Ngày 28/10, tại Khu công nghiệp VSIP (xã Hưng Nguyên), diễn ra Lễ khánh thành Nhà máy Radiant Opto - Electronics Việt Nam Nghệ An. Đây là dự án của Tập đoàn Radiant Opto - Electronics (Đài Loan).
Dự án được xây dựng trên diện tích khoảng 7 ha, chuyên sản xuất các linh kiện điện tử quang học cao cấp như mô-đun đèn nền (BLU), tấm dẫn hướng ánh sáng (LGP), phim tăng cường độ sáng (BEF), đúc khung nhựa (M/F forming)... Những sản phẩm này là mắt xích quan trọng trong chuỗi cung ứng công nghiệp điện tử toàn cầu, góp phần nâng cao giá trị gia tăng và năng lực sản xuất trong lĩnh vực công nghệ cao của Nghệ An.
Tính đến nay, dự án đã hoàn thành và đưa vào vận hành Giai đoạn 1, Giai đoạn 2 của khu vực sản xuất cùng Giai đoạn 4.1 của khu lưu trú công nhân và chuyên gia. Tiến độ triển khai nhanh, hiện đại của dự án thể hiện quyết tâm của nhà đầu tư cũng như sự hỗ trợ kịp thời của chính quyền Nghệ An. Chỉ trong 9 ngày kể từ khi nhà đầu tư nộp hồ sơ đề xuất (từ 12 đến 21/12/2023), dự án đã được tỉnh cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.
Phát biểu tại lễ khánh thành, ông Vương Dục Siêu, Chủ tịch Tập đoàn Radiant Opto – Electronics, cho biết Tập đoàn lựa chọn Nghệ An vì tin tưởng vào tiềm năng của địa phương với nguồn nhân lực trẻ, môi trường đầu tư ổn định, vị trí địa lý thuận lợi và khả năng kết nối tốt với khu vực Đông Nam Á cũng như các thị trường quốc tế.
Theo ông Vương Dục Siêu, nhà máy tại Nghệ An sẽ là trung tâm sản xuất trọng điểm của Tập đoàn tại Đông Nam Á, tiên phong áp dụng các mô hình sản xuất thông minh, tiết kiệm năng lượng và quản trị bền vững. Ông nhấn mạnh Radiant Opto - Electronics cam kết tạo ra giá trị cho khách hàng toàn cầu, thực hiện trách nhiệm xã hội và môi trường, hướng tới phát triển bền vững và lâu dài tại Việt Nam.
Đại diện chủ đầu tư hạ tầng, ông Teng Wei Hong, Tổng Giám đốc Công ty TNHH VSIP Nghệ An, cho biết VSIP tự hào được đồng hành cùng một trong những doanh nghiệp hàng đầu thế giới về linh kiện quang học. Ông Teng Wei Hong mong muốn Radiant Opto - Electronics tiếp tục mở rộng nghiên cứu, chuyển giao công nghệ tiên tiến, đào tạo nhân lực địa phương và tiến tới nội địa hóa chuỗi cung ứng, góp phần đưa ngành công nghiệp bán dẫn đến với Nghệ An.
Phát biểu tại buổi lễ, ông Bùi Thanh An, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nghệ An, tin tưởng khi đi vào hoạt động, nhà máy sẽ góp phần hoàn thiện chuỗi cung ứng trong lĩnh vực điện tử quang học, tạo thêm nhiều việc làm chất lượng cao, đóng góp cho sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nghệ An cũng ghi nhận nỗ lực của Ban Quản lý Khu Kinh tế Đông Nam và các sở, ngành đã tích cực hỗ trợ nhà đầu tư trong suốt quá trình thực hiện dự án. Ông An khẳng định Nghệ An luôn đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp phát triển, mở rộng sản xuất và gắn bó lâu dài với địa phương.
TP.Hồ Chí Minh đang xây dựng cơ chế phát hành trái phiếu đô thị, trái phiếu công trình qua Trung tâm Tài chính Quốc tế, hướng tới hình thành chương trình huy động vốn trung và dài hạn cho các dự án hạ tầng trọng điểm...
Trí tuệ nhân tạo (AI) đang có sự dịch chuyển mạnh mẽ từ không gian số sang môi trường vật lý. Thay vì chỉ giới hạn trong việc xử lý dữ liệu, hình ảnh hay ngôn ngữ trên không gian mạng, AI giờ đây đang được “hiện thân” vào các robot, thiết bị tự hành và các dây chuyền sản xuất thông minh...
Theo Báo cáo Cập nhật Kinh tế khu vực Đông Á và Thái Bình Dương (EAP) công bố ngày 6/10 của Ngân hàng Thế giới (World Bank-WB), kinh tế khu vực này dự kiến tăng trưởng 4,5% trong năm 2026. Trong đó, Việt Nam nổi lên như một điểm sáng khi được WB nâng dự báo tăng trưởng lên mức 7,4%, tăng 1,1 điểm phần trăm so với dự báo trước đó…
Việc tổn thất 1,14% GDP mỗi năm từ thuốc lá đang trực tiếp cản trở mục tiêu tăng trưởng kinh tế từ 10%/năm trở lên trong giai đoạn 2026-2030, đồng thời kéo lùi các nỗ lực phát triển con người…
Mục tiêu tăng trưởng hai con số đặt ra yêu cầu không chỉ đổi mới mạnh mẽ về thể chế, khoa học, công nghệ, năng suất lao động và năng lực cạnh tranh của nền kinh tế, mà còn phải huy động được sức mạnh của toàn xã hội.
Việt Nam đã vươn lên thành một trong những “cường quốc xuất khẩu” trên thế giới. Tuy nhiên, đằng sau kim ngạch hàng trăm tỷ USD và những dòng hàng hóa đã đi khắp các thị trường, thương hiệu Việt vẫn đang đối mặt với bài toán định vị và nâng cao giá trị trên bản đồ toàn cầu.
Tăng trưởng nhanh sẽ kéo theo những thay đổi lớn. Nếu người dân không được lắng nghe, doanh nghiệp thiếu niềm tin và các nhóm chịu tác động không được hỗ trợ thích đáng, chi phí xã hội của quá trình cải cách sẽ tăng lên.