
Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Chủ Nhật, 16/11/2025
Bình Minh
13/04/2022, 09:54
Đà leo thang của lạm phát ở Mỹ chưa dừng lại, khi tốc độ tăng của giá cả ở nền kinh tế lớn nhất thế giới tiếp tục lập thêm một đỉnh cao mới trong tháng 3 vừa qua...
Báo cáo từ Bộ Lao động Mỹ ngày 12/4 cho thấy trong tháng trước, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của nước này tăng 8,5% so với cùng kỳ năm ngoái, mức tăng mạnh nhất kể từ tháng 12/1981 – thời điểm CPI của Mỹ tăng 8,9%.
Mức tăng này cao hơn so với đỉnh cũ là mức tăng 7,9% thiết lập vào tháng 2, đồng thời cao hơn mức dự báo tăng 8,4% mà giới chuyên gia kinh tế đưa ra trước đó.
Theo trang CNN Business, phần lớn lạm phát tháng 3 của Mỹ đến từ giá xăng dầu và thực phẩm. Những nhóm mặt hàng này tăng giá mạnh khi chiến tranh Nga-Ukraine đẩy giá hàng hoá cơ bản toàn cầu tăng vọt. Ngoài ra, giá nhà tăng cũng là một nguyên nhân khiến lạm phát lên cao.
Trong tháng trước, giá xăng ở Mỹ tăng hơn 18% so với tháng 2. Nếu so với cùng kỳ năm ngoái, giá xăng ở nước này đã tăng 48%.
Không tính giá năng lượng và thực phẩm - hai nhóm mặt hàng biến động mạnh - lạm phát lõi tháng 3 ở Mỹ so với cùng kỳ năm ngoái là 6,5%, cao nhất kể từ tháng 8/1982. Tuy nhiên, so với tháng 2, CPI lõi tăng 0,3%, thấp hơn mức tăng 0,5% mà giới phân tích đưa ra trước đó.
Giá năng lượng ở Mỹ đã tăng 32% trong 1 năm qua, trong khi giá thực phẩm tăng 8,8%. Đây là mức tăng giá thực phẩm mạnh nhất ở nước này kể từ tháng 5/1981.
Những mặt hàng có mức độ biến động lớn về giá cả là nguyên nhân chính khiến lạm phát tháng 3 ở Mỹ cao đến vậy, nhưng dữ liệu này cũng cho thấy áp lực tăng giá đã lan rộng khắp nền kinh tế - theo nhận định của chuyên gia kinh tế trưởng Joe Brusuelas thuộc RSM US.
“Lạm phát có thể sớm đạt đỉnh. Tuy nhiên, sẽ khó có chuyện lạm phát giảm nhanh trong ngắn hạn”, ông Brusuelas nói.
Các nhà hoạch định chính sách ở Washington DC đang lo ngại về ảnh hưởng của lạm phát đối với các hộ gia đình Mỹ. Trong một cuộc khảo sát người tiêu dùng do chi nhánh New York của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Ved) thực hiện, kỳ vọng của người dân Mỹ về lạm phát trong 1 năm tới đã tăng lên mức cao nhất kể từ khi cuộc khảo sát này ra đời.
“Cú sốc giá cả đang tiếp tục ăn sâu vào nền kinh tế Mỹ. Có nguy cơ xảy ra thêm cú sốc giá năng lượng do chiến tranh Nga-Ukraine và do khả năng Liên minh châu Âu (EU) có thể cấm vận dấu thô và khí đốt Nga. Một động thái như vậy của EU sẽ gây ra biến động lớn về giá dầu toàn cầu”, ông Brusuelas viết trong một báo cáo.
Fed đã bắt đầu nâng lãi suất vào tháng 3, đã kết thúc chương trình mua tài sản triển khai trong đại dịch 19. Fed dự kiến có thêm 5-6 lần nâng lãi suất trong năm nay, trong đó có thể có những lần tăng lãi suất với bước nhảy 0,5 điểm phần trăm, và sẽ sớm cắt giảm quy mô của bảng cân đối kế toán.
Tất cả những dự định thắt chặt quyết liệt này đều nhằm đưa lạm phát về tầm kiểm soát. Tuy nhiên, công cụ chính sách tiền tệ luôn cần có thời gian để phát huy tác dụng, đồng nghĩa với việc người tiêu dùng Mỹ còn phải chịu áp lực giá cả thêm một thời gian nữa trước khi được giải toả khỏi sức ép này.
Không chỉ giá xăng dầu và thực phẩm, giá nhiều nhóm sản phẩm-dịch vụ khác như vé máy bay, đồ nội thất, y tế và bảo hiểm xe cộ ở Mỹ cũng tăng giá trong tháng 3 vừa qua.
“Có một tin tốt là lạm phát lõi đã giảm tốc so với tháng trước”, chuyên gia kinh tế trưởng Brian Coulton của Fitch Ratings nhận định, nhấn mạnh rằng sự giảm tốc này chủ yếu do giá ô tô “hạ nhiệt”.
Trong bối cảnh nền kinh tế kiệt quệ vì nội chiến, nguồn thu giảm mạnh và hạ tầng điện lực xuống cấp trầm trọng, Myanmar đang chứng kiến sự chuyển dịch chưa từng có sang năng lượng mặt trời. Từ hộ gia đình đến doanh nghiệp nhỏ, từ cửa hàng ven đường tới bệnh viện, hàng trăm nghìn hệ thống điện mặt trời đang trở thành “phao cứu sinh” giúp người dân duy trì sinh hoạt và sản xuất giữa cảnh mất điện kéo dài...
Hồi tháng 7, Tổng thống Trump nâng thuế quan đối ứng đối với Thụy Sỹ lên 39% từ mức 31% công bố vào tháng 4...
Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 14/11 quyết định giảm thuế quan đối với hơn 200 mặt hàng thực phẩm, trong đó có các mặt hàng quan trọng như cà phê, cacao, chuối và một số sản phẩm thịt bò...
Những thông tin và sự kiện kinh tế đáng chú ý tuần qua gồm việc Chính phủ Mỹ mở cửa trở lại, Mỹ đạt thỏa thuận giảm thuế quan cho Thụy Sỹ và Tổng thống Donald Trump ký sắc lệnh miễn thuế quan cho một loạt nông sản nhập khẩu…
Chuyển động xanh
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: