Mưa lớn gây ngập sâu nhiều khu vực tại Hà Tĩnh, sơ tán dân và tài sản trong đêm
Nguyễn Thuấn
25/05/2025, 10:37
Liên tục từ chiều tối ngày 24/5 đến rạng sáng ngày 25/5, mưa lớn kéo dài đã khiến nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh chìm trong nước. Nhiều hecta lúa xuân bị ngập úng, nhiều tuyến đường bị chia cắt...
Người dân xã Cẩm Mỹ thức trắng đêm để ứng phó với lũ lụt. Ảnh Phan Trâm
Theo tin từ Đài Khí tượng thủy văn Hà Tĩnh, trong nhiều giờ qua từ 20h ngày 24/5 đến 4h ngày 25/5, khu vực Hà Tĩnh đã có mưa to đến rất to. Riêng địa bàn huyện Cẩm Xuyên, lượng mưa ở khu vực hồ Kẻ Gỗ lên đến 433mm. Một số nơi như: xã Cẩm Hưng 234mm, hồ sông Rác 257mm, hồ Thượng Tuy 270,8mm...
Tính đến sáng 25/5, mưa lớn xảy ra trên diện rộng đã gây ngập lụt nghiêm trọng tại nhiều xã thuộc các huyện Cẩm Xuyên, Vũ Quang, Kỳ Anh, Hương Khê và thị xã Kỳ Anh. Nhiều khu dân cư bị cô lập tạm thời, hệ thống giao thông nông thôn hư hỏng, tài sản của người dân bị nước lũ cuốn trôi hoặc ngập trong nước.
Vào lúc 3h sáng 25/5, tràn tự do tại hồ Bộc Nguyên đã vận hành, mực nước vượt cao trình ngưỡng tràn 1,35m, lượng nước đổ về hồ Bộc Nguyên cũng khá lớn. Lũ lên nhanh gây ngập lụt một số xã trên địa bàn huyện Cẩm Xuyên, đặc biệt là 2 xã nằm dưới vùng hồ Kẻ Gỗ: Cẩm Mỹ, Cẩm Duệ. Ngay trong đêm, chính quyền địa phương đã huy động lực lượng tại chỗ để hỗ trợ người dân sơ tán người già, trẻ em và kê cao đồ đạc.
Lực lượng Công an xã trên địa bàn Hà Tĩnh hỗ trợ người dân di dời lúa đến nơi an toàn
Các xã Cẩm Thành, Cẩm Mỹ, Cẩm Thạch và Cẩm Duệ cũng chịu ảnh hưởng nặng nề. Nhiều tuyến đường nội đồng và đường làng bị ngập sâu từ 40cm đến gần 1m. Chính quyền địa phương đã huy động lực lượng xung kích, đoàn thanh niên hỗ trợ người dân kê cao tài sản, di dời vật nuôi và lúa gạo.
Tình hình tại huyện Vũ Quang đặc biệt đáng lo ngại. Lượng mưa lớn đã làm mực nước sông Ngàn Sâu tăng đột biến. Tại các xã Đức Lĩnh, Đức Liên, Đức Giang và Đức Bồng, nước lũ tràn vào khu dân cư, chia cắt nhiều tuyến đường liên thôn, liên xã. Đặc biệt, tại thôn Cừa Lĩnh, Mỹ Ngọc (xã Đức Lĩnh), nước ngập sâu hơn 1m, giao thông hoàn toàn bị chia cắt.
Hàng chục ha lúa xuân ở xã Đức Hương (Vũ Quang) đối mặt với nguy cơ mất trắng do bị ngập sâu. Ảnh Văn Chung
Tại xã Đức Hương, hơn 15 ha lúa xuân đang trong giai đoạn chín rộ bị nước nhấn chìm. Theo lãnh đạo xã Đức Hương, cho biết: Lượng mưa quá lớn chỉ trong vài tiếng đồng hồ khiến toàn bộ diện tích lúa chưa kịp thu hoạch bị ngập sâu. Toàn bộ lực lượng tại chỗ hỗ trợ người dân kê cao tài sản, di chuyển gia súc gia cầm đến khu vực an toàn. Đồng thời, xã cũng đang khẩn trương rà soát các hộ dân ở vùng nguy cơ cao để sẵn sàng phương án sơ tán.
Tại xã Kỳ Văn (huyện Kỳ Anh), hơn 150 hộ dân bị ngập từ 30 cm đến 1m. Mưa lớn kèm nước từ thượng nguồn đổ về khiến một số thôn bị chia cắt tạm thời. Chính quyền đã tổ chức các điểm sơ tán tạm thời tại nhà văn hóa thôn và trường học. Lực lượng công an và dân quân tự vệ túc trực, hỗ trợ vận chuyển tài sản, lương thực cho các hộ bị ảnh hưởng.
Lực lượng công an hỗ trợ người dân xã Thạch Ngọc (Thạch Hà) di dời tài sản đến nơi an toàn.
Ngoài ra, nhiều khu vực tại thị xã Kỳ Anh và huyện Hương Khê cũng ghi nhận tình trạng ngập úng, gây gián đoạn sinh hoạt và ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp.
Theo báo cáo nhanh từ Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hà Tĩnh, đợt mưa lớn lần này đã khiến hàng chục hecta lúa xuân chưa thu hoạch bị ngập, một lượng lớn lúa đã thu hoạch cũng bị ẩm ướt, lên mầm do không kịp chuyển về nơi khô ráo.
Các lực lượng chức năng tỉnh Hà Tĩnh được yêu cầu túc trực 24/24h, kiểm tra mực nước tại các hồ đập, sông suối lớn để có phương án ứng phó kịp thời. Ưu tiên hàng đầu hiện nay là bảo vệ tính mạng người dân, đặc biệt tại các vùng trũng thấp, có nguy cơ xảy ra sạt lở.
Ban Chỉ huy cũng yêu cầu các địa phương khẩn trương thống kê cụ thể thiệt hại về nông nghiệp, tài sản, vật nuôi để có phương án hỗ trợ kịp thời; đồng thời tăng cường tuyên truyền, nâng cao ý thức người dân trong việc chủ động phòng chống thiên tai, không chủ quan trong mọi tình huống.
Quảng Trị đề xuất Chính phủ hỗ trợ hơn 200 tỷ đồng khắc phục thiệt hại do mưa lũ
Đà Nẵng triển khai công tác ứng phó với mưa lũ lớn
Quảng Bình, Quảng Trị tập trung nguồn lực khắc phục hậu quả mưa lũ
Đọc thêm
Đột phá trong quản lý lao động nước ngoài
Ngày 23/8, Cục Việc làm, Bộ Nội vụ, đã phối hợp cùng Sở Nội vụ TP. Đà Nẵng tổ chức thành công Hội nghị tập huấn triển khai Nghị định số 219/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam.
Sự kiện này thu hút sự quan tâm lớn, với sự tham gia của đại diện lãnh đạo Sở Nội vụ của 9 tỉnh thành miền Trung cùng đông đảo đại diện các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, cho thấy tầm quan trọng của việc cập nhật và thực thi những quy định pháp lý mới trong bối cảnh hội nhập kinh tế sâu rộng.
Bão số 5 áp sát, các tỉnh Bắc Trung Bộ lệnh cấm biển
Trước diễn biến phức tạp của bão số 5 (Kajiki) với gió giật cấp 13 - 14 và mưa lớn diện rộng, các tỉnh Bắc Trung Bộ đã đồng loạt ban hành lệnh cấm biển, khẩn trương kêu gọi tàu thuyền vào nơi tránh trú an toàn, vận hành xả lũ hồ chứa và triển khai phương châm “4 tại chỗ” nhằm chủ động ứng phó.
Bão số 5 sẽ đổ bộ vào Hà Tĩnh, Quảng Trị, dự báo sức tàn phá không kém bão Yagi
Vào lúc 10h ngày 24/8/2025, vị trí tâm bão số 5 (bão Kajiki) ở vào khoảng 17.4 độ Vĩ Bắc; 110.9 độ Kinh Đông, cách Hà Tĩnh khoảng 560km về phía Đông, sức gió mạnh nhất cấp 12-13 (118-149km/h), giật cấp 16. Dự báo bão số 5 sẽ đổ bộ vào Hà Tĩnh và Quảng Trị vào chiều ngày 25/8 và được đánh giá mức độ nguy hiểm không kém Yagi năm 2024, thậm chí có thể mạnh hơn bão Doksuri năm 2017…
Hà Nội điều chỉnh thời gian cấm đường ngày 24/8, phục vụ A80
Phòng CSGT Hà Nội cho biết vừa có thông báo điều chỉnh thời gian phân luồng giao thông phục vụ tổng hợp luyện lần 2 Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9...
Bão số 5 liên tục mạnh lên, các tỉnh Bắc Trung Bộ sẵn sàng sơ tán người dân, điều tiết nước hồ chứa
Theo Trung tâm Khí tượng thủy văn quốc gia, hồi 10 giờ ngày 23/8, vị trí tâm bão số 5 ở vào khoảng 17,4 độ Vĩ Bắc; 115,8 độ Kinh Đông, cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 380 km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 8-9 (62-88 km/giờ), giật cấp 11; di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 25 km/giờ.
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: