
Giá vàng trong nước và thế giới
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Chủ Nhật, 07/12/2025
An Huy
04/06/2015, 08:32
“Chúng tôi đã chứng kiến nhiều tổn thất của IS kể từ khi chiến dịch này bắt đầu. Hơn 10.000 phiến quân đã bị tiêu diệt”
Hơn 10.000 chiến binh của lực lực phiến quân tự xưng Nhà nước Hồi giáo (IS) đã bị tiêu diệt ở Iraq và Syria, kể từ khi liên minh quốc tế chống IS bắt đầu chiến dịch quân sự nhằm vào nhóm này cách đây 9 tháng - hãng tin Reuters dẫn lời Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Mỹ Antony Blinken cho biết.
Phát biểu sau một cuộc họp của liên minh chống IS tại thủ đô Paris của Pháp, ông Blinken nói đã có sự chuyển biến tích cực lớn trong cuộc chiến chống lại IS, nhưng nhóm này vẫn còn mạnh và có khả năng đưa ra những ý tưởng nhằm xoay chuyển tình thế.
“Chúng tôi đã chứng kiến nhiều tổn thất của IS kể từ khi chiến dịch này bắt đầu. Hơn 10.000 phiến quân đã bị tiêu diệt”, ông Blinken phát biểu trên kênh phát thanh France Inter. “Điều này sẽ đến lúc có ảnh hưởng”.
Trong cuộc gặp tại Paris, các nước phương Tây và đồng minh Arab thực hiện các cuộc không kích nhằm vào IS đã ủng hộ kế hoạch của Iraq về giành lại những vùng lãnh thổ đã bị IS chiếm đóng. Trước đó, Thủ tướng Iraq chỉ trích các nước phương Tây và Arab không hành động kiên quyết để giúp Baghdad đẩy lùi phiến quân.
“Ngay từ đầu chiến dịch này chúng tôi đã nói chiến dịch sẽ mất thời gian”, ông Blinken phát biểu. “Chúng tôi đã vạch ra một kế hoạch kéo dài 3 năm và giờ đã đi được 9 tháng”.
Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi trước đó nói thế giới đã “bỏ rơi” Iraq, nhấn mạnh số lượng lớn các chiến binh IS nước ngoài vào Iraq từ chính các nước trong liên minh chống IS. “Chúng tôi có thể hy sinh để chống lại IS, nhưng liên minh quốc tế cần ủng hộ chúng tôi”, ông Abadi nói.
Theo ông Abadi, lực lượng quân đội chính phủ Iraq đang đạt bước tiến trong cuộc chiến chống IS nhưng Baghdad rất cần thêm sự hỗ trợ về tình báo và vũ khí, đặc biệt là súng chống tăng, từ liên minh.
Thủ tướng Iraq nói Baghdad mới chỉ nhận được rất ít vũ khí, đạn dược dù liên minh chống IS cam kết sẽ cung cấp thêm. “Hầu như chẳng có gì, chúng tôi đang phải tự lực cánh sinh”, ông Abadi nói, nhấn mạnh việc ông đang đợi Liên hiệp quốc cho phép Iraq được mua vũ khí từ Iran và Nga.
“Chiến dịch không kích có ích cho chúng tôi, nhưng chưa đủ. Những gì đạt được còn quá ít. Hoạt động do thám quá nhỏ bé. IS thì liên tục di chuyển và chiêu mộ những nhóm nhỏ”, ông Abadi nói.
Phát biểu tại cuộc họp ở Paris qua đường điện thoại, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry nói Washington sẽ bắt đầu cung cấp tên lửa đối tăng cho quân đội Iraq trong tuần này.
Tháng trước, Chính phủ Iraq đã gặp thất bại lớn nhất trước IS trong vòng gần một năm sau khi nhóm phiến quân này nhân lúc quân đội chính phủ suy yếu đã giành quyền kiểm soát vùng Ramadi.
Xuất khẩu dịch vụ số toàn cầu đạt 4,8 nghìn tỷ USD năm 2024, Mỹ chiếm 15% với 741 tỷ USD...
Indonesia, nền kinh tế lớn nhất Đông Nam Á và quốc gia đông dân thứ tư thế giới, đang đối diện nghịch lý căn bản của kỷ nguyên biến đổi khí hậu: một mặt là quốc gia “dễ tổn thương khí hậu”, mặt khác lại thuộc nhóm phát thải khí nhà kính cao nhất toàn cầu...
Các cơ quan an ninh mạng Mỹ và Canada vừa phát đi cảnh báo vẽ về một chiến dịch tấn công mạng tinh vi nhắm vào hệ thống chính phủ và các tổ chức hạ tầng trọng yếu. Mục tiêu của nhóm tin tặc không chỉ là do thám mà còn nhằm duy trì sự kiểm soát lâu dài để phục vụ khả năng gây gián đoạn hoặc phá hoại trong tương lai.
Tuần này, thị trường tài chính toàn cầu chứng kiến giá một số tài sản có sự biến động đáng kể, gồm giá bạc lập kỷ lục mới, đồng yên Nhật tăng mạnh sau khi có tín hiệu tăng lãi suất, và giá tiền ảo sụt giảm rồi hồi phục...
Diễn đàn Hợp tác Thương mại và Đầu tư Canada - Trung Quốc tại Toronto mở ra bước tiếp xúc thương mại cấp cao hiếm thấy, cùng tín hiệu tích cực từ APEC, cho thấy quan hệ kinh tế song phương đang vào giai đoạn thuận lợi với nhiều cơ hội mới cho doanh nghiệp.
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: