Bộ trưởng Du lịch và Thể thao Thái Lan thừa nhận, Thái Lan không còn giữ vị thế “cường quốc du lịch” khi ngày càng nhiều đối thủ mới nổi lên trong khu vực. Ông đặt mục tiêu thu hút thêm 2 - 3 triệu du khách Trung Quốc chỉ trong 4 tháng…
Thái Lan công bố chính sách điều hành mới mang tên “Big Impact, Act Fast”. Ảnh: Reuters
Phát biểu trong chuyến công tác đầu tiên đến Cơ quan du lịch
Thái Lan (TAT) mới đây, ông Artthakorn Sirilatthayakorn nhấn mạnh: “Sự thay đổi của thị trường buộc chúng ta
phải điều chỉnh tư duy. Đã đến lúc tập trung vào những thị trường thật sự có tiềm
năng tăng trưởng”.
Trong buổi làm việc, Bộ trưởng Artthakorn đã công bố chính
sách điều hành mới mang tên “Big Impact, Act Fast” (tác động lớn - hành động
nhanh), yêu cầu ngành du lịch Thái Lan chuyển hướng chiến lược để thích ứng với
bối cảnh cạnh tranh gay gắt trong khu vực. Theo ông Artthakorn, Trung Quốc vẫn là thị trường tiềm
năng hàng đầu.
Chính phủ nước này đặt ra một mục tiêu táo bạo: tăng thêm ít
nhất 2 - 3 triệu khách Trung Quốc trong giai đoạn từ nay đến đầu năm sau. Bên cạnh
đó, Bộ Du lịch và TAT xác định 7 thị trường tăng trưởng cao còn lại. Đó là Nhật
Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ, Arab Saudi, UAE, Qatar và Jordan. Bên cạnh đó, Thái Lan sẽ
duy trì đà tăng trưởng của các thị trường ổn định như Mỹ, châu Âu, Scandinavia,
Nga và Ba Lan.
Chính phủ Thái Lan mong muốn đón thêm ít nhất 2 - 3 triệu khách Trung Quốc trong giai đoạn từ nay đến đầu năm sau.
Trước đó, doanh thu du lịch giảm sút là lý do trong bài phát
biểu trước Quốc hội hôm 29/9, Thủ tướng Anutin Charnvirakul khẳng định chính phủ
sẽ ưu tiên sự an toàn và tiện lợi của khách du lịch, đồng thời trấn áp những kẻ
lừa đảo nhắm vào du khách.
Trong những tháng tới, Thái Lan đã triển khai một chương
trình nâng cấp an ninh lớn bằng công nghệ tiên tiến. Hệ thống AI Detect cho Cảnh
sát du lịch vừa được triển khai có khả năng nhận diện khuôn mặt, đối chiếu với
lệnh bắt giữ và giám sát các điểm nóng đông du khách.
Theo tờ The Thaiger, các nỗ lực phối hợp sẽ được chỉ đạo bởi
Sở Du lịch, Bộ Tư lệnh Cảnh sát du lịch, Trung tâm Hỗ trợ du lịch và Trung tâm
Điều phối hỗ trợ du lịch (TAC). Trước mắt, 274 sĩ quan sẽ được bố trí tại 79
khu vực trọng điểm, sẵn sàng hỗ trợ tăng cường hoạt động du lịch và quản lý hậu
cần cho SEA Games sắp tới.
Trong chiến lược tổng thể, việc thúc đẩy các thành phố hạng
2 cũng đang nổi lên như một giải pháp khả thi, mang lại trải nghiệm văn hóa
nguyên bản, chi phí thấp hơn và ít đông đúc. Thái Lan đang tập trung quảng bá
Khon Kaen, Udon Thani, Nakhon Si Thammarat hay Surat Thani - những nơi có lợi
thế văn hóa bản địa, ẩm thực, lễ hội và thiên nhiên nguyên sơ.
Việc thúc đẩy các thành phố hạng 2 cũng đang nổi lên như một giải pháp khả thi.
Chính sách này bao gồm việc cải thiện cơ sở hạ tầng như
khách sạn nhỏ, tăng cường phương tiện di chuyển như xe điện, đồng thời xúc tiến
các chương trình tiếp thị để thu hút du khách tới các điểm đến ít người biết.
Theo bà Suladda Sarutilavan, Giám đốc TAT khu vực Đông Bắc, lượng khách quốc tế
đến các tỉnh hạng 2 đã tăng 12% trong nửa đầu năm 2025, cho thấy tiềm năng rõ rệt.
Mới đây, chủ trì buổi công bố chính sách về văn hóa, Bộ trưởng
Văn hóa Thái Lan Sabeeda Thaised khẳng định các quốc gia trong khu vực đang tạo
ra những sản phẩm văn hóa mang lại nguồn thu lớn, do đó Thái Lan cần tăng cường
sự hợp tác của khu vực công và tư nhằm quảng bá bản sắc văn hóa Thái Lan tới bạn
bè quốc tế.
Theo bà Sabeeda Thaised, Bộ Văn hóa Thái Lan sẽ triển khai
ba chính sách chủ chốt trong thời gian tới. Chính sách đầu tiên nhằm mở rộng
không gian văn hóa, đem đến những điểm du lịch chưa được khám phá. Theo đó, các
cơ quan văn hóa, cộng đồng địa phương và giới học giả sẽ tìm kiếm những giá trị
văn hóa và điểm du lịch mới. Thông qua ứng dụng công nghệ
thực tế ảo để giúp
các giá trị văn hóa trở nên dễ tiếp cận và thu hút hơn.
Chính sách thứ hai là các biện pháp hoàn tiền mặt nhằm hỗ trợ
một phần chi phí đầu tư cho các nhà sản xuất phim và video ca nhạc của Thái
Lan. Dự kiến được tiến hành
trong vòng ba tháng, chính sách này được hy vọng sẽ góp phần thúc đẩy quảng bá
bản sắc văn hóa của Thái Lan, đồng thời tạo việc làm và thu nhập cho các nhà
sáng tạo nội dung.
Thái Lan sẽ hoàn tiền mặt nhằm hỗ trợ một phần chi phí đầu tư cho các nhà sản xuất phim và video ca nhạc.
Chính sách thứ ba là nâng cấp chương trình Sản phẩm văn hóa
Thái Lan (CPOT), nhằm mở ra những cơ hội để doanh nghiệp Thái Lan tiếp cận với thị trường quốc tế. Các kênh
phân phối sản phẩm văn hóa của Thái Lan sẽ được mở rộng thông qua các lễ hội lớn,
qua đó giúp tăng doanh số bán hàng cho doanh nghiệp.
Theo Bộ Văn hóa Thái Lan, ba chính sách quan trọng nêu trên
nhằm mang lại những lợi ích về kinh tế trên khắp các vùng miền và hướng tới
tăng trưởng bền vững, đồng thời nâng cao năng lực cạnh tranh của Thái Lan trên
trường quốc tế.
Nhờ các chính sách có hiệu lực ngay lập tức, dự đoán ngành
du lịch Thái Lan có thể ghi nhận sự phục hồi mạnh mẽ trong quý cuối năm 2025, với
trung bình gần 100.000 lượt khách quốc tế mỗi ngày. Theo bà Nattariya
Thaweewong, Thư ký thường trực Bộ Du lịch và Thể thao, lượng khách Trung Quốc
đã tăng gấp đôi trong kỳ nghỉ “tuần lễ vàng” vừa qua, từ dưới 10.000 lên khoảng
20.000 lượt/ngày.
Dự đoán ngành du lịch Thái Lan có thể ghi nhận sự phục hồi mạnh mẽ trong quý cuối năm 2025.
Ngoài Trung Quốc, lượng khách từ Malaysia và Ấn Độ cũng tăng
đều đặn từ cuối tháng 9 trong bối cảnh chính phủ Thái Lan giảm thiểu tác động do tình hình mưa lũ và những
lo ngại về an ninh biên giới. Thái Lan cũng đang tích cực quảng bá liên tục qua
các sự kiện thể thao quốc tế như Giải vô địch bóng chuyền nữ thế giới, SEA
Games 33, Lễ hội Loy Krathong và lễ đón năm mới tại xứ sở chùa Vàng.
Theo ông Adith Chairattananon, Tổng thư ký Hiệp hội Đại lý
Lữ hành Thái Lan (ATTA), tuần trước, các chuyến bay từ Trung Quốc gần như đã kín chỗ, với tỷ
lệ đặt vé đạt 99%, gấp ba lần mức bình thường. Giá vé khứ hồi Bangkok - Bắc
Kinh tăng hơn 400%. Các hãng hàng không như China Eastern, Hainan Airlines, Air
China và Vietjet đều ghi nhận lượng đặt vé cao kỷ lục.
Dòng khách quốc tế cũng đang mang lại lợi ích rõ rệt cho các khách sạn,
nhà hàng, hãng bay và doanh nghiệp du lịch tại Bangkok, Phuket, Chiang Mai và
nhiều thành phố cấp 2. Đây là những nơi khách Trung Quốc đang phân bổ ngày càng rộng.
Cục Sân bay Thái Lan mới đây công bố việc điều chỉnh tăng Phí Dịch
vụ Hành khách, thường được gọi là “thuế sân
bay,” áp dụng tại sáu sân bay: Krabi, Surat Thani,
Ubon Ratchathani, Khon Kaen, Nakhon Si Thammarat và Phitsanulok.
Theo đó, phí dịch
vụ cho hành khách quốc tế đã tăng từ 400 baht lên 425 baht mỗi người. Khoản phí
này được thu thông qua giá vé máy bay và đã bắt đầu được áp dụng từ đầu tháng
10/2025.
Làn sóng bạo loạn hiện đang diễn ra được truyền thông quốc tế đánh giá là nghiêm trọng nhất trong nhiều thập kỷ qua tại Pháp và châu Âu. Vụ việc đã gây chấn động dư luận toàn cầu bởi quy mô tàn phá và tốc độ lan rộng vượt tầm kiểm soát…
Sau một năm vận hành với hơn 500 chuyến tàu, Hà Nội 5 cửa ô cho thấy sức hút của việc đưa nghệ thuật truyền thống vào hành trình đường sắt. Mô hình này cũng gợi mở hướng kết nối vận tải với du lịch văn hóa và các dịch vụ tại điểm đến…
Tỉnh Quảng Trị đề xuất 34 hoạt động trong Năm du lịch quốc gia - Quảng Trị 2027. Thông qua sự kiện quy mô quốc gia này, tỉnh mong muốn thúc đẩy liên kết phát triển du lịch, góp phần thu hút lượng khách trong và ngoài nước tới Quảng Trị…
Theo công bố từ hệ thống nghiên cứu độc lập quốc tế - Global Market Insights, quy mô thị trường du lịch y tế toàn cầu sẽ ước đạt 84,5 tỷ USD trong năm 2026 và có thể lên gần 175 tỷ USD vào năm 2035, tương đương tốc độ tăng trưởng bình quân 8,4% mỗi năm…
Đặc khu Phú Quý là đơn vị hành chính hải đảo tiền tiêu của tỉnh Lâm Đồng, nằm ở vị trí chiến lược quan trọng trên biển Đông, giữ vai trò đặc biệt trong phát triển kinh tế biển gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh và bảo vệ chủ quyền biển đảo quốc gia…
Với mục tiêu hoàn thành trong tháng 11 hoặc chậm nhất vào cuối tháng 12/2026, các nhà thầu thi công tuyến đường gần 1.500 tỷ đồng tại Thanh Hóa đang tăng cường nhân lực, máy móc, tổ chức nhiều mũi thi công đồng thời để đẩy nhanh tiến độ dự án.
Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XVI dự kiến kéo dài 28 ngày bắt đầu từ 17/10/2026. Kỳ họp với khối lượng công việc lớn, dự kiến xem xét, thông qua 43 luật, nghị quyết quy phạm pháp luật và quyết định...
Yêu cầu cốt lõi mà Nghị quyết 20 đặt ra là phải biến nước ta từ một quốc gia có biển thành một quốc gia biển mạnh, với kinh tế biển phát triển hiện đại, có năng lực cạnh tranh cao, đồng thời giữ vững...
Nhìn lại di sản và thành tựu của Thời báo Kinh tế Việt Nam - Tạp chí Kinh tế Việt Nam trong 35 năm qua, giá trị lớn nhất không chỉ đo bằng lượng thông tin phục vụ bạn đọc hàng ngày, hàng giờ, cũng...
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên...