Lĩnh vực đồng hồ của LVMH đang đối mặt với nhiều bất ổn
An Minh
23/01/2026, 16:21
Tập đoàn LVMH đã chính thức xác nhận ông Antoine Pin, CEO của TAG Heuer, đã rời khỏi công ty. Tuy nhiên, động thái này lại đặt ra nhiều dấu hỏi lớn về tương lai của thương hiệu đồng hồ lớn nhất tập đoàn, cũng như định hướng tiếp theo của toàn bộ mảng chế tác đồng hồ của LVMH...
Các nhà sản xuất đồng hồ đang đối mặt với hàng loạt “cơn gió ngược” cùng lúc.
Ông Antoine Pin rời LVMH trong thời điểm được đánh giá là khá nhạy cảm, ngay trước thềm LVMH Watch Week tại Milan – sự kiện lớn đầu tiên của ngành đồng hồ trong năm 2026. Tính đến thời điểm hiện tại, người kế nhiệm ông vẫn chưa được công bố, khiến TAG Heuer rơi vào trạng thái “lửng lơ” đúng vào giai đoạn mang tính then chốt.
Diễn biến này càng gia tăng sức ép lên mảng kinh doanh đồng hồ đang chững lại của LVMH, vốn bao gồm hàng loạt thương hiệu và đơn vị chế tác: các nhà sản xuất đồng hồ Hublot và Zenith; nhà chế tác đồng hồ để bàn L’Epée; các bộ phận đồng hồ thuộc Bulgari, Louis Vuitton, Dior, Tiffany và Chaumet; cùng các thương hiệu đồng hồ cao cấp ngách Gérald Genta và Daniel Roth.
Lợi nhuận của mảng đồng hồ và trang sức thuộc LVMH đã sụt giảm mạnh, giảm 13% so với cùng kỳ trong nửa đầu năm 2025, trong khi doanh thu gần như đi ngang, chỉ tăng 1% sau 9 tháng. Nguyên nhân chủ yếu đến từ sự sa sút trên diện rộng của ngành đồng hồ, khiến các thương hiệu đồng hồ rơi vào vòng xoáy suy giảm và kéo lùi kết quả của mảng trang sức – vốn có diễn biến tích cực hơn.
Tuy nhiên, đây không chỉ là vấn đề riêng của LVMH. Các nhà sản xuất đồng hồ Thụy Sĩ cũng đang chịu sức ép nặng nề, đối mặt với hàng loạt “cơn gió ngược” cùng lúc, từ thuế quan, giá vàng leo thang, cho tới sự chững lại của nhu cầu tại thị trường Trung Quốc.
Tuy nhiên, đối thủ của LVMH là Richemont - tập đoàn sở hữu Cartier, Jaeger-LeCoultre cùng nhiều thương hiệu khác - lại ghi nhận đà tăng trưởng ổn định, với doanh số từ các nhà chế tác đồng hồ chuyên biệt tăng 7% trong quý mua sắm cuối năm, theo báo cáo công bố vào tuần trước.
Đối thủ của LVMH là Richemont lại ghi nhận đà tăng trưởng ổn định.
Hiện tại là thời điểm công bố kết quả kinh doanh và Richemont đã sớm đặt ra một chuẩn mực rất cao. Tập đoàn này không công bố hiệu quả kinh doanh theo từng thương hiệu, song mức tăng 7% doanh số từ mảng đồng hồ chuyên dụng trong quý mua sắm cuối năm cho thấy các thương hiệu như Vacheron Constantin, IWC và Jaeger-LeCoultre đã có một mùa thành công, nhiều khả năng đang gia tăng thị phần.
Trái lại, triển vọng của LVMH và Swatch Group (sở hữu các thương hiệu như Omega, Longines, Breguet…) - dự kiến công bố kết quả vào cuối tháng này - kém khả quan hơn nhiều. LVMH được dự báo sẽ ghi nhận mức giảm khoảng 1% doanh thu từ mảng đồng hồ và trang sức trong cùng giai đoạn.
CÁC HÃNG ĐỒNG HỒ LVMH CHỊU NHIỀU ÁP LỰC
Áp lực đang gia tăng đối với ban lãnh đạo TAG Heuer khi thương hiệu bước sang năm thứ hai của thỏa thuận tài trợ môn thể thao Formula 1 với mức thuế cao - một phần trong thương vụ quy mô lớn giữa LVMH và chủ sở hữu F1 là Liberty Media, được cho là trị giá khoảng 1 tỷ USD trong vòng 10 năm.
TAG Heuer bước sang năm thứ hai của thỏa thuận tài trợ môn thể thao Formula 1.
Những tranh luận về chiến lược hiện nay chủ yếu xoay quanh tương lai của dòng sản phẩm Connected - mẫu đồng hồ thông minh cao cấp của TAG Heuer (có giá khoảng 1.950 USD). Theo một số ước tính, LVMH đã đầu tư tới 250 triệu franc Thụy Sĩ cho dự án này trong suốt một thập kỷ qua. Một số nhà phân tích cho rằng phân khúc này đang đi vào ngõ cụt và LVMH khó có thể thu hồi vốn tương xứng, ngay cả khi phiên bản mới nhất được cho là có kết quả khả quan hơn các thế hệ trước.
Song song đó, TAG Heuer cũng đang đẩy mạnh dòng đồng hồ haute horlogerie với mức giá “siêu xe”, lên tới hơn 150.000 USD.
Hublot, dưới sự dẫn dắt của CEO Julien Tornare - người từng rời ghế CEO TAG Heuer để nhường chỗ cho ông Antoine Pin - có phần yên bình hơn. Sau năm đầu tiên đánh dấu cột mốc 20 năm ra đời dòng sản phẩm Big Bang, ông Julien Tornare đang tái định vị Hublot nhằm giảm sự phụ thuộc quá lớn vào thiết kế biểu tượng này cũng như bóng đá.
Theo ông Julien, hai trụ cột đã định hình Hublot suốt hai thập kỷ qua là mẫu đồng hồ Big Bang và bóng đá đang dần mất đi lợi thế cạnh tranh. Qua đó, ông đã lý giải quyết định rút lui khỏi vai trò nhà tài trợ World Cup FIFA mùa hè này và giải Ngoại hạng Anh của Anh.
Hai trụ cột đã định hình Hublot suốt hai thập kỷ qua đang dần mất đi lợi thế cạnh tranh.
Quyết định này được kỳ vọng sẽ giúp tiết kiệm một khoản chi phí đáng kể cho Hublot. Các nhà phân tích cho rằng FIFA có thể chào bán quyền bấm giờ World Cup với mức giá lên tới 50 triệu USD, chưa kể chi phí kích hoạt thương hiệu có thể đội lên con số tương đương. Với Hublot, đây là những khoản chi khó có thể kham nổi.
Theo ước tính của Morgan Stanley, doanh thu của thương hiệu đã lao dốc từ 744 triệu franc Thụy Sĩ năm 2022 xuống còn 495 triệu franc Thụy Sĩ vào năm 2024. LVMH hiện không công bố doanh số đồng hồ theo từng thương hiệu riêng lẻ.
Còn với Zenith - thương hiệu đồng hồ chuyên biệt thứ ba của LVMH, tiềm năng vẫn còn chưa rõ ràng. Mới chưa đầy 18 tháng kể từ khi ông Frédéric Arnault, khi đó là người đứng đầu mảng đồng hồ của tập đoàn, tuyên bố Zenith sẽ trở thành “trung tâm sản xuất bộ máy” cho toàn bộ hệ sinh thái đồng hồ của LVMH. Phát biểu này vô tình làm dấy lên lo ngại rằng vai trò của Zenith với tư cách một thương hiệu độc lập có thể bị thu hẹp, thậm chí đứng trước nguy cơ bị xóa nhòa.
Đầu tháng này, LVMH đã lên tiếng bác bỏ các tin đồn trên báo chí Thụy Sĩ cho rằng tập đoàn đang rao bán Zenith. Tuy vậy, giới trong ngành vẫn tỏ ra hoài nghi.
Đối với Zenith, tiềm năng vẫn còn chưa rõ ràng.
Tại Milan hôm thứ Hai, Giám đốc điều hành của công ty - ông Benoit de Clerck tiếp tục nhấn mạnh lập trường của tập đoàn. “Tập đoàn đã bác bỏ những thông tin đó, coi đó chỉ là tin đồn, hoàn toàn vô căn cứ, mang tính bôi nhọ và sai sự thật,” ông Benoit de Clerck nói với các phóng viên. “Thương hiệu này không phải để bán”.
Ông Benoit từ chối bình luận về các tin đồn khác cho rằng thương hiệu đang thua lỗ, bởi LVMH không cho phép các giám đốc điều hành công bố hay trao đổi về số liệu tài chính. Tuy nhiên, ông cho biết trong năm 2024, thương hiệu đã bán hết toàn bộ số đồng hồ sản xuất ra và ông kỳ vọng các con số của năm 2025 sẽ phản ánh kết quả tương tự.
“Chúng tôi không quá lớn nhưng cũng không quá nhỏ,” ông nói. “Chúng tôi đang tăng trưởng, nhưng rất chậm. Tôi không muốn những cú tăng giảm đột ngột, bởi điều đó không tốt cho thương hiệu”.
Thương hiệu đồng hồ 270 tuổi đến Việt Nam
15:09, 22/01/2026
Đồng hồ Rolex nào xứng đáng để đầu tư?
14:27, 13/01/2026
Dữ liệu khách hàng nói gì về thị trường đồng hồ cao cấp?
Sản phẩm thời trang giá cả phải chăng được săn đón
Cách đây không lâu, những sản phẩm thời trang được săn đón thường mang logo của các thương hiệu xa xỉ lớn. Nhưng việc các thương hiệu này tăng giá liên tục đã mở đường cho các dòng sản phẩm phân khúc xa xỉ tầm trung và cả đại chúng...
Thương hiệu xa xỉ định vị lại hình ảnh để ổn định tài chính
Năm tài khóa 2024/25, Burberry ghi nhận doanh thu khoảng 2,46 tỷ bảng Anh, giảm mạnh so với mức gần 3 tỷ bảng của năm trước. Doanh số bán lẻ cùng cửa hàng sụt giảm hai chữ số, lợi nhuận hoạt động điều chỉnh lao dốc và công ty gần như không còn dư địa chia cổ tức…
Kỷ nguyên tăng trưởng dễ dàng của ngành làm đẹp đã kết thúc?
Doanh số ngành làm đẹp vẫn tiếp tục tăng trưởng, nhưng người tiêu dùng ngày càng nhạy cảm với giá và kém trung thành hơn bao giờ hết, buộc các “ông lớn” phải xem xét lại chiến lược của mình...
Đồng phục Olympic trở thành thương hiệu quốc gia
Nếu thể thao là cuộc thử nghiệm giới hạn của cơ thể con người, thì thời trang tại Olympic là cuộc thử nghiệm của bản sắc. Nó đặt ra câu hỏi: một quốc gia muốn được nhìn thấy như thế nào? Hiện đại hay truyền thống, mỗi lựa chọn thiết kế đều là một tuyên ngôn…
Các thương hiệu lớn đối diện với bài toán định giá để tìm lại đà tăng trưởng
Hai “ông lớn” thời trang cao cấp Chanel và Dior đang mở rộng danh mục túi xách và phụ kiện cỡ nhỏ ở phân khúc giá dễ tiếp cận hơn, nhằm tái kết nối với người tiêu dùng sau nhiều năm áp dụng những đợt tăng giá mạnh nhất trong ngành...
Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).
Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định gồm: Hà Nội có 11 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 32; Thành phố Hồ Chí Minh có 13 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 38; Hải Phòng có 7 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 19...
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: