16:00 18/02/2011

Lên kế hoạch hạ tăng trưởng tín dụng?

Minh Đức

Ngân hàng Nhà nước đang tổ chức thống kê chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng của các ngân hàng để có thể điều chỉnh định hướng

Thông tin mới nhất từ Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Văn Giàu là có thể sẽ hạ chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng năm nay từ 23% xuống dưới 20%.
Thông tin mới nhất từ Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Văn Giàu là có thể sẽ hạ chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng năm nay từ 23% xuống dưới 20%.
Ngân hàng Nhà nước đang tổ chức thống kê chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng các ngân hàng thương mại để có thể xem xét điều chỉnh định hướng cho năm nay.

Ngày 18/2/2011, Ngân hàng Nhà nước có văn bản số 1313/NHNN-CSTT gửi các ngân hàng thương mại (bao gồm ngân hàng thương mại Nhà nước và ngân hàng thương mại cổ phần) về việc báo cáo một số chỉ tiêu kế hoạch năm 2011.

Theo đó, Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các ngân hàng thương mại báo cáo kế hoạch tăng trưởng tín dụng năm 2011, mức tăng trưởng tín dụng chung; trong đó tăng trưởng tín dụng bằng đồng Việt Nam và ngoại tệ, tăng trưởng tín dụng ngắn hạn, trung và dài hạn, tăng trưởng tín dụng đối với lĩnh vực phi sản xuất (đầu tư kinh doanh bất động sản, đầu tư kinh doanh chứng khoán, tiêu dùng), tăng trưởng tín dụng đối với lĩnh vực sản xuất (tăng trưởng tín dụng chung trừ tăng trưởng tín dụng phi sản xuất).

Các ngân hàng cũng phải cập nhật tình hình vốn điều lệ đến ngày 31/12/2010 và kế hoạch tăng vốn điều lệ năm 2011.

Yêu cầu trên có thể là hoạt động báo cáo định kỳ, nhưng cũng có thể để nhà điều hành chủ động nắm bắt định hướng chung của hệ thống và xem xét điều chỉnh định hướng. Bởi thông tin mới nhất từ Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Văn Giàu là có thể sẽ hạ chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng năm nay từ 23% xuống dưới 20% - thấp nhất trong vòng 5 năm trở lại đây.

Nếu hạ chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng năm nay có thể giải thích là nhằm góp phần kiềm chế lạm phát. Đây cũng là khuyến nghị mà Ngân hàng Thế giới (WB) và Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) đưa ra và đã được trình Thủ tướng Chính phủ; thậm chí dưới 15% như khuyến nghị của IMF.