VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 19/9.
Chốt phiên giao dịch ngày 18/9, VN-Index đóng cửa với mức giảm 3,47 điểm, xuống còn 474,26 điểm. Tương tự với diễn biễn HOSE, HNX-Index để mất 0,8 điểm và chốt phiên tại 58,73 điểm.
| |
Nhận định |
Khuyến nghị |
| FPTS |
|
Nhà đầu tư duy trì sự thận
trọng, chờ đợi những tín hiệu tiếp theo từ thị trường và khối ngoại. |
| BVSC |
|
Nên duy trì một tỷ trọng
cổ phiếu ở mức thấp và hạn chế giao dịch trong bối cảnh hiện tại. |
| VCSC |
|
Lưu ý các nhà đầu tư ở các mã được tăng tỷ
trọng trong quỹ ETF để canh mức giá bán hợp lý khi có động thái mua mạnh
của khối ngoại trong 2 phiên cuối tuần. |
| IVS |
|
Đây có thể sẽ là cơ hội
cho những nhà đầu tư cá nhân có thể mua vào, tuy nhiên giai đoạn này
chưa phải là thời điểm thích hợp để thực hiện điều đó. |
Thị trường đang ở trạng thái giằng co
(Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT – FPTS)
“Thị trường đang ở trạng thái giằng co không rõ ràng xu hướng và tiềm ẩn rủi ro giảm giá trở lại khi mà không có sự hỗ trợ của thanh khoản. Bên cạnh đó tâm lý nhà đầu tư cũng ở trạng thái thăm dò và kém lạc quan nên những nhịp hồi phục của những cổ phiếu riêng lẻ thường ngắn với lợi nhuận kỳ vọng thấp. Thanh khoản có thể sẽ gia tăng trong những phiên giao dịch cuối tuần khi các quỹ ETFs thực hiện cơ cấu danh mục tuy nhiên điểm số sẽ đi theo sự vận động tự nhiên của thị trường, diễn biến rung lắc nhiều khả năng sẽ xuất hiện nhiều hơn.
Theo đó, chúng tôi tiếp tục bảo lưu khuyến nghị nhà đầu tư duy trì sự thận trọng, chờ đợi những tín hiệu tiếp theo từ thị trường và khối ngoại; giao dịch vẫn cần được hạn chế khi mà chưa xuất hiện yếu tố tích cực đủ mạnh để nâng cao kỳ vọng của nhà đầu tư. Tuy nhiên, chiến lược bán ra các cổ phiếu tăng nóng và mua vào các cổ phiếu đã giảm đột ngột do ETFs cũng có thể được cân nhắc đối với nhà đầu tư lướt sóng”.
Duy trì tỷ trọng ở mức thấp
(Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt – BVSC)
“Chúng tôi cho rằng nhiều khả năng trong hai phiên cuối tuần thị trường sẽ tiếp tục có diễn biến giằng co với sự phân hóa mạnh giữa các nhóm cổ phiếu, đặc biệt đối với các cổ phiếu trong diện tái cơ cấu của hai quỹ ETFs.
Việc giảm điểm mạnh tại một số mã mà quỹ ETFs dự định giảm tỷ trọng có thể sẽ tác động tiêu cực tới tâm lý thị trường nói chung. Nhà đầu tư được khuyến nghị chỉ nên duy trì một tỷ trọng cổ phiếu ở mức thấp và hạn chế giao dịch trong bối cảnh hiện tại”.
Canh giá bán hợp lý
(Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt – VCSC)
“Với diễn biến tiêu cực trong phiên hôm nay, chúng tôi cho rằng đà giảm sẽ rõ ràng hơn và thị trường có thể biến động mạnh trong 2 phiên cuối tuần do hoạt động tái cơ cấu của quỹ ETF. Khả năng bứt phá các vùng kháng cự mạnh 485 của chỉ số VN-Index và 60.5 của chỉ số HNX-Index là rất thấp. Ngoài ra, trạng thái xu hướng giảm ngắn hạn vẫn tăng mạnh cho thấy việc bắt đáy trong thời điểm này vẫn còn rất rủi ro.
Do đó, chúng tôi vẫn giữ quan điểm thận trọng và lưu ý các nhà đầu tư ở các mã được tăng tỷ trọng trong quỹ ETF để canh mức giá bán hợp lý khi có động thái mua mạnh của khối ngoại trong 2 phiên cuối tuần”.
Cơ hội cho nhà đầu tư mua vào
(Công ty Chứng khoán Đầu tư Việt Nam – IVS)
“Thị trường ngày càng ảm đạm và cổ phiếu thì tiếp tục sụt giảm. Nếu loại trừ sự ảnh hưởng từ những mã cổ phiếu lớn làm trụ thì phiên hôm nay thì chỉ số VN-Index giảm không chỉ 3,47 điểm. Vì thế, nếu nhà đầu tư chỉ quan sát chỉ số sẽ khó nhận ra mức sụt giảm khá đáng kể cổ phiếu mình đang nắm giữ. Một điểm nữa là không chỉ những cổ phiếu nhỏ hay có kết quả kinh doanh kém giảm giá mà ngay cả những cổ phiếu cơ bản, kinh doanh tốt cũng sụt giảm mạnh thời gian gần đây. Có lẽ việc thiếu vắng những thông tin vĩ mô, chính sách khiến nhà đầu tư không định hình được thị trường và bắt đầu cảm thấy nản.
Đây có thể sẽ là cơ hội cho những nhà đầu tư cá nhân có thể mua vào, tuy nhiên giai đoạn này chưa phải là thời điểm thích hợp để thực hiện điều đó. Trong tuần trước thị trường khá ảm đạm và nhà đầu tư gần như không có giao dịch nào đáng kể thì tuần này lại khá sôi động ở những cổ phiếu được quỹ ETF mua vào”.
Nhận định thị trường của các công ty chứng khoán được VnEconomy trích dẫn chỉ có giá trị như một nguồn thông tin tham khảo. Các công ty chứng khoán có thể có những xung đột lợi ích đối với các nhà đầu tư khi đưa ra nhận định.