Mỗi tuần một lần vào giờ nghỉ trưa,
một nhóm nhân viên lại tập trung bên ngoài văn phòng Microsoft Korea tại Seoul
để biểu tình. Những cuộc tụ tập quy mô nhỏ nhưng đều đặn này đã trở thành biểu
tượng cho tâm lý lo ngại lan rộng trong khối lao động văn phòng, khi AI ngày
càng được triển khai sâu vào hoạt động doanh nghiệp.
“ĐÀO
TẠO NGƯỜI THAY THẾ CHÍNH MÌNH”
Theo công đoàn Microsoft Korea,
trong vòng ba năm qua, khoảng 50 vị trí việc làm - chủ yếu là các nhà phát
triển phần mềm - đã bị ảnh hưởng bởi các đợt tái cơ cấu gắn với việc ứng dụng
AI. Công đoàn cảnh báo rằng khi công nghệ này tiếp tục được triển khai mạnh mẽ
hơn, khoảng 10% trong tổng số gần 550 vị trí còn lại có thể đối diện rủi ro.
Một trong những nguyên nhân gây lo
lắng lớn nhất, theo ông Kwak Chang-yong, Tổng thư ký công đoàn, là việc người
lao động được yêu cầu trực tiếp tham gia huấn luyện các hệ thống AI có khả năng
tự động hóa công việc của họ.
Tại một bộ phận hỗ trợ kỹ thuật xử
lý các yêu cầu qua điện thoại và email từ khách hàng sử dụng sản phẩm
Microsoft, nhân viên được giao nhiệm vụ đào tạo một tác nhân AI có thể tự động
đề xuất giải pháp cho các sự cố. “Điều này khiến họ không tránh khỏi câu hỏi: "Sau
khi hoàn thành việc huấn luyện này, vai trò của tôi sẽ ra sao?’", ông Kwak
cho biết.
Tại Mỹ, Microsoft từng thông báo kế
hoạch cắt giảm tới 9.000 lao động vào tháng 7/2025. Tuy nhiên, ở Hàn Quốc, việc
sa thải quy mô lớn gặp nhiều rào cản pháp lý do luật lao động yêu cầu doanh
nghiệp phải chứng minh sự cần thiết cấp bách về mặt kinh doanh và tuân thủ các
quy trình tham vấn nghiêm ngặt.
Dù vậy, theo công đoàn, nỗi lo của
người lao động không vì thế mà giảm bớt. Thay vì sa thải trực tiếp, một số
doanh nghiệp có thể sử dụng các biện pháp gián tiếp như điều chuyển nhân viên
sang công việc không phù hợp với chuyên môn, hoặc không giao nhiệm vụ cụ thể,
nhằm tạo áp lực khiến họ tự nguyện rời đi.
Đáng chú ý, quá trình tái cơ cấu tại
Microsoft Korea không chỉ ảnh hưởng đến các kỹ sư phần mềm mà còn mở rộng sang
các bộ phận marketing và nhân sự, cho thấy tác động của AI không còn giới hạn
trong lĩnh vực công nghệ thuần túy.
AI
BÙNG NỔ, NHƯNG VIỆC LÀM KHÔNG “BÙNG THEO”
Theo đại diện công đoàn, làn sóng AI
hiện nay mang lại lợi ích rõ rệt cho năng suất và lợi nhuận doanh nghiệp, nhưng
lại chưa mang đến cảm giác “bùng nổ” cho người lao động, xét về thu nhập và mức
độ ổn định việc làm. Các tập đoàn công nghệ lớn được cho là đang ưu tiên đầu tư
vào AI hơn là vào đào tạo lại và bảo đảm tương lai nghề nghiệp cho lực lượng
lao động hiện hữu.
Trước thực tế đó, công đoàn
Microsoft Korea yêu cầu doanh nghiệp tăng cường cam kết về an ninh việc làm và
triển khai các chương trình đào tạo lại kỹ năng. Từ đầu tháng 12/2025, các
thành viên công đoàn đã tổ chức biểu tình vào giờ trưa mỗi thứ Hai và tuyên bố
sẽ tiếp tục cho đến khi ban lãnh đạo đáp ứng các yêu cầu này.
Phản hồi với báo chí, Microsoft
khẳng định công ty đang đổi mới một cách có trách nhiệm và tuân thủ đầy đủ pháp
luật Hàn Quốc. Doanh nghiệp cho biết vẫn tạo ra và duy trì các việc làm chất
lượng cao thông qua đầu tư liên tục, đồng thời áp dụng hệ thống đãi ngộ công
bằng, dựa trên vai trò, hiệu quả công việc và mức độ cạnh tranh của thị trường.
NỖI
LO KHÔNG CHỈ CỦA RIÊNG MICROSOFT
Thực tế, Microsoft chỉ là một ví dụ
điển hình trong bức tranh rộng lớn hơn của thị trường lao động Hàn Quốc. Một
báo cáo năm 2023 của Viện Phát triển Hàn Quốc (KDI) cho thấy gần 39% số việc
làm hiện nay thuộc các vị trí mà hơn 70% nhiệm vụ đã có thể được AI đảm nhận.
Xa hơn, KDI cảnh báo rằng vào khoảng
năm 2030, gần 90% nhiệm vụ trong khoảng 90% nhóm nghề nghiệp, về mặt lý thuyết,
có thể được tự động hóa nhờ AI.
Đáng lo ngại hơn, tác động của AI
dường như đang tập trung mạnh vào lao động trẻ. Theo Ngân hàng Trung ương Hàn
Quốc, trong giai đoạn 2022-2025, số việc làm dành cho nhóm tuổi 15-29 đã giảm
khoảng 211.000 vị trí, trong đó có tới 208.000 việc làm thuộc các ngành có mức
độ ứng dụng AI cao.
Các số liệu này cho thấy, bên cạnh
những yếu tố kinh tế và nhân khẩu học, tự động hóa và AI đang ngày càng đóng
vai trò quan trọng trong việc định hình - và thu hẹp - triển vọng việc làm, đặc
biệt đối với thế hệ lao động trẻ tại Hàn Quốc.