
Thỏa thuận thành lập một công ty quản lý quỹ quy mô 100 triệu USD đã được ký kết giữa Tập đoàn Đại Dương với các đối tác tại Mỹ.
Trong khuôn khổ chuyến thăm Mỹ của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Tập đoàn Đại Dương cùng quỹ đầu tư Pat Lavecchia, Lilia Clemente, Ngân hàng Đầu tư Deustch Bank và Maxim Group đã ký thỏa thuận thành lập Công ty Vietnam Lotus Holding với quy mô 100 triệu USD.
Ông Hà Văn Thắm, đại diện Tập đoàn Đại Dương tham gia tháp tùng Thủ tướng trong chuyến thăm này, cho biết Vietnam Lotus Holding là công ty quản lý quỹ đầu tư mua bán và sáp nhập doanh nghiệp theo
mô hình SPAC
(Special Purpose Acquisition Company) do Ủy ban Chứng khoán Mỹ quy định.
Vietnam Lotus Holding sẽ được niêm yết trên sàn chứng khoán trước khi đầu tư, theo quy định của Ủy ban Chứng khoán Mỹ, và sẽ thực hiện việc đầu tư, mua bán, sáp nhập với các công ty thuộc các ngành kinh tế mũi nhọn như tài chính, ngân hàng, hạ tầng, năng lượng… tại Việt Nam.
Cũng theo ông Thắm, hiện SPAC đang nổi lên như một mô hình quỹ đầu tư mới, được quan tâm nhất tại Mỹ do tính chất đặc thù là đầu tư dài hạn và bền vững.
“Vietnam Lotus Holding hoạt động theo mô hình SPAC đã đáp ứng được nhu cầu của nhiều nhà đầu tư Mỹ là có một kênh huy động vốn uy tín và hiệu quả để tham gia thị trường Việt Nam, được đánh giá là thị trường kinh tế tiềm năng trung và dài hạn”, ông Thắm nói.
Ngoài ra, công ty này cũng là một cơ hội cho Tập đoàn Đại Dương, Ngân hàng Đại Dương (OceanBank) trong việc huy động vốn từ thị trường Mỹ.
Ngoài việc ký kết thành lập Vietnam Lotus Holding, Công ty Chứng khoán Đại Dương (thuộc Tập đoàn Đại Dương) cũng đã ký thỏa thuận hợp tác với Womble Carlyle Sandridge & Rice, công ty luật lớn thứ 5 của Mỹ, để tư vấn cho các doanh nghiệp Việt Nam tham gia niêm yết tại thị trường chứng khoán Mỹ.
Giá vàng thế giới đi lên trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (3/7), đánh dấu phiên tăng thứ ba liên tiếp, khi nhà đầu tư giảm đặt cược vào khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất sau các số liệu việc làm xấu hơn dự báo của nước này...
Khối ngoại vẫn có góc nhìn tiêu cực về thị trường chứng khoán Việt Nam, hôm nay bán ròng thêm 780,4 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ bán ròng 811 tỷ đồng.
Nhiều công ty chứng khoán đầu ngành đang giao dịch dưới mức P/B bình quân lịch sử, mở ra dư địa tăng giá khi giá trị giao dịch duy trì ở mức cao và tiến trình nâng hạng thị trường diễn ra thuận lợi.
"Sự phân hóa giữa VN-Index và phần còn lại của thị trường đang ở mức cao nhất trong lịch sử. Trong bối cảnh đó, hiệu quả đầu tư sẽ phụ thuộc nhiều hơn vào khả năng lựa chọn cổ phiếu thay vì kiếm lời từ xu hướng chung của chỉ số", NSI nhấn mạnh.
Mặc dù số liệu vĩ mô 6 tháng 2026 có thể đã được thị trường biết trước từ hôm qua nhưng phản ứng hôm nay vẫn khá thất vọng: Blue-chips yếu ớt, cổ phiếu giảm diện rộng và đặc biệt là thanh khoản vẫn rất kém.
Nhìn lại di sản và thành tựu của Thời báo Kinh tế Việt Nam (nay là Tạp chí Kinh tế Việt Nam) trong 35 năm qua, giá trị lớn nhất không chỉ đo bằng lượng thông tin phục vụ bạn đọc hàng ngày, hàng giờ, cũng không chỉ ở tên gọi và số lượng các ấn phấm báo chí đã phát hành, mà còn được thể hiện ở tư duy bứt phá của những thế hệ lãnh đạo được giao nhiệm vụ thực hiện sứ mệnh phát triển “dòng thông tin kinh tế phục vụ công cuộc kiến tạo và phát triển đất nước”.
Trong bối cảnh tình hình thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, xung đột vũ trang tại Trung Đông kéo dài tác động tiêu cực đến chuỗi cung ứng, giá năng lượng, hàng hóa, chi phí vận tải và thương mại quốc tế... GDP sáu tháng đầu năm 2026 của nước ta vẫn tăng tới 8,18%. Khu vực 2 là động lực chính cho GDP đạt con số trên.