
Liên doanh đình đám giữa Nokia và Siemens, Nokia Siemens Networks, vừa tuyên bố cắt giảm 17.000 nhân sự trên toàn cầu, nhằm tái cơ cấu và hướng tới tiết kiệm chi phí 1,35 tỷ USD tới cuối năm 2013.
Nokia Siemens Networks cho biết, quyết định trên là một phần của chương trình tái cơ cấu toàn cầu, cải thiện cạnh tranh và nâng cao lợi nhuận. Theo tạp chí Forbes, với việc tái cơ cấu này, công ty sẽ tập trung nhiều hơn vào mảng băng thông rộng di động và dịch vụ.
"Mục tiêu của chúng tôi là cung cấp mạng lưới di động hiệu quả nhất thế giới, tin tức để tối đa hóa giá trị của các mạng lưới này và những dịch vụ khả năng đưa mạng lưới này hoạt động trơn tru", Giám đốc điều hành Rajeev Suri cho biết trong một tuyên bố.
"Mặc dù công ty chúng tôi cần thiết phải tái cấu trúc các bộ phận, song những cam kết nghiên cứu và phát triển của chúng tôi không thay đổi. Đầu tư vào lĩnh vực băng thông rộng di động dự kiến sẽ tăng lên trong những năm tới", CEO Suri cho biết thêm.
Nokia Siemens Networks là liên doanh với tỷ lệ sở hữu 50-50 giữa hai tập đoàn Nokia và Siemens AG. Vài năm gầy đây, liên doanh này đã phải đối mặt với sự cạnh tranh ngày càng gay gắt từ các đối thủ tới từ châu Á như Huawei, ZTE với những sản phẩm giá rẻ.
Giới phân tích cho rằng, tập đoàn Nokia có thể muốn tách khỏi liên doanh này để tập trung vào việc phát triển điện thoại di động sau khi hợp tác với Microsoft. Hãng di động Phần Lan đã để mất không ít thị phần vào tay các đối thủ Samsung và Apple.
Theo một đại diện của Nokia Siemens Networks, việc đàm phán chấm dứt hợp đồng lao động sẽ được bắt đầu ngay và lộ trình này dự kiến sẽ được hoàn thành vào cuối năm 2013. Tính tới ngày 30/9, liên doanh này có gần 75.000 nhân viên trên toàn cầu.
Nokia Siemens Networks đã tổ chức lễ ra mắt và chính thức đi vào hoạt động tại Việt Nam từ ngày 23/11/2007. Công ty này cam kết dài hạn trong việc góp phần kết nối cộng đồng tại Việt Nam.



Chỉ trong 4 năm, từ những phiên bản ChatGPT đầu tiên, AI đã phát triển thành những hệ thống mạnh đến mức con người ngày càng khó kiểm soát...
Ngày càng nhiều các công ty công nghệ Trung Quốc tập trung vào những "điểm nghẽn" mà Bắc Kinh xác định cần nhanh chóng làm chủ để giảm phụ thuộc từ nước ngoài, đặc biệt trong chuỗi cung ứng bán dẫn…
Trung Quốc đang tận dụng lợi thế về quy mô sản xuất và chuỗi cung ứng để mở rộng nhanh ứng dụng robot công nghiệp, thách thức các đối thủ toàn cầu. Trong khi robot hình người thu hút sự chú ý, cuộc cách mạng robot thực sự đang diễn ra âm thầm trong các nhà máy, kho hàng, bệnh viện và cảng biển…
PricewaterhouseCoopers LLP (PwC) ước tính tổng chi tiêu cho các trung tâm dữ liệu phục vụ AI có thể lên tới 31,6 nghìn tỷ USD trong khoảng 15 năm tới. Trong kịch bản lạc quan, con số này thậm chí có thể chạm mốc 50 nghìn tỷ USD…
Năng lực chế tạo thiết bị quang khắc của Trung Quốc hiện tương đương với trình độ của ASML vào khoảng năm 2004…
Để thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, cũng trong ngày 28/7/2026 Bộ Chính trị đã ký ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết với 40 chỉ tiêu và 51 nhiệm vụ, giải pháp cụ thể.
Số lượng doanh nghiệp đăng ký thành lập mới giảm nhiều so với cùng kỳ năm 2025. Theo chuyên gia, điều này phản ánh xu thế chung về sức chống chịu của doanh nghiệp đang dần cạn kiệt. Sự biến động của lạm phát, xung đột địa chính trị, đứt gãy chuỗi cung ứng, chi phí đầu vào tăng… đang bào mòn nguồn lực của doanh nghiệp, khả năng gánh rủi ro kéo dài ngày càng hạn chế.