Khuyến mãi “sốc”, vẫn ế!

Đủ chiêu khuyến mãi, nhưng Hội chợ Khuyến mãi 2009 vẫn không hút được người mua

Rất nhiều gian hàng treo biển giảm giá từ 30-50% cho tất cả các mặt hàng như mỹ phẩm, đồ điện tử, điện lạnh, thời trang.
Rất nhiều gian hàng treo biển giảm giá từ 30-50% cho tất cả các mặt hàng như mỹ phẩm, đồ điện tử, điện lạnh, thời trang.

Đủ chiêu khuyến mãi, nhưng Hội chợ Khuyến mãi 2009 vẫn không hút được người mua.

Mạnh tay giảm giá...

Hội chợ Khuyến mãi 2009 đang diễn ra tại Trung tâm Triển lãm Giảng Võ với sự tham gia của 200 doanh nghiệp ở tất cả các lĩnh vực may mặc, giày da, điện tử, điện lạnh…

“Trong tình trạng khó khăn chung của nền kinh tế, hội chợ càng có ý nghĩa quan trọng trong việc kích cầu tiêu dùng, quảng bá thương hiệu, giúp doanh nghiệp tiêu thụ sản phẩm”, ông Nguyễn Công Tuần, Giám đốc Công ty IFC, Trưởng ban Tổ chức hội chợ, nói.  

Cũng theo ông Tuần, so với năm 2007, năm nay, các doanh nghiệp đã mạnh tay khuyến mãi hơn nhiều.

Rất nhiều gian hàng treo biển giảm giá từ 30-50% cho tất cả các mặt hàng như mỹ phẩm, đồ điện tử, điện lạnh, thời trang… Bên cạnh hình thức giảm giá là những “cơn lốc quà tặng”, “bốc thăm trúng thưởng”, “mua 1 tặng 1”, “mua 1 tặng 3, 4, 5”… Khách hàng có thể mua áo len, áo khoác chỉ 100.000 đồng, mua mỗi áo khoác "made in Việt Nam" bất kỳ được tặng một áo thun trị giá 55.000 đồng...

“Chúng tôi chấp nhận lỗ để quảng bá thương hiệu”, đại diện gian hàng đại lý của một hãng mỹ phẩm nói.

…vẫn ế hàng

Doanh nghiệp lắm “chiêu”, nhưng người tiêu dùng tỏ ra không mấy mặn mà.

Chị Nguyễn Thị Hiền (ở Mễ Trì Hạ, huyện Từ Liêm) nói: “Tôi dạo một vòng nhưng không mua gì. Hàng rẻ, nhưng quỹ tiền eo hẹp nên phải tính toán kỹ. Mua về để đấy, chưa dùng đến thì vẫn là lãng phí”.

Sau ba ngày hội chợ, nhiều doanh nghiệp cho biết chỉ bán được lượng sản phẩm rất khiêm tốn. Kinh tế khó khăn, người tiêu dùng thắt chặt hầu bao, nên hầu hết các gian hàng đều ít khách, nhất là các mặt hàng có giá trị cao như trang sức cao cấp (vàng, bạc, đá quý), đồ nội thất, hàng điện tử điện lạnh…  

“Chúng tôi đã giảm giá 50%, nhưng sức mua của người dân rất thấp, chỉ bằng một nửa so với hội chợ khuyến mãi năm ngoái”, ông Vũ Văn Quyết, Trưởng phòng Kinh doanh - Tổng đại lý phân phối hàng điện tử, điện lạnh và thiết bị âm thanh Huso cho biết.  

May mặc là những gian hàng lắm chiêu khuyến mãi nhất, được nhiều người ghé thăm nhất và cũng là mặt hàng bán được nhiều nhất trong 3 ngày diễn ra hội chợ vừa qua.  

Song theo chị Hà, nhân viên gian hàng Thời trang Vân, khách mua năm nay giảm nhiều so với hội chợ năm ngoái. Ngoài lý do chung của nền kinh tế, thì việc người dân đổ xô đi mua quần áo để chống chọi với trận rét kỷ lục mùa đông năm 2007 cũng khiến ngành may mặc năm nay tiêu thụ chậm chạp hơn.

Hội chợ Khuyến mãi 2009 kết thúc ngày 5/1. Đây là hội chợ được Công ty Tổ chức hội chợ quốc tế IFC tổ chức mỗi năm hai lần, nhằm giúp các doanh nghiệp quảng bá sản phẩm, tìm đối tác. Các đơn vị tham gia hội chợ đều phải thực hiện chương trình khuyến mãi dưới nhiều hình thức. So với lần tổ chức gần đây nhất (tháng 8/2008), quy mô hội chợ đã tăng 30%, từ 150 gian hàng lên 200 gian.

Lần đầu tiên công bố giá cơ sở đối với mặt hàng xăng E10

Trong kỳ điều hành ngày 18/6, liên Bộ Công Thương - Tài chính lần đầu tiên công bố giá cơ sở cho mặt hàng xăng sinh học E10RON95-III, thay thế hoàn toàn xăng khoáng RON95-III truyền thống. Cùng với đó, giá các mặt hàng xăng dầu đồng loạt giảm mạnh nhờ tác động kép từ giá thế giới và các chính sách thuế ưu đãi…

Hội chợ Thương mại Festival Huế 2026 nhộn nhịp ngày khai mạc

Hơn 240 gian hàng của doanh nghiệp, hợp tác xã và cơ sở sản xuất trên cả nước đã hội tụ tại Hội chợ Thương mại Festival Huế 2026. Sự kiện là cầu nối quan trọng giúp quảng bá sản phẩm OCOP, đặc sản vùng miền, mở rộng thị trường và thúc đẩy hoạt động giao thương...

Hóa giải thách thức để nắm bắt cơ hội vàng từ thị trường Halal

Với hơn 2 tỷ người tiêu dùng trải rộng trên 110 quốc gia và vùng lãnh thổ, thị trường Halal không chỉ giới hạn trong lĩnh vực thực phẩm mà đã mở rộng thành một hệ sinh thái kinh tế toàn diện. Điều này mở ra cơ hội lớn cho các doanh nghiệp Việt Nam nói chung và Đà Nẵng nói riêng khai thác và phát triển...

Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.

VnEconomy Nhận diện cơ hội và thách thức trong xây dựng mô hình phát triển mới

Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.

VnEconomy Nhận diện cơ hội và thách thức trong xây dựng mô hình phát triển mới

Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.

VnEconomy
VnEconomy
Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến...

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên...

VnEconomy
VnEconomy