
Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Thứ Tư, 01/10/2025
Bạch Dương
01/11/2016, 15:54
Sau khi giảm khoảng 15.000 tỷ đồng thua lỗ trong năm 2015, nửa đầu năm 2016 Vinalines lại tiếp thua lỗ
Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (Vinalines) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng năm 2016. Theo đó, doanh thu công ty đạt 7.943 tỷ đồng.
Dù giảm mạnh chi phí tài chính, chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp, song do giá vốn bán hàng hàng tăng cao cộng với doanh thu tài chính sụt giảm mạnh khiến Vinalines tiếp tục lỗ 521 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm nay.
Tính đến 30/6/2016, Vinalines lỗ lũy kế khoảng 4.031 tỷ đồng. Tổng công ty này nắm cổ phần chi phối tại 40 công ty con và công kiên kết, 8 công ty liên doanh.
Tính đến ngày 30/6, tổng tài sản của Vinalines giảm nhẹ xuống 30.965 tỷ đồng, trong đó nợ phải trả đạt 24.213 tỷ đồng, trong nó vay và nợ thuê tài chính gần 16.500 tỷ đồng.
Báo cáo cũng cho biết, trong nửa đầu năm 2016, Vinalines đã thoái hết vốn tại Cảng Nha Tra Trang, tiếp tục bán một phần vốn tại Inlaco Sài Gòn và giải thể trưởng Cao đẳng nghề Hàng Hải.
Theo kế hoạch, năm 2016, Vinalines hợp nhất đặt mục tiêu sản lượng vận chuyển 22,5 triệu tấn, doanh thu 19.000 tỷ đồng và lợi nhuận 126 tỷ đồng. Với kết qủa kinh doanh bết bát nửa đầu năm, Vinalines có thể sẽ không đạt được kế hoạch từ đầu năm.
Công ty dự định sẽ đẩy nhanh tiến độ thanh lý các tàu già, tàu cỡ panamax, supramax… hoạt động kém hiệu quả nhằm cắt lỗ. Đồng thời, đầu tư xây dựng hạ tầng các cảng Đình Vũ, Hậu Giang, Đà Nẵng, Hải Phòng…
Trước đó, Vinalines cũng công bố kết quả kinh doanh năm 2015 với doanh thu 16.718 tỷ đồng, lỗ 180 tỷ. Đáng kể nhờ bán các tài sản, cổ phần hoá, giải thể nhiều doanh nghiệp, lỗ lũy kế của Vinaline đã giảm hơn 15.000 tỷ đồng song vẫn đứng số 1 về lỗ trong số các tập đoàn, tổng công ty nhà nước.
Tài sản của các triệu phú được dịch chuyển qua biên giới vì nhiều lý do, bao gồm tìm kiếm cơ hội kinh doanh, luật thuế và sự ổn định của nền kinh tế...
Thế giới bước vào kỷ nguyên kinh tế mới, Việt Nam cần hơn bao giờ hết những doanh nhân có tầm nhìn, bản lĩnh và khát vọng, để tiếp tục khơi dậy nội lực, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và nâng tầm vị thế quốc gia.
Không chỉ là nơi giao lưu giữa các doanh nghiệp chuyên ngành, nhà đầu tư và khách tham quan, triển lãm ngành nhựa và cao su Châu Á lần thứ 23 (vIETNAMpLAS 2025) còn nhằm góp phần thúc đẩy đổi mới sáng tạo, phát triển của ngành nhựa - cao su Việt Nam, duy trì và mở rộng quan hệ hợp tác cũng như khai thác những cơ hội mới trong thị trường đầy sôi động này.
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: