08:58 14/06/2007

Một số công ty Hồng Kông sẽ được bán cổ phiếu tại Trung Quốc

Hoài Hương

Những công ty được phép bán cổ phiếu tại thị trường chứng khoán Trung Quốc phải có giá trị thị trường từ 20 tỷ Đôla Hồng Kông

Sàn giao dịch chứng khoán Thượng Hải.
Sàn giao dịch chứng khoán Thượng Hải.
Theo AFP, Uỷ ban Quản lý chứng khoán Trung Quốc (CSRC) cho biết, CSRC vừa soạn thảo văn kiện quy định về việc các doanh nghiệp Trung Quốc đã đăng ký thành lập và niêm yết tại Hồng Kông có thể bán cổ phiếu tại thị trường chứng khoán đại lục.

Theo đó, những công ty được phép bán cổ phiếu tại thị trường chứng khoán Trung Quốc phải có giá trị thị trường từ 20 tỷ Đôla Hồng Kông (2,6 tỷ USD) trở lên và tổng lợi nhuận ròng tối thiểu là 2 tỷ Đôla Hồng Kông trong vòng 3 năm trước đó, và phải được giao dịch tại Hồng Kông tối thiểu là 1 năm.

Ngoài ra, ít nhất 50% tổng tài sản hoạt động của Cty hay tỷ lệ tương đương trong lợi nhuận ròng phải có nguồn gốc từ Trung Quốc đại lục. Việc tăng nguồn cung cổ phiếu của các công ty trên thị trường chứng khoán nội địa sẽ giúp kiềm chế sự phát triển quá nóng hiện nay. Kế hoạch trên dự kiến bắt đầu từ các công ty của Hồng Kông.