Giống như hàng triệu người dân Thái Lan, bà Tipvimol
Wanitthaphan tới Bangkok để tìm kiếm cơ hội mưu sinh tốt hơn cho gia
đình. Gần 4 năm qua, bà duy trì cuộc sống nhờ một nhà hàng nhỏ phục vụ dân văn
phòng.
Nhưng vài tháng trở lại đây, doanh thu nhà hàng giảm khoảng
2/3 khi kinh tế ảm đạm khiến người tiêu dùng thắt chặt hầu bao. Thua lỗ ngày một
lớn, bà Tipvimol, 57 tuổi, dự định đóng cửa nhà hàng khi hợp đồng thuê mặt bằng
hết hạn vào tháng 4 tới.
“Hiện giờ, nhiều người bị mất việc... nên sức mua giảm”, bà
Tipvimol chia sẻ với tờ báo Financial Times.
Bà cũng đang lo lắng về chi phí sinh hoạt của mình và khoản
vay mua ôtô vẫn chưa trả hết.
ĐỘNG LỰC TĂNG TRƯỞNG SUY YẾU
Với những cử tri như bà Tipvimol, tăng trưởng kinh tế giảm tốc
là mối quan tâm hàng đầu trước cuộc tổng tuyển cử toàn quốc dự kiến diễn ra vào
Chủ nhật tới, khi người dân sẽ đi bỏ phiếu để chọn chính phủ mới. Thủ tướng
Thái Lan Anutin Charnvirakul và các ứng viên hàng đầu khác đang vận động tranh
cử với cam kết khôi phục tăng trưởng kinh tế và ổn định chính trị.
5 năm qua, nền kinh tế lớn thứ 2 Đông Nam Á gần như mắc kẹt
quanh mức tăng trưởng khoảng 2%, trong bối cảnh các động lực chủ chốt như tiêu dùng, sản
xuất và du lịch đồng loạt suy yếu.
Năm 1988, kinh tế Thái Lan tăng trưởng 13% và được mệnh danh
là “con hổ châu Á”. Tuy nhiên, giai đoạn đó giờ đã lùi xa khi dân số nước này
già hóa nhanh và có xu hướng thu hẹp, nợ hộ gia đình ở mức cao, còn năng lực cạnh
tranh suy giảm.
“Chỉ trong 10 năm, Thái Lan đã chuyển từ hình ảnh một nền
kinh tế khó bị tổn thương trở thành một điểm yếu của châu Á. Đây là diễn biến rất
đáng lo ngại”, ông Burin Adulwattana, nhà kinh tế trưởng của ngân hàng
Kasikornbank, nhận xét.
Tình hình càng phức tạp khi bất ổn chính trị kéo dài và bộ
máy lãnh đạo thay đổi liên tục. Trong chưa đầy 3 năm, Thái Lan đã thay thủ tướng
3 lần.
Theo ông Kitti Pornsiwakit, Chủ tịch Hiệp hội Tiếp thị Du lịch
Thái Lan, biến động chính trị đã làm gián đoạn nhiều dự án và thu hẹp ngân sách
dành cho phát triển du lịch.
"Mọi thứ đang rạn nứt. Chúng ta chưa tạo được động lực
tăng trưởng mới. Đây không chỉ là biến động theo chu kỳ. Tình hình đã trở nên
nghiêm trọng và cần có cải cách về cấu trúc một cách thực chất", ông Pipat
Luengnaruemitchai, nhà kinh tế trưởng tại công ty chứng khoán Kiatnakin Phatra
Securities, nhận xét.
Các dấu hiệu suy yếu của nền kinh tế Thái Lan ngày càng rõ rệt.
Hệ thống ngân hàng thắt chặt hoạt động cho vay do lo ngại rủi ro vỡ nợ. Thị trường
bất động sản rơi vào giai đoạn giảm sâu nhất trong 3 thập niên.
Trong khi đó, lạm
phát toàn phần giảm xuống mức âm trong năm ngoái, cho thấy nhu cầu trong nền
kinh tế yếu. Trong 12 tháng qua, chứng khoán Thái Lan là thị trường hoạt động
kém nhất châu Á. Riêng năm 2025, chỉ số chứng khoán chính của nước này giảm khoảng
10% nếu tính theo đồng nội tệ.
Chính phủ Thái Lan dự báo tổng sản phẩm trong nước (GDP) năm
nay tăng 2%, nhưng Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cho rằng mức tăng chỉ khoảng 1,6%
- thấp nhất trong nhóm các nền kinh tế lớn ở Đông Nam Á.
CHƯA NGUY KỊCH NHƯNG ĐỨNG TRƯỚC NHIỀU NGUY CƠ
"Chúng tôi lo rằng nền kinh tế có thể suy thoái”, ông
Kriengkrai Thiennukul, Chủ tịch Liên đoàn Công nghiệp Thái Lan (FTI), phát biểu
vào tháng trước.
Ông Thiennukul cảnh báo mức thuế quan 19% của Mỹ và việc đồng
baht tăng giá so với USD có thể bào mòn sức cạnh tranh của các ngành xuất khẩu
chủ lực của Thái Lan.
"Chính phủ mới phải nỗ lực một cách thực chất để chuyển
đổi các ngành công nghiệp truyền thống sang các ngành công nghiệp mới",
ông nói.
Những năm gần đây, lĩnh vực chế biến - chế tạo của Thái Lan suy yếu do nhu
cầu nội địa suy yếu, hàng hóa Trung Quốc giá rẻ tràn vào và cạnh tranh ngày
càng gay gắt từ các trung tâm sản xuất mới nổi như Việt Nam.
Ngành sản xuất ô tô của Thái Lan cũng không nằm ngoài xu hướng suy giảm này. Từ vị thế một trung tâm sản xuất ô tô hàng đầu khu vực, Thái Lan nay chứng
kiến nhiều hãng xe như Nissan, Honda và Suzuki đóng cửa nhà máy hoặc cắt giảm sản
lượng.
Bà Yupin Boonsirichan, Chủ tịch Câu lạc bộ Ngành công nghiệp
Ô tô thuộc FTI, cho biết sự suy yếu đáng kể của ngành ô tô đang gây
sức ép lên thị trường lao động và làm giảm sản lượng công nghiệp.
"Sản lượng xe, doanh số trong nước và công suất nhà máy
đều giảm so với giai đoạn trước đại dịch và so với mức đỉnh", bà
Boonsirichan cho biết, đồng thời kêu gọi Chính phủ có biện pháp để thúc đẩy đầu
tư và kích cầu trong nước.
Theo các nhà kinh tế, trong trung hạn, Thái Lan cần nới lỏng
chính sách bảo hộ, nới lỏng hạn chế với vốn đầu tư nước ngoài và nâng cấp hạ tầng
để tận dụng các động lực tăng trưởng mới như trung tâm dữ liệu, ngành chế tạo
có giá trị gia tăng cao, dược phẩm và công nghệ sinh học.
Tuy nhiên, nhiệm vụ trước mắt vẫn là khôi phục sức mua của
người tiêu dùng nội địa.
Tỷ lệ nợ hộ gia đình trên GDP của Thái Lan hiện ở mức gần
90% - thuộc nhóm cao nhất châu Á - trong bối cảnh tiền lương vẫn trì trệ. Trong
khi đó, dân số nước này giảm liên tiếp 4 năm, với tỷ lệ sinh chạm mức thấp nhất
trong 75 năm vào năm 2025.
Trước áp lực tài chính lớn, nhiều người tiêu dùng Thái Lan
phải thắt chặt chi tiêu, nhất là các khoản không thiết yếu.
“Khách ngày càng ít”, bà Tewanaree Sawangnate, chủ tiệm làm
tóc ở Bangkok, chia sẻ.
Ở tuổi 45, bà Sawangnate cho biết đang chuyển sang tiết kiệm
nhiều hơn, ít mua đồ cho bản thân mà chỉ ưu tiên chi cho con.
“Nền kinh tế Thái Lan chưa ở mức nguy kịch nhưng tình hình sẽ
xấu đi nếu Chính phủ không xử lý các vấn đề mang tính cấu trúc”, nhà kinh tế
trưởng Burin của Kasikornbank, nhận xét
Còn theo ông Kitti, du lịch - một động lực tăng trưởng quan trọng
khác của Thái Lan - đang chững lại và kéo theo tác động lan sang lĩnh vực bán lẻ,
nông nghiệp và xây dựng khách sạn. Năm 2025, Thái Lan đón 32,9 triệu lượt khách
quốc tế, giảm 7% so với năm 2024 và thấp hơn mức đỉnh 40 triệu lượt năm 2019.
Giới phân tích cho rằng ngành du lịch Thái Lan đang chịu sức
ép lớn do lo ngại về an toàn sau vụ một diễn viên Trung Quốc bị bắt cóc liên
quan một đường dây lừa đảo trên mạng vào năm ngoái. Cùng với đó là cạnh tranh
ngày càng gia tăng từ các điểm đến như Việt Nam và Nhật Bản.
Không khí ảm đạm thể hiện rõ ở Bangkok. Nhiều nhà hàng vắng
khách, khách sạn hiếm khi kín phòng, còn các hãng bán lẻ chật vật duy trì hoạt
động. Trên đường Banthat Thong - tuyến phố ẩm thực thường tấp nập du khách - một
số quán ăn đã phải đóng cửa.
Tại quán Delidelo Cafe ở phía Bắc Bangkok, bà Tipvimol cho
biết bà đã bắt đầu cắt giảm chi tiêu cá nhân và nhờ con gái hỗ trợ trả khoản
vay mua ô tô.
“Tôi đã dừng việc đi ăn hàng hay tụ tập với bạn bè. Chỉ cần
ra ngoài là tốn rất nhiều tiền”, bà chia sẻ.