10:14 16/03/2009

Người Mỹ nghèo đi trông thấy

Kiều Oanh

Khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế đang khiến tài sản của các hộ gia đình Mỹ vơi đi nhanh chóng

Một phụ nữ đang cầu nguyện cho tương lai ngành công nghiệp xe hơi Mỹ, trong một buổi lễ tổ chức tại Detroit (bang Michigan) - thủ phủ ngành công nghiệp xe hơi nước này - hồi tháng 12/2008 - Ảnh: Reuters.
Một phụ nữ đang cầu nguyện cho tương lai ngành công nghiệp xe hơi Mỹ, trong một buổi lễ tổ chức tại Detroit (bang Michigan) - thủ phủ ngành công nghiệp xe hơi nước này - hồi tháng 12/2008 - Ảnh: Reuters.
Khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế đang khiến tài sản của các hộ gia đình Mỹ vơi đi nhanh chóng.

Những số liệu thống kê mà Cục Dự trữ Liên bang nước này (FED) vừa công bố đã chứng minh điều này. Tài liệu do FED đưa ra ngày 12/3 cho thấy, các hộ gia đình Mỹ đã mất tới 4.900 tỷ USD, tương đương 8,6% giá trị tài sản của họ, chỉ trong 3 tháng cuối năm 2008. Như vậy, quý 4 vừa qua là quý mất mát nhiều chưa từng có đối với người dân Mỹ trong suốt 57 năm FED theo dõi số liệu này.

Đây đã là quý thứ 6 liên tiếp giá trị tài sản của các hộ gia đình Mỹ đi xuống.

Tính chung cả năm 2008, tài sản của các gia đình Mỹ lao dốc 10.900 tỷ USD, tương đương mức thiệt hại 17,4%, còn 51.700 tỷ USD. Tuy nhiên, những con số này vẫn chưa thể phản ánh hết được mức độ nghiêm trọng của cuộc khủng hoảng đang diễn ra. Sự sụt giảm của thị trường chứng khoán Mỹ năm nay có lẽ đã khiến tổng giá trị tài sản của nước Mỹ sụt giảm thêm hàng ngàn tỷ USD nữa.

Năm mà các gia đình ở Mỹ mất mát tài sản nhiều thứ hai sau năm 2008 là năm 2002, khi giá trị tài sản ròng của các hộ gia đình giảm 3% do bong bóng công nghệ đi vào hồi kết.

Sự thiệt hại tài sản của người Mỹ trong lần suy thoái hiện nay đang có những biểu hiện tăng tốc và có thể gây những áp lực lớn hơn đối với kinh tế nước này do nhiều người sẽ không có tiền để tiêu dùng và buộc phải tiết kiệm nhiều hơn.

Không chỉ phải đương đầu với tình trạng hao hụt tài sản, người Mỹ còn đang phải đối mặt với tỷ lệ thất nghiệp cao chưa từng có trong 1/4 thế kỷ. Thống kê gần đây cho thấy, mức thất nghiệp ở nước này đã lên tới 8,1%. Từ khi suy thoái bắt đầu vào tháng 12/2007 tới nay, nước Mỹ đã mất 4,4 triệu việc làm.

Phần lớn sự xuống dốc tài sản của người Mỹ năm qua là mất mát ở những tài sản tài chính như cổ phiếu. Riêng trong quý 4/2008, chỉ số Standard & Poor 500 của thị trường chứng khoán Mỹ đã tụt giảm 23%. Giá nhà ở, hạng mục tài sản lớn nhất của hầu hết các hộ gia đình, chỉ giảm có 4% cùng kỳ, gây mức thiệt hại 870 tỷ USD.

Những người giàu nhất nước Mỹ cũng đã bớt giàu đi nhiều. Ngày 12/3, tạp chí Forbes của Mỹ đã công bố danh sách thường niên những người giàu nhất thế giới. Ở vị trí số 1 trong danh sách này, người sáng lập hãng phần mềm Microsoft Bill Gates có 40 tỷ USD, giảm 18 tỷ USD so với năm ngoái. Tài sản của nhà đầu tư huyền thoại Warren Buffett chứng kiến mức sụt giảm “kinh hoàng” hơn, mất 25 tỷ USD, còn 37 tỷ USD.

Khoản sụt giảm giá trị tài sản của các hộ gia đình Mỹ trong năm qua chủ yếu tập trung vào những người giàu có nhất ở nước này, do đây là nhóm đối tượng sở hữu nhiều cổ phiếu và trái phiếu hơn cả. Chỉ có khoảng 50% số hộ gia đình ở Mỹ có sở hữu cổ phiếu, và nhiều hộ trong số này chỉ nắm giữ một lượng cổ phiếu rất nhỏ.

Tổng giá trị tài sản ròng của các hộ gia đình Mỹ đạt đỉnh cao mọi thời đại 64.360 tỷ USD vào quý 2/2007, nhưng kể từ đó đã liên tục đi xuống. So với mức đỉnh này, tài sản của người Mỹ đã giảm mất 20%.

(Theo New York Times, AP)