Thông tin từ UBND đặc khu Lý Sơn, cho biết đến nay 119 cơ sở lưu trú đã được đặt kín phòng, Lý Sơn đang chứng kiến một mùa du lịch sôi động chưa từng có. Như vậy, hệ thống khách sạn, nhà nghỉ và homestay tại đây đều phải hoạt động hết công suất, đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của du khách. Điều này không chỉ phản ánh sức hút của Lý Sơn mà còn cho thấy xu hướng du lịch theo gia đình, nhóm bạn và khách trải nghiệm đang ngày càng phổ biến.
Một trong những yếu tố quan trọng góp phần vào sức hút của Lý Sơn chính là cảnh quan thiên nhiên tuyệt đẹp. Đảo Lý Sơn nổi tiếng với những bãi biển trong xanh, cát trắng mịn và những rặng san hô rực rỡ.
Du khách có thể tham gia các hoạt động ngoài trời như tắm biển, lặn ngắm san hô, hay khám phá các điểm du lịch nổi tiếng như cổng Tò Vò, hang Câu, chùa Hang, đỉnh Thới Lới và đảo Bé. Những địa danh này không chỉ mang lại trải nghiệm thú vị mà còn là nơi lý tưởng để du khách thư giãn và tận hưởng không khí trong lành của biển cả.
Bên cạnh đó, Lý Sơn còn nổi bật với những di tích văn hóa - lịch sử gắn liền với Đội hùng binh Hoàng Sa. Đây là những chứng tích lịch sử quan trọng, ghi dấu ấn về quá trình bảo vệ chủ quyền biển đảo của dân tộc ta. Du khách đến Lý Sơn không chỉ được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của thiên nhiên mà còn có cơ hội tìm hiểu về lịch sử hào hùng của đất nước thông qua các di tích như Nhà trưng bày bộ xương cá ông Lăng Tân và Nhà trưng bày Hải đội Hoàng Sa kiêm quản Bắc Hải…
Dịp lễ năm nay, du khách còn có cơ hội hòa mình vào các hoạt động văn hóa truyền thống đặc sắc của cư dân vùng biển. Nổi bật trong số đó là Lễ hội đua thuyền truyền thống Tứ linh, một nét sinh hoạt văn hóa độc đáo, thể hiện tinh thần đoàn kết và sức mạnh của người dân Lý Sơn. Lễ hội không chỉ là dịp để người dân địa phương thể hiện lòng tự hào về truyền thống văn hóa mà còn là cơ hội để du khách trải nghiệm và khám phá những giá trị văn hóa đặc sắc của vùng đất này.
Sự chuẩn bị kỹ lưỡng từ chính quyền địa phương Lý Sơn và sự chủ động của các doanh nghiệp du lịch chắc chắn sẽ góp phần tạo nên một kỳ nghỉ lễ an toàn, hấp dẫn và trọn vẹn cho du khách. Chính quyền đặc khu Lý Sơn đã xây dựng kế hoạch cụ thể để đón và phục vụ du khách, tập trung vào việc kiểm soát giá cả dịch vụ, đảm bảo an ninh, trật tự, vệ sinh môi trường và nâng cao chất lượng phục vụ. Các phương tiện giao thông đường thủy, vận tải nội vùng cũng đã chủ động tăng cường tần suất các chuyến tàu cao tốc, sẵn sàng bổ sung chuyến khi cần thiết, nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại tăng cao trong dịp lễ này.
Với sự kết hợp hoàn hảo giữa cảnh quan thiên nhiên tuyệt đẹp và di sản văn hóa - lịch sử phong phú, Lý Sơn đang ngày càng khẳng định vị thế là điểm đến biển đảo hàng đầu của khu vực miền Trung. Du khách đến đây không chỉ được tận hưởng những giây phút thư giãn tuyệt vời mà còn có cơ hội khám phá và trải nghiệm những giá trị văn hóa đặc sắc của vùng đất này. Lý Sơn thực sự là một điểm đến không thể bỏ qua cho những ai yêu thích du lịch và khám phá.
Mới đây, UBND tỉnh Gia Lai cho biết đã có kế hoạch tổ chức chuỗi hoạt động trong những tháng còn lại của Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026. Chuỗi sự kiện nhằm tạo sản phẩm du lịch đặc sắc; quảng bá văn hóa, cảnh quan, nông sản, cà phê và thúc đẩy kết nối doanh nghiệp…
9 tháng năm 2026, du lịch Ninh Bình đã vượt kế hoạch năm về cả lượng khách và doanh thu. Địa phương đón hơn 20,958 triệu lượt khách (trong đó có hơn 2,442 triệu lượt khách quốc tế), doanh thu du lịch đạt trên 21.979 tỷ đồng, vượt kế hoạch năm lần lượt 4,79% và 9,89%...
Trong nhiều thập niên đã qua, lợi thế của du lịch biển thường được đo bằng số lượng bãi tắm đẹp hay lượng khách đến mỗi năm. Trong xu thế du lịch ngày càng cạnh tranh, những lợi thế ấy chỉ là điều kiện ban đầu.
Ngày hội Du lịch Quốc tế Đà Nẵng 2026 (DITF 2026) ghi nhận hơn 7.000 lượt kết nối giao thương B2B thực tế. Sự kiện này không chỉ là nơi gặp gỡ của hơn 300 doanh nghiệp cung ứng dịch vụ du lịch, 150 đối tác mua quốc tế và 400 đối tác mua trong nước, mà còn là cơ hội để hơn 1.500 đại biểu và khách tham dự trao đổi, tìm kiếm đối tác và mở rộng mạng lưới hợp tác...
Chiều ngày 17/10, tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế Ariyana, Đà Nẵng đã diễn ra hội thảo “Phát triển du lịch Đô thị cổ Hội An - Di sản Văn hóa Thế giới trong kỷ nguyên mới”. Sự kiện thu hút gần 200 đại biểu từ các cơ quan Trung ương, thành phố Đà Nẵng, các tổ chức quốc tế, chuyên gia, nhà nghiên cứu, doanh nghiệp lữ hành và kinh doanh du lịch...
Mời quý độc giả đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 42-2026 phát hành ngày 19/10/2025 với nhiều chuyên mục hấp dẫn...
Theo Tổ chức Phát triển Công nghiệp Liên Hợp Quốc, xi măng đất sét nung (LC3) là vật liệu xây dựng mới và bền vững. Chi phí đầu tư thấp, thân thiện với môi trường và khí hậu hơn so với xi măng thông thường... việc phát triển, phổ biến xi măng hỗn hợp phù hợp với mục tiêu sản xuất và tiêu dùng bền vững mà Chính phủ đã đề ra.