15:18 23/08/2012

Lượng vốn Ngân hàng Nhà nước bơm trên OMO đã giảm mạnh

Thu Thủy

Có thể các tổ chức tín dụng đã giảm nhu cầu vay vốn ngắn hạn để hỗ trợ thanh khoản

Tính chung trong 3 ngày qua, Ngân hàng Nhà nước đã bơm ra tổng cộng 21.708 tỷ đồng trên OMO.
Tính chung trong 3 ngày qua, Ngân hàng Nhà nước đã bơm ra tổng cộng 21.708 tỷ đồng trên OMO.
Theo dữ liệu của Reuters, trong phiên giao dịch thứ 252 ngày 23/8, Ngân hàng Nhà nước bơm ra 3.683 tỷ đồng trên thị trường mở (OMO), kỳ hạn 7 ngày, với lãi suất 8%/năm.

Như vậy, lượng vốn bơm ra trên thị trường mở đã sụt giảm mạnh so với mức 13.025 tỷ đồng hôm 22/8.

Điều này cho thấy, các tổ chức tín dụng có thể đã giảm nhu cầu vay vốn ngắn hạn để hỗ trợ thanh khoản.

Trước đó, hôm 21/8, Ngân hàng Nhà nước bơm ra 5.000 tỷ đồng. Đến ngày 22/8, Ngân hàng Nhà nước bơm tiếp tới 13.025 tỷ đồng trên thị trường mở.

Nếu tính chung trong 3 ngày qua, Ngân hàng Nhà nước đã bơm trên OMO tổng cộng 21.708 tỷ đồng. Trong đó có 5.000 tỷ đồng được cho vay lãi suất 8,8%/năm và 16.708 tỷ đồng được cho vay lãi suất 8%/năm.

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu (ACB) cho biết, ngày 22/8, ngân hàng này đã vay của Ngân hàng Nhà nước 7.000 tỷ đồng qua OMO. Tuy nhiên, đến ngày 23/8, lãnh đạo ACB cho biết ngân hàng đã không phải vay vốn trên OMO.

"Chuyện khách hàng rút tiền tại ACB trong ngày 22/8 ở con số 5.000 tỷ đồng là có thật. Nhưng con số này thấp hơn dự đoán của ACB, và không có chuyện ACB mất thanh khoản. Bởi, ACB hiện đang có là 6.100 tỷ đồng và 165 triệu USD sẵn sàng chuyển sang tiền đồng để giải quyết việc rút tiền của khách hàng. Ngoài ra, ACB có khoản nợ 36.000 tỷ đồng trên thị trường liên ngân hàng đang thu dần", ông Đỗ Minh Toàn, Phó tổng giám đốc thường trực ACB, người đang tạm thay ông Lý Xuân Hải điều hành ngân hàng này, nói với báo giới hôm 22/8.

Trên thị trường liên ngân hàng hôm nay, lãi suất được chào cho vay qua đêm đã giảm 0,5% so với hôm qua, xuống 7,5-8%/năm; lãi suất kỳ hạn 1 tuần giữ nguyên ở mức 8-8,5%/năm; lãi suất kỳ hạn 1 tháng ở mức 9-9,5%/năm.