
Nền kinh tế Việt Nam trong 8 tháng đầu năm ghi nhận những sự hồi phục tích cực. Nhiều chuyên gia dự kiến mức tăng trưởng GDP của Việt Nam năm 2023 từ 5,1% tăng lên 6,5% trong năm 2024.
Trong 6 tháng cuối năm, động lực tăng trưởng kinh tế cũng đã giúp VN-Index tăng trưởng hơn 10% trong khoảng gần 1 năm vừa qua. Không chỉ vậy, nền lãi suất thấp xuyên suốt cũng góp phần giúp các doanh nghiệp tiếp cận được nguồn vốn, dễ dàng hơn cho chu kỳ tái sản xuất và hồi phục.
Các số liệu thực tế cho thấy xuất nhập khẩu duy trì đà phục hồi. Trong đó, hoạt động xuất nhập khẩu của Việt Nam duy trì phục hồi tích cực trong nửa đầu tháng 8 năm 2024 với tổng kim ngạch xuất nhập đạt 32,93 tỷ USD tăng 14,9% so với cùng kỳ.
Bên cạnh đó, thu hút vốn đầu tư nước ngoài (FDI) của Việt Nam tiếp tục khởi sắc trong bảy tháng đầu 2024 với tổng vốn đăng ký và thực hiện đạt lần lượt 18 tỷ USD và 12,55 tỷ USD, tăng lần lượt 10,9% và 8,4% so với cùng kỳ năm trước.
Theo Fmarket - nền tảng tập trung nhiều quỹ mở nhất trên thị trường, hiện nay hầu hết các quỹ mở đang cho hiệu suất vượt trội hơn chỉ số VN-Index.
Theo đó, dẫn đầu là quỹ VMEEF của VinaCapital với mức lợi nhuận 32,84%, dù là quỹ mới thành lập vào tháng 5 năm 2023, nhưng đã đạt được mức lợi nhuận vượt trội và dẫn đầu các quỹ cổ phiếu trên thị trường.
Ở vị trí thứ 2 và 3 là bộ đôi quỹ mở từ SSIAM là SSISCA và VLGF, lần lượt cho mức lợi nhuận cũng hấp dẫn không kém là 29,68% và 27,74%.
Tiếp theo sau là các quỹ mở BVPF, VCBF-BCF, MAGEF, DCDS, VEOF, VESAF, MAFEQI đều cho mức lợi nhuận trên 20%, vượt xa chỉ số VN Index với mức tăng trưởng 13,63%.
Fmarket nhận định nền kinh tế Việt Nam vẫn đang trong giai đoạn chưa hoàn toàn hồi phục nhưng các quỹ mở vẫn duy trì được mức lợi nhuận đáng chú ý. Điều này cho thấy các công ty quản lý quỹ đang làm rất tốt trong các chiến lược đầu tư, khéo léo tận dụng cơ hội từ thị trường để tối đa hóa lợi nhuận cho nhà đầu tư, tăng hiệu quả hoạt động của quỹ mở, đặc biệt là quỹ cổ phiếu.
Nhìn chung, trong khi thị trường tài chính toàn cầu gần đây gặp nhiều biến động, nền kinh tế Việt Nam vẫn tiếp tục phục hồi mạnh mẽ, với các ngành sản xuất và dịch vụ duy trì đà tăng trưởng tích cực trong dài hạn, lợi nhuận của các quỹ mở luôn có xu hướng tăng.
“Vì vậy, nhà đầu tư nhìn vào bức tranh dài hạn, đầu tư định kỳ và tái cơ cấu đầu tư là một lựa chọn thông minh trong việc tích lũy và tăng trưởng tài sản một cách bền vững và hiệu quả”, Fmarket khuyến nghị.
Đồng thời, đầu tư quỹ mở cần kiên trì và kỷ luật trong dài hạn, đặc biệt trong bối cảnh kinh tế đang phục hồi và chính sách tiền tệ nới lỏng, mang sẽ lại nhiều cơ hội cho nhà đầu tư.
Nhà đầu tư cá nhân mua ròng 325,1 tỷ đồng, trong đó họ mua ròng khớp lệnh 543,5 tỷ đồng.
Cặp trụ VIC và VHM cùng kịch trần hôm nay đảm bảo VNI có một phiên tăng ấn tượng. Tuy vậy hiện tượng “xanh vỏ đỏ lòng” cũng không khiến giao dịch quá tệ, dù độ rộng vẫn nghiêng hẳn về phía giảm. Biên độ dao động giá hẹp trên nền thanh khoản thấp vẫn tạo trạng thái ổn định tạm thời về cung cầu.
Cả VIC lẫn VHM đồng loạt tăng kịch trần đã “thổi” VN-Index tăng tới 1,83%, mức kỷ lục kể từ đầu tháng 4/2026. Tuy nhiên phản ứng của nhà đầu tư vẫn là “quan sát”, khiến thanh khoản khớp lệnh sàn HoSE giảm mạnh 20% còn 12.261 tỷ đồng, tương đương ngưỡng thấp kỷ lục cách đây 2 tuần.
Trong ngày thứ hai của cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran tại Thụy Sỹ, hai bên đã đạt được những bước tiến quan trọng, mở ra hy vọng về một thỏa thuận cuối cùng trong vòng 60 ngày tới...
KBSV cho rằng việc MSCI giữ nguyên chưa đưa Việt Nam vào danh sách theo dõi nâng hạng sẽ tác động lên thị trường chứng khoán. Áp lực chốt lời ngắn hạn có thể xuất hiện tại các nhóm cổ phiếu đã tăng theo kỳ vọng nâng hạng.
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Điểm nghẽn lớn nhất để Việt Nam đạt mục tiêu tăng trưởng GDP bình quân 10%/năm trong 20 năm tới, theo GS. TS Nguyễn Thiện Nhân, chính là tình trạng thiếu hụt nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo.