Ông Masayoshi Son - nhà sáng lập SoftBank Group - đã vượt ông Tadashi Yanai, Chủ tịch kiêm CEO Fast Retailing, công ty mẹ của hãng thời trang Uniqlo, trở thành người giàu nhất Nhật Bản, nhờ động lực từ các khoản đặt cược lớn vào trí tuệ nhân tạo (AI).
Từ đầu năm, tài sản ròng của ông Son tăng 248%, lên 55,1 tỷ
USD tính đến ngày thứ Tư (29/10), cao hơn khoảng 23 triệu USD so với ông Yanai. Theo xếp hạng tỷ phú Bloomberg Billionaires Index, ông Yanai từng dẫn đầu danh sách người giàu nhất
Nhật Bản trong phần lớn thời gian của thập kỷ qua và liên tục từ tháng 4/2022.
Trong khi tài sản của ông Son tăng vọt trong vài tháng gần đây, khối tài sản của ông Yanai gần như không biến động năm nay. Lần gần nhất ông Son vượt ông Yanai là năm 2014.
Tài sản của ông Son đi lên nhờ cổ phiếu SoftBank tăng mạnh.
Từ đầu năm, mã này đã tăng hơn 190%. Tỷ phú 68 tuổi hiện sở hữu cổ phần hơn 30% trong SoftBank và kiểm soát danh mục đầu tư công nghệ toàn cầu của tập đoàn. Năm nay,
ông đẩy mạnh rót vốn nhằm định vị SoftBank như một nhân tố quan trọng trong làn sóng
AI.
Cổ phiếu SoftBank tăng mạnh trong phiên thứ Tư, sau khi tập
đoàn được nêu trong danh sách doanh nghiệp dự định triển khai dự án tại Mỹ nhân
chuyến thăm Nhật Bản của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ông Son là một trong những
nhà đầu tư nước ngoài có mối quan hệ thân tình với ông Trump. Đầu năm nay, SoftBank cũng cam kết đầu tư 100 tỷ USD vào Mỹ.
Những thương vụ tham vọng nhất hiện nay của SoftBank gồm kế
hoạch rót 30 tỷ USD vào OpenAI và sáng kiến 500 tỷ USD xây dựng trung tâm dữ liệu
AI cùng hạ tầng tại Mỹ, hợp tác với OpenAI (công ty mẹ ứng dụng ChatGPT),
Oracle và quỹ MGX của Abu Dhabi. Tập đoàn này cũng đang dự kiến hợp tác với nhà
sản xuất chip Đài Loan TSMC để phát triển một tổ hợp công nghiệp trị giá nghìn
tỷ USD chuyên về AI và robot tại bang Arizona (Mỹ).
Các khoản đầu tư gắn với OpenAI, Arm - công ty thiết kế chip
của Anh - và các doanh nghiệp lớn liên quan tới AI đã giúp cổ phiếu SoftBank trở
thành một chỉ báo đại diện cho làn sóng đầu tư vào hạ tầng AI.
Những thương vụ
mới đáng chú ý của tập đoàn này gồm việc bất ngờ rót 2 tỷ USD vào nhà sản xuất
chip Intel, mua mảng robot của tập đoàn công nghệ tự động hóa ABB với giá 5,4 tỷ
USD và tăng tỷ trọng đầu tư vào các công ty chip như Nvidia và TSMC.
Ông Son là người gốc Triều Tiên, sinh tại Nhật năm 1957 và bắt
đầu khởi nghiệp khi du học Mỹ với sản phẩm từ điển điện tử bán mà sau này ông
bán cho tập đoàn Sharp với giá khoảng 1 triệu USD.
Sau khi về nước, ông thành lập
SoftBank năm 1981 hoạt động trong lĩnh vực phần mềm. Sau hơn 4 thập kỷ,
SoftBank đã phát triển thành tập đoàn đa ngành, trải dài từ viễn thông, thanh
toán số đến đầu tư công nghệ.
“Hiện tại mọi thứ đều đang thuận lợi với SoftBank. Mọi thứ
liên quan đến AI đều đi lên. Mối liên hệ với OpenAI là một động lực lớn”, ông
Kirk Boodry, nhà phân tích của Bloomberg Intelligence, nhận định.
Tuy nhiên, một số nhà đầu tư cảnh báo định giá nhóm cổ phiếu
liên quan AI đã ở mức quá cao, cho rằng OpenAI và Nvidia đang thúc đẩy một mạng
lưới giao dịch phức tạp, qua đó thổi phồng cơn sốt AI trị giá nghìn tỷ USD.
Ở đỉnh bong bóng dotcom trước đây, tài sản ròng của ông Son
tăng thêm 10 tỷ USD mỗi tuần. Ông từng kể rằng có 3 ngày mình là người giàu nhất
thế giới. Nhưng trước khi ông kịp nói điều này với ai, cổ phiếu SoftBank đã sụt mạnh.
“Bằng cách nào đó, tôi vẫn sống sót. Khi đó tôi tự nhủ: ‘Đã
đến lúc bước sang giai đoạn tiếp theo - internet sẽ trở thành internet di động’”,
ông Son chia sẻ trong cuộc trả lời phỏng vấn năm 2017.
Hai thập kỷ sau đó ghi nhận màn trở lại ngoạn mục của ông Son nhờ đầu
tư sớm vào Alibaba và nhiều năm độc quyền phân phối iPhone tại Nhật Bản. Đến cuối
2020, chiến dịch siết chặt kiểm soát đối với lĩnh vực công nghệ của Bắc Kinh khiến tài sản của ông giảm mạnh.
Sau khi chạm đáy năm 2022, tài sản của ông bắt đầu phục hồi rõ rệt từ vụ phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) của Arm tháng 9/2023 và sự xuất hiện của làn sóng AI.