Mua thực phẩm “sale”: Xu hướng tiết kiệm lan rộng toàn cầu
Băng Hảo
21/05/2026, 09:03
Trong bối cảnh giá thực phẩm tăng cao, người tiêu dùng toàn cầu đang tìm mua thực phẩm thanh lý ngày càng thường xuyên hơn. Trái cây, rau củ có lỗi nhỏ về hình thức hoặc sản phẩm sắp hết hạn được bán lại cho người tiêu dùng với giá thấp hơn đáng kể...
Với việc siêu thị giảm giá thực phẩm cuối ngày, nhiều bên được hưởng lợi.
Tại Canada, bà Marie-Ève Breton, chủ chuỗi Liquidation Marie
tại Quebec, cho biết khi mở cửa hàng thực phẩm thanh lý đầu tiên hơn 10 năm trước,
nhiều khách hàng còn e ngại trước rau quả không hoàn hảo hoặc thực phẩm gần qua
hạn sử dụng tốt nhất. Tuy nhiên, tâm lý này đã thay đổi mạnh trong năm nay khi
giá thực phẩm tăng cao.
Tại các cửa hàng của bà, dưa chuột trái cong, cam bị rám vỏ hoặc
đồ hộp có lỗi nhỏ hiện không còn bị xem là kém hấp dẫn. Hiện bà Breton sở hữu
12 cửa hàng tại khu vực Montreal và các thị trấn lân cận. Bà cho biết có kế hoạch
nâng lên 18 - 19 cửa hàng vào cuối năm nay.
Tương tự, Stratford Outlet, một doanh nghiệp bán buôn thực
phẩm thanh lý tại thành phố Stratford, ban đầu chỉ mở bán lẻ từ cơ sở bán buôn
hiện có. Tuy nhiên, nhu cầu tăng nhanh khiến doanh nghiệp phải mở địa điểm lớn
hơn, có kho đông lạnh và quầy thanh toán riêng cho khách lẻ.
Còn tại Australia, trong nhà kho công nghiệp ở Springvale,
Melbourne, chiều nào cũng có những đám đông tụ tập. Họ tranh thủ chất đầy
những chiếc xe đẩy bằng khoai tây chiên giá 1 USD, bánh quy giòn giá 80 xu và
những hộp sô cô la Cadbury… Hầu hết trong số đó sắp hết hạn hoặc có hộp bị móp
méo một chút, do đó bị bỏ lại tại kệ siêu thị.
Thông điệp "Giá rẻ mỗi ngày" tại chuỗi Liquidation Marie (Quebec, Canada).
Khi cuộc khủng hoảng chi phí sinh hoạt ngày càng trầm trọng,
thị trường thứ cấp gồm các cửa hàng "thanh lý" thực phẩm như NQR, Cheaper
Buy Miles và Beyond Best Before đang bùng nổ về mức độ phổ biến. Xu hướng này cũng
đang được thúc đẩy bởi mạng xã hội, với các nhà sáng tạo nội dung trên TikTok
và YouTube quay lại cảnh mua sắm trong các kho hàng và khoe khoang về những
món đồ “cận date” mà họ mua được.
Theo luật pháp Úc, "hạn sử dụng" (Expiry Date) là thời hạn an
toàn bắt buộc, thường được sử dụng cho các mặt hàng như thịt và sữa. Việc bán
thực phẩm quá hạn này là bất hợp pháp. Tuy nhiên, ghi chú "sử dụng tốt nhất
trước ngày…" (Best before…) thì chỉ đơn thuần là ước tính của nhà sản xuất về
chất lượng tốt nhất.
Tương tự tại Trung quốc, khu đồ ăn chín tại các siêu thị thường
sáng đèn rực rỡ vào lúc mọi người tan làm. Khi kim đồng hồ vừa vượt qua 8 giờ tối,
một “bữa tiệc giảm giá” bắt đầu diễn ra tại hầu hết các siêu thị ở khắp
các thành phố Trung Quốc. Nhiều người dùng điện thoại ghi lại
những giỏ hàng đầy ắp “chiến lợi phẩm”, rồi đăng lên mạng xã hội với lời cảm
thán: “Siêu thị buổi tối đúng là thiên đường cho người tiết kiệm”.
Tại Úc, các cửa hàng "thanh lý" thực phẩm như NQR, Cheaper Buy Miles và Beyond Best Before đang bùng nổ về mức độ phổ biến.
Trong bài viết "Vào lúc 8h tối tại siêu thị, người tiêu
dùng cuối cùng cũng trở thành thần thánh" được đăng tải trên
QQ, người dùng mạng xã hội đã chỉ ra rằng việc siêu thị giảm giá trứng, rau hay thịt tươi vào buổi tối
không phải điều mới. Tuy nhiên, khi những chuỗi siêu thị cao cấp như 7Fresh,
Yonghui, Hema hay Wumart tham gia cuộc chơi, việc “đi chợ đêm ở siêu thị” đã
thay đổi đáng kể.
Danh mục hàng hóa phong phú hơn, khung giờ giảm giá rõ ràng
hơn và không khí mua sắm cũng sôi động hơn, tạo nên một làn sóng săn sale mang
đậm nhịp sống đô thị. Tại Bắc Kinh, nhiều siêu thị bắt đầu chương trình khuyến
mãi lớn sau 8 giờ tối. Các khu đồ ăn chín, bánh mì, rau củ quả thường treo biển
giảm từ 30% đến 70%.
Một khách hàng lớn tuổi chia sẻ
kinh nghiệm: “Đợt giảm giá đầu tiên thường diễn ra khoảng 8 giờ, mức giảm khoảng
20%. Nếu kiên nhẫn chờ thêm, khi quầy đồ ăn vơi đi một nửa, giảm 30% sẽ xuất hiện”.
Đồ ăn chín, món trộn và các loại bánh mì là lựa chọn hàng đầu của nhiều
nhân viên văn phòng bận rộn. Trong khi đó, rau, thịt hay trứng cùng mức giá hấp
dẫn tạo nên sức hút với những người nội trợ cao tuổi.
Sau 8 giờ tối, một “bữa tiệc giảm giá” bắt đầu diễn ra tại hầu hết các siêu thị ở Bắc Kinh.
Một nhân viên làm việc tại công ty nước ngoài ở Bắc
Kinh chia sẻ: “Không phải vì tôi thiếu tiền. Tôi chỉ không thích lãng phí.
Những món này vẫn còn tốt, chỉ là siêu thị cần thay hàng mới mỗi ngày. Mua với
giá giảm vừa tiết kiệm vừa tránh lãng phí thực phẩm”.
Tại Trường Sa, một thành phố nổi bật với xu hướng tiêu dùng
mới ở miền Nam Trung Quốc, cảnh tượng tương tự cũng diễn ra mỗi tối. Đối với người tiêu dùng, miễn chưa hết
hạn thì chất lượng thực phẩm không khác gì hàng bán giá gốc. Nhiều người thậm chí cho rằng
giảm giá buổi tối thực chất chỉ là cách đưa thực phẩm trở về giá trị thực tế,
sau khi loại bỏ phần “giá cộng thêm” ban ngày.
Cũng vậy, các loại thực phẩm sắp hết hạn sử dụng ngày càng
được người tiêu dùng và các nhà bán lẻ tại Hàn Quốc ưa chuộng. Xu hướng này bắt
nguồn từ việc giá bán lẻ thực phẩm và nhà hàng tăng cao trong năm qua, do chi
phí nguyên liệu và các chi phí hoạt động khác tăng cao.
Đối với người tiêu dùng, miễn chưa hết hạn thì chất lượng thực phẩm không khác gì hàng bán giá gốc.
Luckymeal là một nền tảng trực tuyến nơi các cửa hàng đăng
ký cung cấp những túi giấy chứa các mặt hàng thực phẩm sắp hết hạn một cách ngẫu
nhiên. Khác với hình thức mua sắm thông thường, khách hàng không chọn sản phẩm
cụ thể mà thay vào đó, họ mua một "túi quà bất ngờ" với mức giảm
giá từ 50% trở lên.
Người dùng nền tảng có thể lựa chọn từ nhiều cửa hàng khác
nhau — từ tiệm bánh đến cửa hàng bán đồ ăn kèm hoặc món tráng miệng — và kiểm
tra số lượng “túi may mắn” có sẵn. Sau đó, họ có thể đặt trước một túi cùng với
thời gian nhận hàng ưa thích. Ứng dụng dành cho điện thoại thông minh của nền tảng
này, ra mắt năm 2023, đã được tải xuống hơn 50.000 lần trên Google Play Store.
Last Order, một nền tảng trực tuyến khác, thìchuyên giới
thiệu các loại thực phẩm, thực phẩm chức năng và sản phẩm mỹ phẩm sắp hết hạn sử
dụng gần vị trí của người dùng. Người dùng có thể thanh toán qua nền tảng này
và lựa chọn đến lấy hàng hoặc dùng bữa tại địa điểm của người bán.
Các loại thực phẩm sắp hết hạn sử dụng ngày càng được người tiêu dùng và các nhà bán lẻ tại Hàn Quốc ưa chuộng.
Người tiêu dùng cho biết những sản phẩm này được bán với giá
thấp đến mức họ cảm thấy như đang "nhận được quà". Một người dùng khác của Last
Order chia sẻ trên blog của Naver rằng nền tảng này khuyến khích "tiêu
dùng thân thiện với môi trường" và giúp cô tiết kiệm tiền.
Tựu chung, với việc giảm giá thực phẩm cuối ngày, nhiều bên được hưởng lợi. Nếu người tiêu dùng có thể đi chợ hàng ngày với giá chiết khấu, thì người bán cũng có thể thu về một phần lợi nhuận thay vì vứt bỏ.
Người tiêu dùng trẻ ý thức hơn về phụ gia nhân tạo trong thực phẩm
Người tiêu dùng trẻ ý thức hơn về phụ gia nhân tạo trong thực phẩm
Mua ít hơn, chọn kỹ hơn và không chấp nhận thỏa hiệp về thành phần phụ gia nhân tạo - thế hệ người tiêu dùng trẻ đang đặt ra những tiêu chuẩn mới mà các thương hiệu thực phẩm buộc phải đáp ứng nếu không muốn bị bỏ lại phía sau...
Ngành đồ uống đã tìm ra loại “matcha tiếp theo”?
Trà xanh Nhật Bản đã trở nên phổ biến toàn cầu trong hơn một thập kỷ qua, nhưng nhu cầu tăng mạnh và vụ mùa kém đang gây áp lực lên nguồn cung, đẩy giá tăng cao. Do đó, các thương hiệu đồ uống toàn cầu liên tục tìm kiếm loại “matcha tiếp theo”…
“Cà phê mây”: Thưởng thức đúng trào lưu đồ uống của mùa hè
Giữa những ngày nắng nóng của mùa hè, nhu cầu tìm kiếm một thức uống vừa giúp tỉnh táo vừa không gây cảm giác khô mệt như cà phê thông thường khiến nhiều người chú ý đến món “cà phê mây”...
Michelin Guide 2026 tôn vinh một thế kỷ tinh hoa ẩm thực
Lễ công bố cơ sở ăn uống được tuyển chọn của Michelin Guide Việt Nam năm 2026 sẽ diễn ra vào ngày 4/6 tới đây, tại khách sạn The Ascott Tay Ho (Hà Nội), qua đó hé lộ danh sách cơ sở ăn uống mới nhất được Michelin Guide Việt Nam tuyển chọn…
Du khách mê mẩn với “Dạ yến Hoàng cung” giữa lòng Đại Nội Huế
Tối 29/4, tại Nhà hát Duyệt Thị Đường (Đại Nội Huế), chương trình “Dạ yến Hoàng cung” mang đến cho du khách hành trình ngược dòng thời gian, tái hiện không gian yến tiệc triều Nguyễn với sự kết hợp tinh tế giữa ẩm thực cung đình và nghệ thuật truyền thống…
Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).
Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định...
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: