được mục tiêu Net Zero thì nhu cầu sản xuất và cung ứng, bù trừ tín chỉ carbon là khá lớn.
Tổng lượng phát thải ròng của Việt Nam liên tục tăng qua các giai đoạn, ước tính lượng phát thải ròng năm 2030 là 927 triệu tấn, năm 2050 là 1.500 triệu tấn. Như vậy, để đạt được mục tiêu Net Zero thì nhu cầu sản xuất và cung ứng, bù trừ tín chỉ carbon là khá lớn.