
Áp lực bán tháo tiếp tục gia tăng chóng mặt trong phiên chiều, từ chỗ mới có 107 mã giảm hết biên độ trên 3 sàn, đến cuối phiên vọt lên 310 mã. Trong 30 phút cuối phiên dù các chỉ số không giảm thêm được – vì có quá nhiều mã sàn – nhưng hợp đồng tương lai chỉ số VN30 kỳ hạn tháng 11 (F1) bị Short dữ dội, đẩy chênh lệch lên -24 điểm dù chỉ còn 5 phiên nữa là đáo hạn. Khối ngoại cũng Short ròng 4.863 hợp đồng F1.
Sự hoảng loạn đã tăng cường độ, nhu cầu tháo chạy rất lớn trong khi nhà đầu tư có tiền lại không muốn mua. Kết quả là những ai muốn thoát ra bằng được phải hạ giá bán xuống bất kỳ mức nào còn dư mua. HoSE chứng kiến 170 mã giảm sàn, nhiều gấp 3 lần buổi sáng, trong đó 146 mã hoàn toàn mất thanh khoản.
VN-Index đóng cửa giảm 3,89% so với tham chiếu, tương đương bốc hơi 38,35 điểm. Mức giảm này đã là nhẹ đi một chút, khi ở đáy chỉ số bốc hơi gần 50 điểm (-5,05%).
Vài điểm hồi lại là nhờ một số mã lớn được kích giá lên ở đợt cuối. VIC từ chỗ giảm 3,17% co lại còn giảm 1,3%. VHM từ giảm 5% được kéo giật lên còn giảm 1,35%. GAS từ giảm 5,5% còn -2,58%. VCB từ -3,24% còn -1,62%... Dù vậy mức độ phục hồi này không giúp VN-Index thoát khỏi một phiên thủng đáy toàn diện. Chỉ số đóng cửa xuống mức 947,24 điểm.
Rổ VN30 kết phiên cũng ghi nhận 11 mã giảm sàn, bên cạnh loạt cổ phiếu ngân hàng, bất động sản, còn có HPG, MSN, MWG, GVR, SSI. Với độ rộng cực hẹp và quá nhiều mã giảm sàn, hầu như nhóm nào cũng có cổ phiếu mất thanh khoản. Điều này lý giải tại sao giá giảm cực mạnh buổi chiều nhưng thanh khoản lại chỉ tăng được 7% so với buổi sáng, tương đương 5.258 tỷ đồng. Người bán đã không còn có thể bán được, khi bên mua hoàn toàn trống trơn.
Tình cảnh mất thanh khoản này cho thấy sự suy kiệt của ham muốn bắt đáy. Một phần vì nguồn lực của nhà đầu tư đã hao tổn quá nhiều sau những lần bắt đáy và thua lỗ trước đó, một phần vì quá chán nản không biết khi nào thị trường mới vượt qua được đợt giải chấp tàn bạo này. Nhà đầu tư cá nhân đã kiệt sức, trong khi để cứu thị trường phải có dòng tiền của tổ chức. Đa phần các tổ chức chuyên nghiệp đang chứng kiến mức thua lỗ nghiêm trọng, các nhà đầu tư lớn khác thì mắc kẹt với thanh khoản đến mức phải bán cổ phiếu để huy động tiền mặt.
Khối ngoại đã giảm bán và tăng mua chiều nay, dù vẫn chưa thể xoay chuyển được tình hình một cách rõ ràng. Tổng giá trị mua vào ở HoSE buổi chiều là 1.303,3 tỷ đồng, bán ra 1.049 tỷ đồng. Như vậy chiều nay khối này mua ròng hơn 254 tỷ đồng, giúp vị thế bán buổi sáng đảo ngược thành mua ròng gần 16,8 tỷ đồng cả phiên. Tuy vậy khối này vẫn xả lớn ở HPG tới 159,9 tỷ đồng ròng, STB -101,9 tỷ. Tuy vậy tổng lượng bán ở HPG mới chỉ chiếm 22,5% thanh khoản mã này, phần lớn là lực bán của nhà đầu tư trong nước ép HPG xuống giá sàn. Lượng bán ở STB cũng chỉ chiếm hơn 19% thanh khoản, giá mã này cũng giảm sàn.
Phía mua ròng, KBC, VHC, DPM, DCM, POW, KDH, NLG là những cổ phiếu được mua từ 20 tỷ đến trên 30 tỷ đồng. Các cổ phiếu này cũng giảm sàn rất nhiều và lực mua từ tài khoản ngoại chỉ chiếm phần nhỏ.
Phiên giảm hôm nay phát tín hiệu rất bất lợi khi VN-Index để thủng ngưỡng đáy mới đạt được hồi tháng 10 vừa qua. Nhà đầu tư dũng cảm dám bắt hồi đầu tuần này cũng là do kỳ vọng thị trường sẽ tạo hai đáy rồi phục hồi. Hôm nay những kỳ vọng đó tan vỡ và nhu cầu cắt lỗ tăng lên đột biến.
HNX cho biết, khối lượng giao dịch bình quân phiên sản phẩm hợp đồng tương lai chỉ số VN30 đạt 202.911 hợp đồng, tăng 20,09% so với tháng 6/2026.
Phiên hôm nay là cơ hội tốt để kiểm chứng sức mạnh khi ngay từ đầu VHM, VIC đã lao dốc nặng. Sau một chút “loạng choạng” đầu phiên sáng, dòng tiền phản ứng khá tích cực và kéo giá cổ phiếu lên dần. Tuy VNI tăng rất nhẹ 0,19% nhưng cổ phiếu thể hiện sức mạnh ấn tượng hơn nhiều.
Quán tính giảm tiếp diễn trong khoảng nửa đầu phiên sáng nay nhưng sau đó dòng tiền bắt đáy xuất hiện. Càng về cuối lực cầu càng tốt hơn bất chấp VN-Index chịu sức ép từ cổ phiếu trụ. Thanh khoản sàn HoSE ghi nhận tăng gần 17% so với hôm qua.
SSI Research cập nhật danh sách các cổ phiếu dự kiến được thêm vào danh mục FTSE GEIS, trong đó có những cổ phiếu được thêm mới như VPB, HDB, MCH, VPL, VCK, TCX, SSB, MSB, HCM trong khi các cổ hiếu không còn ở trong danh sách gồm KBC, KDH, DGC, BSR, và GEE.
Tỷ lệ nợ xấu toàn ngành lên mức cao kỷ lục trong quý 2 kể từ năm 2020; xu hướng suy giảm chất lượng tài sản lan rộng tại nhiều ngân hàng và tỷ lệ bao phủ nợ xấu tiếp tục giảm.
Sáu tháng đầu năm 2026 khép lại với nhiều tín hiệu tích cực của nền kinh tế. Đằng sau những con số tăng trưởng là yêu cầu nhìn lại hiệu quả thực thi các quyết sách và nhận diện những động lực cần tiếp tục được khơi thông trong chặng đường còn lại của năm, hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số.
Thị trường xuất khẩu 7 tháng qua ghi nhận hàng loạt mặt hàng bị sụt giảm như gạo, cà phê, sầu riêng… Chỉ còn chưa đầy 5 tháng để đạt được mục tiêu xuất khẩu nông, lâm, thủy sản Chính phủ giao là 72,4 tỷ USD và phấn đấu vượt mốc 74 tỷ USD, hàng loạt các giải pháp chiến lược cần được gấp rút triển khai một cách đồng bộ, thực tế và hiệu quả.