“Việc khai trương cửa hàng boutique duplex tại Hà Nội là sự ghi nhận của Vacheron Constantin đối với cộng đồng người yêu và sành đồng hồ tại Việt Nam – một trong những thị trường có trình độ thưởng thức cao hàng đầu Đông Nam Á”, ông Gael Porte, Giám đốc Điều hành Vacheron Constantin khu vực Đông Nam Á và Châu Đại Dương, chia sẻ.
Trải rộng trên diện tích hơn 220 m2 với hai tầng, boutique Vacheron Constantin mới tại Hà Nội được lấy cảm hứng từ ngôn ngữ thiết kế tinh tế đặc trưng của Maison. Phần mặt tiền nổi bật với façade độc đáo lấy cảm hứng từ biểu tượng chữ thập Maltese – dấu ấn nhận diện của Vacheron Constantin, trong khi không gian nội thất được thiết kế ấm cúng, gần gũi, mang đến cảm giác riêng tư để giới mộ điệu và nhà sưu tập được đón tiếp bằng sự chăm sóc cá nhân hóa.
Boutique được xây dựng như một hành trình trải nghiệm, tôn vinh mỹ thuật Việt Nam thông qua sự hòa quyện cùng kiến trúc Pháp. Khách tham quan được chào đón bởi những mảng tường sử dụng mây đan thủ công địa phương và quầy bar thiết kế với tông màu đất, lấy cảm hứng từ thiên nhiên. Bức tường phía sau nổi bật với kỹ thuật khảm rơm, trong khi các đường cong mềm mại của không gian gợi liên tưởng đến sân khấu opera.
Boutique còn sở hữu hai phòng salon riêng, bài trí bằng những món nội thất thiết kế riêng và chế tác tại Hà Nội, bao gồm bàn cà phê, sofa và khu thư viện. Các tủ trưng bày giới thiệu tuyển chọn đồng hồ tinh xảo, trong đó có những bộ sưu tập danh giá như Les Collectionneurs và Les Cabinotiers. Sự tận tâm của Vacheron Constantin với nghệ thuật chế tác đồng hồ đỉnh cao được thể hiện xuyên suốt trong từng chi tiết, qua bộ sưu tập được tuyển chọn kỹ lưỡng, phản ánh trọn vẹn di sản đổi mới và tính nghệ thuật đã làm nên tên tuổi của Maison suốt hơn hai thế kỷ rưỡi.
Cửa hàng còn có khu trưng bày đặc biệt mang tên “Watchmaking Wall”. Được đặt tại một không gian riêng biệt, bức tường này thể hiện trọn vẹn sự tinh xảo trong từng chi tiết và chất lượng hoàn thiện thượng hạng – những yếu tố làm nên bản sắc của đồng hồ Vacheron Constantin.
Bên cạnh đó, boutique còn có khu vực cá nhân hóa, cho phép khách hàng tùy chỉnh chiếc đồng hồ của mình với nhiều lựa chọn về màu sắc dây đeo, chất liệu và kiểu đường chỉ khâu. Sự chăm chút đến từng chi tiết này giúp mỗi tuyệt tác thời gian không chỉ mang dấu ấn của Vacheron Constantin, mà còn phản ánh phong cách và cá tính riêng của người sở hữu.
Có những nhà mốt sinh ra để tạo ra logo, còn thương hiệu Dries Van Noten sinh ra để tạo ra ngôn ngữ. Trong một mùa hè mà thế giới nóng lên từng ngày, nhà thiết kế Julian Klausner đã đưa ra định nghĩa mới cho thời trang nam xa xỉ: mặc ít hơn, nhẹ hơn, nhưng tốt hơn…
Thị trường làm đẹp Việt Nam tiếp tục duy trì đà tăng trưởng nhờ nhu cầu chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp gia tăng, thương mại điện tử phát triển cùng xu hướng tiêu dùng mới. Đà tăng này cũng thúc đẩy doanh nghiệp tìm kiếm cơ hội hợp tác trong toàn chuỗi giá trị của ngành...
Các triển lãm mang tầm cỡ bảo tàng và những phòng khách riêng tư đang trở thành chiến lược tăng trưởng mới của ngành hàng xa xỉ tại Trung Quốc, khi người tiêu dùng tìm kiếm những cách kết nối sâu sắc hơn với các thương hiệu...
Các thương hiệu làm đẹp Trung Quốc đã dần chinh phục được niềm tin của người tiêu dùng về chất lượng sản phẩm gắn liền với mức giá cao. Nhưng thách thức thực sự mới bắt đầu: biến vị thế cao cấp thành lợi nhuận bền vững và lòng trung thành lâu dài...
Nhiệt độ tăng cao tại các trung tâm sản xuất may mặc ở châu Á đang làm suy giảm năng suất lao động, đe dọa sức khỏe của hàng triệu công nhân...
Tổng lượng phát thải ròng của Việt Nam liên tục tăng qua các giai đoạn, ước tính lượng phát thải ròng năm 2030 là 927 triệu tấn, năm 2050 là 1.500 triệu tấn. Như vậy, để đạt được mục tiêu Net Zero thì nhu cầu sản xuất và cung ứng, bù trừ tín chỉ carbon là khá lớn.
Việc chuẩn bị đầy đủ về thể chế, năng lực kỹ thuật và nguồn lực là điều kiện tiên quyết để tham gia hiệu quả, minh bạch vào thị trường carbon toàn cầu. Đó là khẳng định của Phó Cục trưởng Cục Biến đổi Khí hậu, Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Tuấn Quang.