14:21 15/09/2009

Mới có 8 tỉnh, thành phố có sàn giao dịch bất động sản

Từ Nguyên

Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản vừa công bố số liệu liên quan đến sàn giao dịch bất động sản trên toàn quốc

Tính đến ngày 10/9/2009, tổng số giao dịch bất động sản thông qua sàn trên toàn quốc đạt 3.679 giao dịch.
Tính đến ngày 10/9/2009, tổng số giao dịch bất động sản thông qua sàn trên toàn quốc đạt 3.679 giao dịch.
Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản (Bộ Xây dựng) vừa công bố số liệu liên quan đến sàn giao dịch bất động sản trên toàn quốc.

Theo đó, tính đến đầu tháng 9/2009, trên cả nước có 226 sàn giao dịch bất động sản được thành lập và đã được đưa lên website của mạng các sàn giao dịch bất động sản Việt Nam.

226 sàn giao dịch này chỉ được phân bố tại 8 địa phương, trong đó tại Tp. HCM có 123 sàn, Hà Nội 82 sàn, Bình Dương có 9 sàn, Đà Nẵng 6 sàn, Quảng Nam 1 sàn, Kiên Giang có 2 sàn, Đồng Tháp 2  và Lạng Sơn 1 sàn.

Cũng theo Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản, tính đến ngày 10/9/2009, tổng số giao dịch bất động sản thông qua sàn trên toàn quốc đạt 3.679 giao dịch, trong đó khu vực phía Bắc (chủ yếu là Hà Nội) là 327 giao dịch; khu vực phía Nam (chủ yếu là Tp.HCM) là 3.352 giao dịch.

Cục trưởng Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản Nguyễn Mạnh Hà cho biết, sở dĩ tổng số giao dịch qua sàn trong hơn 8 tháng qua đạt thấp là bởi, dù đã có công văn yêu cầu tất cả 226 sàn giao dịch báo cáo tình hình giao dịch bất động sản từ đầu năm đến nay, song tính đến ngày 10/9 vừa qua, chỉ có 33/226 sàn gửi báo cáo về Cục.

Cũng theo ông Hà, tính đến hết tháng 8/2009, trên toàn quốc có 78 cơ sở đào tạo đã được Bộ Xây dựng công nhận đủ điều kiện hoạt động đào tạo môi giới, định giá, quản lý điều hành bất động sản và sàn bất động sản. Trong đó Hà Nội có 49 cơ sở, Tp. HCM có 20 cơ sở, còn lại là ở các tỉnh Bình Dương, Bà Rịa – Vũng Tàu, Quảng Ninh, Đồng Nai và Đà Nẵng.

Tổng số lượng các giấy chứng nhận hoàn thành khóa học liên quan đến hoạt động môi giới, thẩm định giá và quản lý sản bất động sản đã cấp cho đến hết tháng 7/2009 là 17.166.