Trong cuộc xung đột với Mỹ và Israel, Iran không chỉ thực hiện các cuộc tấn công nhằm vào các tài sản của hai nước này ở Trung Đông, mà còn đánh vào hạ tầng dầu khí của các quốc gia trong khu vực nhằm gây sức ép lên Washington. Trong đó, Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) nổi lên như một mục tiêu chính của các cuộc tấn công từ Iran.
Theo số liệu từ Bộ Quốc phòng UAE, tính đến ngày 12/3, hệ thống phòng không của nước này đã đánh chặn được 268 tên lửa đạn đạo, 15 tên lửa hành trình và 1.514 máy bay không người lái từ Iran. Những con số này cho thấy UAE đang phải đối mặt với hỏa lực khổng lồ từ Iran, chỉ đứng sau Israel.
Các sân bay tại Dubai và Abu Dhabi, các tòa nhà dân cư, khách sạn, Trung tâm Tài chính Quốc tế Dubai, cảng Jebel Ali và lãnh sự quán Mỹ tại Dubai đều đã trở thành mục tiêu của các cuộc tấn công, bất chấp tuyên bố của chính phủ Iran rằng các cuộc tấn công của họ chỉ nhằm vào các căn cứ của Mỹ trong khu vực.
UAE đã thành công trong việc đánh chặn hơn 90% các mối đe dọa từ tên lửa và máy bay không người lái, nhưng tác động của các cuộc tấn công này vẫn rất lớn. Người dân tại Dubai và Abu Dhabi thường xuyên nghe thấy những tiếng nổ lớn trên bầu trời do các vụ đánh chặn hàng ngày, và các cảnh báo tên lửa vang lên trên điện thoại di động vào mọi thời điểm trong ngày.
Ngày 17/3, một làn sóng tấn công mới từ Iran đã nhằm vào hạ tầng dầu khí của UAE. Mỏ khí đốt khổng lồ Shah của nước này đã bị tấn công bởi máy bay không người lái, một vụ hỏa hoạn lớn cũng đã xảy ra khi khu công nghiệp dầu khí Fujairah bị tấn công, và một tàu chở dầu khác của UAE bị nhắm mục tiêu tại khu vực gần eo biển Hormuz.
Mỏ khí đốt Shah nằm ở phía Đông Nam của tiểu vương quốc Abu Dhabi có công suất sản lượng 1,28 tỷ feet khối khí đốt mỗi ngày và 4,2 triệu tấn sulfur mỗi năm. Đường ống dẫn dầu Habshan - Fujairah, nằm trong khu vực bị Iran tấn công, vận chuyển 1,5 triệu thùng dầu mỗi ngày, và công suất lên tới gần 1,8 triệu thùng dầu mỗi ngày.
Trước khi chiến tranh nổ ra, UAE được là một biểu tượng của sự phát triển và thịnh vượng ở Vùng Vịnh. Với khoảng 90% dân số là người nước ngoài, UAE đã xây dựng được một hình ảnh quốc gia cởi mở, giàu có và linh hoạt về mặt xã hội. Điều này khiến UAE trở thành một điểm đến hấp dẫn cho các doanh nghiệp quốc tế và là một trung tâm tài chính toàn cầu, phù hợp với chiến lược phát triển lâu dài của nước này là giảm bớt sự phụ thuộc vào dầu mỏ.
Các cuộc tấn công từ Iran đã gây ra sự lo ngại lớn cho các doanh nghiệp và tổ chức quốc tế hoạt động tại đây, đe dọa vị thế trung tâm kinh tế - tài chính hàng đầu khu vực của UAE. Nhiều ngân hàng quốc tế lớn đã rút nhân viên khỏi văn phòng tại Dubai trong tuần qua, sau khi Iran tuyên bố sẽ nhắm vào các trung tâm kinh tế và các tổ chức tài chính có mối liên hệ với Mỹ trên khắp Trung Đông.
Dù Iran nói rằng lực lượng của họ sẽ chỉ tấn công những mục tiêu có mối liên hệ với Mỹ, cơ sở hạ tầng năng lượng của UAE đã bị lực lượng của Iran không kích mạnh những ngày gần đây. Nhà máy lọc dầu Ruwais của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Abu Dhabi, nhà máy lọc dầu lớn nhất ở Trung Đông, đã phải đóng cửa tạm thời sau khi một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái gây ra hỏa hoạn. Các nhà điều hành tại Fujairah cũng đã tạm ngừng một số hoạt động cảng trong bối cảnh căng thẳng gia tăng.
UAE đã chuẩn bị tốt để đánh chặn những cuộc tấn công này, nhưng tổn thất là không hề nhỏ và một câu hỏi lớn được đặt ra: Tại sao UAE lại bị nhắm mục tiêu nhiều hơn so với các nước láng giềng khác?
Theo hãng tin CNBC, một phần lý do có thể là do UAE đã thiết lập một liên minh chiến lược với Mỹ. Tổng thống Donald Trump đã thăm UAE vào tháng 5 năm ngoái, không lâu sau khi bắt đầu nhiệm kỳ thứ hai, và nước này cũng đã được chọn là đối tác quốc phòng chính của Mỹ từ năm 2024. Căn cứ không quân Al Dhafra, nơi đóng quân của không quân Mỹ và Pháp, đã trở thành một trong những mục tiêu chính của các cuộc tấn công từ Iran.
Ngoài ra, UEA - với vị thế trung tâm kinh tế và tài chính hàng đầu khu vực - là nơi nhiều ngân hàng và các công ty công nghệ lớn của Mỹ đặt trụ sở. Trong số các tiểu vương quốc thuộc UAE, Abu Dhabi và Dubai là nơi nhiều doanh nghiệp khổng lồ của Mỹ đặt trụ sở khu vực, như Alphabet, Oracle, IBM và Amazon. Nhiều công ty trong số này đã bị lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) nêu đích danh là mục tiêu tấn công.
Và cũng giống như tấn công vào hạ tầng dầu khí của các nước khác ở Vùng Vịnh và đóng cửa eo biển Hormuz, việc Iran đánh mạnh vào các cơ sở dầu khí của UAE nằm trong chiến lược gây ra sự hỗn loạn trong chuỗi cung ứng năng lượng, qua đó đẩy giá năng lượng toàn cầu lên cao nhằm mục đích gây sức ép lên Mỹ.
“Không có câu trả lời xác đáng nào cho câu hỏi vì sao UAE lại bị Iran tấn công mạnh hơn so với các láng giềng khác”, nhà khoa học chính trị Abdulkhaleq Abdulla của UAE nói với hãng tin CNBC. Ông cho rằng việc “UAE tự vệ tốt trước các cuộc tấn công hàng ngày bằng tên lửa và thiết bị bay không người lái khi xung đột đã kéo dài gần 3 tuần cho thấy đã có sự chuẩn bị cho tình huống bị tấn công như vậy”.




Tuy nhiên, mức tăng này có thể không đủ để chạm tới cận dưới của mục tiêu tăng trưởng cả năm mà Chính phủ nước này đề ra...
Trong phần lớn thời gian của năm nay, trái phiếu chưa phát huy được vai trò bảo vệ danh mục đầu tư khi áp lực lạm phát đẩy chi phí vay lên mức cao nhất trong nhiều thập kỷ...
Bốn ngân hàng Trung Quốc giữ các vị trí dẫn đầu thế giới về tổng tài sản, trong khi JPMorgan Chase, ngân hàng lớn nhất Mỹ, đứng thứ 5…
Trong lần xuất hiện vào ngày 16/10, Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang (Fed) Kevin Warsh không đưa ra tín hiệu về việc liệu Fed có tăng lãi suất trong cuộc họp tháng 10 này hay không...
Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đang cân nhắc gỡ trừng phạt đối với một số tàu từng vận chuyển dầu của Nga, Iran và Venezuela, nhằm bổ sung năng lực vận chuyển và hạ nhiệt cước vận tải đang ở mức kỷ lục…
Việt Nam luôn cần vốn ngoại để mở xưởng, tạo việc làm, thúc đẩy xuất khẩu và kết nối toàn cầu. Bước sang năm 2026, khi vị thế kinh tế đã khác, thu hút FDI của Việt Nam đòi hỏi chuẩn mực khắt khe hơn: phải xanh, số hóa, công nghệ cao, có sức lan tỏa và giúp Việt Nam từng bước làm chủ, tiến tới sở hữu công nghệ gốc.
Các đối tượng lừa đảo trên không gian mạng sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi, mạo danh cán bộ cơ quan Bảo hiểm xã hội, công an hoặc cán bộ phường/xã để tiếp cận người dân, lợi dụng nhu cầu tra cứu thông tin, thực hiện thủ tục và giải quyết quyền lợi bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế nhằm đánh cắp thông tin cá nhân, chiếm đoạt tài sản.