
“Có bao nhiêu người trong các bạn muốn trở nên giàu có?”
Hàng trăm cánh tay giơ lên trong căn phòng chật kín người của một hội nghị được tổ chức vào một ngày Chủ nhật gần đây tại thành phố Bengaluru, phía Nam Ấn Độ. Những người tham dự đang trả lời cho câu hỏi của Chandan Taparia, giám đốc nghiên cứu sản phẩm phái sinh của công ty tài chính Motilal Oswal.
Trên sân khấu với một màn hình lớn hiển thị biểu đồ kỹ thuật, Taparia chia sẻ các mẹo giao dịch trên thị trường cho một đám đông chủ yếu là nam giới trẻ tuổi Ấn Độ - những người như “nuốt” từng lời của diễn giả và chăm chú ghi lại các chiến lược “chơi” chứng khoán.
“Các bạn à, nếu làm theo những cách này, tin tôi đi, các bạn không bao giờ lỗ”, Taparia nhấn mạnh. “Nếu không chịu rủi ro, các bạn sẽ không thể tồn tại trên thị trường và không thể đạt được mục tiêu của mình. Nếu chiến thắng, các bạn sẽ thống trị thế giới này”.
Taparia, một trong những người có tầm ảnh hưởng trong lĩnh vực tài chính ở Ấn Độ, thường tổ chức các sự kiện thuyết giảng về sản phẩm phái sinh cho đông đảo người trẻ quan tâm tới lĩnh vực này. Taparia tổ chức các buổi hộ thảo kéo dài cả ngày trên toàn quốc, từ Kochi cho tới Lucknow, nhắm vào tâm lý cuồng nhiệt với chứng khoán của đông đảo người trẻ thuộc thế hệ Y và Z tại quốc gia đông dân nhất thế giới.
Theo tờ Financial Times, khung cảnh này cho thấy sự dịch chuyển đáng kể trên thị trường chứng khoán Ấn Độ, nơi từng bị các nhà quản lý danh mục toàn cầu xem là “vùng nước đọng” - gần như không thể đầu tư. Tình hình giờ đây đã khác, khi hàng chục triệu nhà đầu tư trong nước đang đổ tiền vào cổ phiếu và các quỹ tương hỗ.
Đây là một trong những nguyên nhân giúp chỉ số Nifty 50 gồm 50 doanh nghiệp lớn nhất thị trường Ấn Độ tăng gấp đôi trong 5 năm qua, vượt qua mức tăng của chỉ số Nikkei 225 của chứng khoán Nhật Bản và Shanghai Composite của Trung Quốc. Thậm chí, S&P 500 - chỉ số chứng khoán Mỹ bao gồm 6 công ty vốn hóa trên 1.000 tỷ USD - cũng không theo kịp tốc độ tăng này.
Điều này giúp cổ phiếu Ấn Độ trở thành mục tiêu ưa thích của các nhà đầu tư toàn cầu khi họ rời khỏi thị trường chứng khoán Trung Quốc do tăng trưởng kinh tế nước này giảm tốc và căng thẳng Mỹ-Trung.
Tuy nhiên, làn sóng đầu tư nội địa tăng vọt cũng đẩy giá cổ phiếu ở Ấn Độ tăng cao chưa từng thấy. Một số chuyên gia lo rằng xu hướng này thể thổi bùng một bong bóng đầu cơ giống như cơn sốt cổ phiếu “rác” GameStop của các nhà đầu tư cá nhân ở Mỹ vào năm 2021.
Trên thực tế, dù sống ở nền kinh tế lớn có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất thế giới, hàng trăm triệu người Ấn Độ vẫn đối mặt tình trạng thất nghiệp cao, lương thấp và chênh lệch giàu nghèo ngày càng sâu sắc. Do đó, lời mời chào cơ hội làm giàu nhanh, được thúc đẩy bởi lực lượng “người có tầm ảnh hưởng” càng trở nên hấp dẫn.
Số lượng các công ty môi giới mọc lên rầm rộ cùng với sự nhàn rỗi trong đại dịch Covid-19 đã biến quyền chọn cổ phiếu trở thành sản phẩm “nóng” trên thị trường sau khi ra mắt tại Ấn Độ 3 năm trước.
“Hoạt động đầu cơ diễn ra nhan nhản và mọi thứ diễn ra giống như một sòng bạc vậy”, ông Raamdeo Agrawal, chủ tịch Motilal Oswal, nhận xét.
Kể cả ông Ashok Devanampriya, người tổ chức Bharat Options Traders Summit và cũng là người sáng lập quỹ đầu tư Cautilya Capital có trụ sở tại Bengaluru, cũng thừa nhận rằng chỉ 1% đám đông nhà đầu tư trẻ trên thực sự có lãi.
Các nhà quản lý thị trường vốn Ấn Độ thời gian qua nhiều lần cảnh báo các nhà đầu tư cá nhân về nguy cơ thua lỗ khi mà tổng giá trị danh nghĩa của các giao dịch quyền chọn chỉ số đã tăng gấp hơn hai lần lên 907 nghìn tỷ USD trong năm qua.
Ông Ashish Gupta, giám đốc đầu tư tại Axis Mutual Fund có trụ sở ở Mumbai, cho rằng thị trường cổ phiếu Ấn Độ đang bị “bài bạc hóa”. Theo tính toán của Axis Mutual Fund, số lượng các nhà giao dịch đang hoạt động tại Ấn Độ đã tăng vọt lên 4 triệu trong năm ngoái, từ chưa đầy 500.000 người trước đại dịch. Hầu hết trong số này ở độ tuổi dưới 40 và sống tại các thành phố nhỏ.
Theo số liệu của HSBC Asset Management, số lượng tài khoản nhà đầu tư tại Ấn Độ đã tăng gấp hơn 3 lần lên khoảng 160 triệu kể từ năm 2020 đến nay. Tính tới hết tháng 5, giá trị tài sản đang quản lý của các quỹ tương hỗ ở nước này tăng gấp đôi lên 59 nghìn tỷ rupee (hơn 700 tỷ USD).
“Người trẻ sẵn sàng nắm lấy mọi cơ hội bởi đây là thứ rất ít ỏi ở Ấn Độ”, ông Devanampriya của Cautilya Capital, nói. “Tỷ lệ thanh niên Ấn Độ có công việc ổn định không cao".
Với hy vọng làm giàu, Anand, 23 tuổi, đã đi hơn gần 500km từ thành phố Vijayapura để dự hội nghị của Taparia ở Bengaluru.
“Tôi nghèo nhưng có ước mơ lớn”, Anand nói trong giờ giải lao tại sự kiện.
Chiến tranh giữa Mỹ và Iran - ban đầu được khởi xướng nhằm làm suy yếu khả năng hạt nhân của Tehran - dường như đã trở thành một cuộc chiến với mục đích giành quyền kiểm soát eo biển Hormuz, một trong những tuyến vận tải hàng hóa thương mại quan trọng nhất thế giới...
Theo hãng tin Bloomberg, Chính phủ Hàn Quốc vừa công bố kế hoạch chi tiết nhằm cho phép nhà đầu tư nước ngoài tự do giao dịch đồng won. Đây là bước đi mạnh mẽ nhất từ trước đến nay của Hàn Quốc trong quá trình tự do hóa thị trường ngoại hối...
Giá hàng hóa nhập khẩu vào Mỹ đã bất ngờ tăng mạnh trong tháng 6 vừa qua, do giá hàng hóa từ Trung Quốc có mức tăng theo tháng mạnh nhất trong hơn 18 năm...
Từ ngày 20/7, Liên minh châu Âu (EU) chính thức cấm các doanh nghiệp lớn tiêu hủy quần áo, giày dép và phụ kiện không bán được. Quy định mới không chỉ nhằm giảm hàng trăm nghìn tấn rác thải thời trang mỗi năm mà còn đánh dấu bước chuyển mạnh từ mô hình "sản xuất - tiêu dùng - thải bỏ" sang kinh tế tuần hoàn, buộc ngành công nghiệp thời trang phải thay đổi cách thiết kế, phân phối và xử lý sản phẩm…
Một chuyên gia cho rằng việc Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) tăng lãi suất sẽ không đủ để chặn sự trượt giá của đồng yên...
Luật Công nghiệp công nghệ số đã mở rộng phạm vi nhân lực công nghệ số chất lượng cao, không chỉ bao gồm người Việt Nam (cả trong và ngoài nước) mà còn cả chuyên gia nước ngoài đáp ứng các tiêu chí do Chính phủ Việt Nam quy định. Để thu hút lực lượng này, luật đưa ra hàng loạt chính sách ưu đãi...
Hà Nội vừa khởi công xây dựng đồng thời 5 tuyến metro, định hình cấu trúc đô thị đa cực, chuyển dần từ mô hình phát triển tập trung vào khu vực trung tâm sang mô hình phát triển đa trung tâm. Phát triển các tuyến metro đồng thời thúc đẩy TOD tích hợp với nhà ở, thương mại, văn phòng, dịch vụ sẽ tối ưu hóa giá trị sử dụng đất.