Ngày 12/2, Sở Du lịch Ninh Bình thông tin về kế hoạch hoạt động của các khu, điểm du lịch, dịch vụ trên địa bàn dịp Tết Nguyên đán 2026 nhằm tạo thuận lợi cho người dân và du khách chủ động sắp xếp hành trình tham quan.
Theo đó, nhiều khu du lịch sẽ đóng cửa trong hai ngày 16 – 17/2 (tức ngày 29 tháng Chạp và mùng 1 Tết). Cụ thể gồm: khu du lịch Tràng An, đầm Vân Long, Tuyệt Tịnh Cốc và khu du lịch sinh thái núi Ngăm.
Riêng khu du lịch Tam Cốc - Bích Động điều chỉnh thời gian đón khách linh hoạt hơn. Ngày 16/2 (29 tháng Chạp), khu du lịch này đóng cửa trong khung giờ từ 7 - 11 giờ. Ngày 17/2 (mùng 1 Tết), thời gian đóng cửa từ 13 - 17 giờ. Ngoài các khung giờ trên, Tam Cốc - Bích Động vẫn phục vụ du khách bình thường.
Các khu, điểm du lịch còn lại trên địa bàn mở cửa xuyên tết để phục vụ nhu cầu tham quan, du xuân của người dân và du khách. Trong đó có: khu du lịch Bái Đính, Thung Ui, Tam Chúc, vườn chim Thung Nham, hang Múa, cố đô Hoa Lư, phố cổ Hoa Lư, vườn quốc gia Cúc Phương và vườn quốc gia Xuân Thủy.
Sau sáp nhập từ Nam Định, Hà Nam và Ninh Bình, địa phương này trở thành một trong những vùng có mật độ di tích, danh thắng lớn của cả nước. Theo thống kê, toàn tỉnh hiện có 5.071 di tích đã được kiểm kê; trong đó có 10 di tích được xếp hạng cấp quốc gia đặc biệt, 264 di tích xếp hạng cấp quốc gia và 832 di tích xếp hạng cấp tỉnh.
Sở Du lịch Ninh Bình cho biết, năm 2025 ghi nhận sự bứt phá mạnh mẽ của ngành du lịch địa phương. Toàn tỉnh đón 19,42 triệu lượt khách, trong đó hơn 2,2 triệu lượt khách quốc tế. Tổng doanh thu du lịch đạt 21.278 tỷ đồng, cho thấy sức hút ngày càng lớn của điểm đến này trên bản đồ du lịch trong nước và quốc tế.
Nếu Festival lần thứ nhất đặt những viên gạch đầu tiên cho việc hình thành một sự kiện văn hóa thường niên của Thủ đô, thì Festival lần thứ II được kỳ vọng sẽ tiếp tục củng cố thương hiệu, nâng cao chất lượng và mở rộng sức lan tỏa của Festival Thăng Long - Hà Nội…
Lễ hội Điện Huệ Nam, một trong những lễ hội tín ngưỡng đặc sắc của xứ Huế, đang diễn ra từ ngày 20 đến 22/8. Sự kiện dự kiến thu hút hơn 20.000 người dân và du khách, mang đến một không gian văn hóa tâm linh đặc trưng của vùng đất Cố đô...
Nhiều quốc gia như Ý, Pháp, Nhật Bản, Mexico, Ấn Độ và Thái Lan luôn được ca ngợi bởi bản sắc dân tộc, lịch sử và dấu ấn văn hóa toàn cầu của họ gắn liền không thể tách rời với nền ẩm thực đặc trưng...
Từ những bungalow giữa núi rừng đến không gian dệt thổ cẩm, sản phẩm OCOP đang được nhìn nhận không chỉ là hàng hóa địa phương mà còn là “chìa khóa” mở ra trải nghiệm văn hóa, du lịch và sinh kế mới cho cộng đồng…
Năm 2026, Việt Nam lần đầu tiên đăng cai Miss World và Quảng Ninh là một trong những điểm đến. Dù các hoạt động chỉ diễn ra trong thời gian ngắn, các hoa hậu đã tạo thêm một “cửa sổ” để hình ảnh địa phương xuất hiện trên các kênh truyền thông quốc tế…
Trong khuôn khổ Diễn đàn “Hoàn thiện chính sách tạo lợi thế cạnh tranh thúc đẩy phát triển năng lượng” do Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy tổ chức, các chuyên gia pháp lý và kinh tế đã đưa ra những góc nhìn sâu sắc về yêu cầu cải cách thể chế, trọng tâm là dự thảo Luật Dầu khí (sửa đổi).
Hàng loạt vụ buôn lậu hàng hóa, ngà voi quy mô đặc biệt lớn vừa được lực lượng chức năng triệt phá thành công. Đại diện cơ quan Hải quan cho biết, sẽ tăng cường việc phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới.