08:52 15/07/2023

Mộc Châu tìm hướng đi cho du lịch cộng đồng

Hạnh Đặng - Tường Bách

Với địa hình tự nhiên cùng khí hậu mát mẻ, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La sở hữu nhiều điểm đến và loại hình du lịch mang bản sắc riêng, thu hút du khách xuyên suốt 4 mùa trong năm...

Ảnh: Hạnh Đặng
Ảnh: Hạnh Đặng

Mộc Châu được thiên nhiên ban cho hệ sinh thái đa dạng, vùng thảo nguyên cảnh quan đẹp với nhiều điểm danh thắng, như: Ngũ Động bản Ôn, thác Dải Yếm, đỉnh Pha Luông, khu hồ sinh thái rừng thông bản áng, đồi chè, vườn đào, vườn mận, trang trại chăn nuôi bò sữa... Ngoài những danh lam thắng cảnh, sự đa dạng văn hóa từ 12 dân tộc anh em cùng sinh sống là điều mà ít vùng miền có được. Sự hội tụ này đã mang lại cho địa phương nhiều nghề thủ công, sản vật, văn hóa ẩm thực và các lễ hội truyền thống.

NHIỀU LỢI THẾ CHO NGÀNH CÔNG NGHIỆP KHÔNG KHÓI

Từ lợi thế sẵn có, huyện Mộc Châu đã đẩy mạnh phát triển du lịch cộng đồng, qua đó góp phần bảo vệ môi trường cảnh quan, đa dạng loại hình dịch vụ, đồng thời nâng cao thu nhập cho đồng bào các dân tộc trong vùng. Cụ thể, Mộc Châu đã đẩy mạnh phát triển các sản phẩm nông nghiệp tương hỗ cho phát triển du lịch, như: vườn hoa nhiệt đới, đồi chè; khuyến hoa cải, hoa tam giác mạch, trồng đào, mận...

Ngoài ra, nhiều hộ còn xây mới, sửa chữa, tận dụng những ngôi nhà truyền thống để làm nhà nghỉ cộng đồng hoặc mở nhà hàng, làm các món ăn địa phương phục vụ khách tham quan. Du khách đến với Mộc Châu được trải nghiệm cùng đồng bào hái quả, trồng rau sạch, quan sát quy trình chế biến các sản phẩm từ sữa bò, hòa mình vào những điệu xòe Thái, những điệu dân ca cổ, ngủ nhà sàn truyền thống, nằm đệm bông gạo, thưởng thức đặc sản núi rừng...

Đến với các vườn cây tại Mộc Châu để  hái quả và thưởng thức tại vườn cũng là trải nghiệm thú vị.
Đến với các vườn cây tại Mộc Châu để  hái quả và thưởng thức tại vườn cũng là trải nghiệm thú vị.

Nắm bắt được xu thế phát triển của ngành du lịch, bên cạnh việc phát triển du lịch cộng đồng, Mộc Châu đã có thêm loại hình du lịch nông nghiệp, cùng các hoạt động trải nghiệm, thu hoạch chế biến nông sản, như: Nông trại dâu tây Chimifarm; khu du lịch sinh thái Hồng Công; điểm du lịch Mộc Sương; trang trại du lịch bò sữa Dairy Farm, làng chè Mộc Châu... Hay các vườn cây ăn quả để du khách có thể hái quả và thưởng thức tại vườn cũng là trải nghiệm thú vị.

Bên cạnh đó, Mộc Châu còn tăng cường tổ chức các lễ hội để nhấn mạnh thêm giá trị sản phẩm nông nghiệp, tương hỗ đắc lực cho phát triển du lịch nông nghiêp, như các cuộc thi Hoa hậu bò sữa nhằm tôn vinh sản phẩm sữa cũng như người chăn nuôi bò của Mộc Châu, đã thu hút rất đông khách tham quan. Hay như ngày hội hái quả với đặc sản mận Mộc Châu, tôn vinh người trồng mận, quảng bá thương hiệu mận Mộc Châu. Sau lễ hội, du khách đến với Mộc Châu vẫn rất đông, với mong muốn được thưởng thức mùa mận rất đẹp của Mộc Châu.

Chị Lữ Thị Thuận, Giám đốc HTX Du lịch cộng đồng bản Áng, cho biết: từ khi thành lập đến nay, HTX đã phát huy vai trò liên kết các thành viên cùng nhau phát triển du lịch cộng đồng bền vững và là cầu nối giữa các công ty du lịch với người cung cấp dịch vụ trên địa bàn xã; góp phần tạo hướng đi mới cho du lịch bản Áng bài bản, chuyên nghiệp, mang bản sắc riêng.

Bản du lịch cộng đồng người Thái tại Mộc Châu.
Bản du lịch cộng đồng người Thái tại Mộc Châu.

"Ngoài chính sách hỗ trợ của tỉnh, các thành viên HTX đã đầu tư cải tạo khuôn viên nhà nghỉ cộng đồng. Đến nay, các dịch vụ của HTX đều phát triển tốt, doanh thu hơn 400 triệu đồng/tháng, thu nhập bình quân từ 15-20 triệu đồng/hộ/tháng; tạo việc làm cho 30 lao động thời vụ, với mức thu nhập hơn 4 triệu đồng/tháng", Chị Thuận cho hay.

ĐIỂM ĐẾN THIÊN NHIÊN HÀNG ĐẦU

Theo báo cáo từ cổng thông tin điện tử Uỷ ban nhân dân huyện Mộc Châu, với lượt khách du lịch đổ về mỗi năm ước tính lên tới hàng triệu du khách, trong những năm qua Khu du lịch quốc gia Mộc Châu đã có bước phát triển tăng trưởng nhanh cả về số lượng và doanh thu, thu hút được nhiều nhà đầu tư đến khảo sát, đầu tư phát triển sản phẩm du lịch; cơ sở vật chất kỹ thuật, hạ tầng du lịch được quan tâm đầu tư, các sản phẩm, dich vụ du lịch ngày càng phong phú; chất lượng dịch vụ và tính chuyên nghiệp từng bước được nâng lên.

Cùng với đó, cấp ủy, chính quyền huyện đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, trọng tâm là cải thiện môi trường kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các nhà đầu tư, doanh nghiệp đến khảo sát, lập và triển khai dự án trên địa bàn. Toàn huyện hiện có 295 cơ sở lưu trú đang hoạt động; trong đó có 9 khách sạn từ 1 đến 3 sao, một khách sạn 4 sao, một resort; 400 cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, mua sắm; trên 10 khu, điểm, bản du lịch; 12 doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch, lữ hành...

Phát triển du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng gắn với quảng bá, giới thiệu nét văn hóa đặc sắc của Mộc Châu là nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm.
Phát triển du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng gắn với quảng bá, giới thiệu nét văn hóa đặc sắc của Mộc Châu là nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm.

Phó Chủ tịch ủy ban nhân dân huyện Mộc Châu Nguyễn Thị Hoa thông tin, để đáp ứng được nhu cầu của du khách, nhất là vào dịp Hè, huyện tiếp tục đẩy mạnh, củng cố, xây dựng các cơ sở, điểm du lịch. Đồng thời, địa phương đang hoàn thành và đưa vào sử dụng phầm mềm du lịch thông minh để việc tiếp cận của du khách đối với các dịch vụ du lịch trên địa bàn được thuận lợi nhất. Huyện tuyên truyền, vận động các cơ sở lưu trú, kinh doanh du lịch giữ vững ổn định giá, không tăng giá vào các ngày cuối tuần và trong những thường sẽ giảm giá các dịch vụ để thu hút du khách đến Mộc Châu.

Với giải thưởng “Điểm đến Thiên nhiên hàng đầu khu vực châu Á 2022” và “Điểm đến thiên nhiên hàng đầu thế giới năm 2022”, bà Hoa cho biết UBND H.Mộc Châu xác định phát triển du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng gắn với quảng bá, giới thiệu nét văn hóa đặc sắc của cộng đồng 12 dân tộc thiểu số trên địa bàn là nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm.

"Chúng tôi đã có 4 bản du lịch cộng đồng của người Mông, người Thái. Ngay trong năm nay, UBND H.Mộc Châu sẽ tăng tốc đầu tư nguồn lực, chuẩn hóa điều kiện cơ sở vật chất để đưa vào khai thác thêm 2 bản du lịch cộng đồng nữa, từng bước giúp người dân nâng cao thu nhập từ các hoạt động, dịch vụ du lịch", bà Hoa nói.

 

Trong 6 tháng đầu năm 2023, huyện Mộc Châu (Sơn La) đã thu hút được trên 1.310.000 lượt khách du lịch, tăng gấp 3 lần so với cùng kỳ năm 2022 và bằng 65,6% kế hoạch đề ra. Doanh thu ước đạt trên 1.441 tỷ đồng.