
Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội) thông tin, mới đây Nhật Bản đã dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp do số ca nhiễm Covid-19 đã giảm. Tuy nhiên lao động Việt Nam vẫn chưa thể nhập cảnh do chính sách hạn chế nhập cảnh đối với công dân nước ngoài.
Cụ thể, sau hơn 2 tháng trong tình trạng khẩn cấp, số ca nhiễm mới của toàn Nhật Bản nói chung và các tỉnh, thành phố trong tình trạng khẩn cấp nói riêng đã giảm đáng kể, nhưng đang có dấu hiệu chững lại, thậm chí tặng nhẹ trở lại ở một số địa phương, đặc biệt, tại 4 địa phương là thành phố Tokyo, tỉnh Kanagawa, tỉnh Chiba và tỉnh Saitama.
Tuy nhiên, Chính phủ Nhật Bản vẫn quyết định dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp đối với 4 địa phương đặc biệt này và dỡ bỏ hoàn toàn tình trạng khẩn cấp trên toàn quốc từ sau ngày 21/3.
Chính phủ Nhật Bản dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp đối với 4 địa phương nêu trên do số ca nhiễm đã giảm xuống, tỷ lệ sử dụng giường cho các ca bệnh nặng đã xuống mức cho phép.
Thủ tướng Nhật Bản cũng cho biết về kế hoạch và 5 biện pháp cơ bản nhằm ngăn chặn không cho dịch bệnh lan rộng trong tình trạng mới gồm: tiếp tục đề nghị các nhà hàng, quán ăn rút ngắn thời gian kinh doanh; hạn chế số người tham gia hoạt động tập trung đông người; cho nhân viên làm từ xa.
Cùng với đó là đảm bảo có đủ vaccine và đẩy nhanh việc tiêm vaccine ngừa Covid-19 cho các cán bộ y tế và người cao tuổi, tăng cường năng lực của hệ thống y tế đảm bảo ứng phó được tình trạng dịch bệnh lan rộng trở lại; tăng cường kiểm soát tình trạng bệnh và lây nhiễm, nhất là kiểm soát các ca bệnh không triệu trứng.
Mặc dù dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp trên toàn quốc Nhật Bản, tuy nhiên ngày 19/3, Bộ Ngoại giao Nhật Bản chính thức thông báo việc tiếp tục thực hiện chính sách hạn chế nhập cảnh đối với công dân nước ngoài và vùng lãnh thổ đến Nhật Bản.
Theo đó, thực tập sinh, lao động Việt Nam chưa thể nhập cảnh vào Nhật Bản trong thời gian tới đây.
Cục Quản lý lao động ngoài nước cho biết, cơ quan này vẫn đang bám sát diễn biến của các thị trường, trong đó có thị trường Nhật Bản để kịp thời hướng dẫn doanh nghiệp, người lao động đi làm việc ở nước ngoài.
Ngay khi phía Nhật Bản quyết định cho lao động nước ngoài nhập cảnh vào nước này, Cục sẽ có thông tin chính thức.
Cục Quản lý lao động ngoài nước cũng cho biết, trong tháng 2/2021, Việt Nam đã đưa 2.985 lao động đi làm việc ở nước ngoài, gồm các thị trường: Nhật Bản 179 lao động, Đài Loan 2.464 lao động, Trung Quốc 77 lao động nam, Singapore 34 lao động nam, Rumani 77 lao động Hàn Quốc 23 lao động nam và các thị trường khác.
Tính chung 2 tháng đầu năm, tổng số lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài đạt 26.118 lao động (10.864 lao động nữ), trong đó thị trường Nhật Bản 18.134 lao động, Đài Loan 7.171 lao động, Hàn Quốc 101 lao động nam; Rumania 143 lao động, Trung Quốc 238 lao động nam, Singapore 531 lao động nam và các thị trường khác.
Trước đó, năm 2020 do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, số lao động đi làm việc ở nước ngoài chỉ đạt hơn 78.000 người.
Trong năm 2021, Việt Nam đặt mục tiêu đưa khoảng 90.000 người lao động đi làm việc ở nước ngoài. Những năm tiếp theo, khi tình hình ổn định kế hoạch dự kiến khoảng 120.000 – 150.000 người lao động đi làm việc ở nước ngoài hàng năm.
Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương đánh giá Tạp chí Kinh tế Việt Nam trong 35 năm đã không ngừng phát triển, khẳng định vị thế là một trong những cơ quan báo chí kinh tế hàng đầu, uy tín của đất nước...
"Chúng tôi tin tưởng Tạp chí Kinh tế Việt Nam sẽ tiếp tục có những bước phát triển mạnh mẽ, hiện thực hóa mục tiêu trở thành tổ hợp truyền thông đa nền tảng, hiện đại, chất lượng cao, đóng góp nhiều hơn nữa cho sự phát triển của đất nước"...
Công tác chuẩn bị năm học 2026-2027 phải tạo chuyển biến thực chất trong nhà trường, đội ngũ giáo viên và người học, đồng thời cụ thể hóa Nghị quyết 71-NQ/TW bằng nhiệm vụ, nguồn lực, thời hạn và trách nhiệm rõ ràng.
Dự thảo Nghị định mới về kinh doanh xăng dầu tập trung tái cơ cấu hệ thống phân phối, cắt giảm khâu trung gian và bắt buộc số hóa dữ liệu. Việc hoàn thiện khung pháp lý này nhằm minh bạch hóa thị trường, bảo đảm an ninh năng lượng và duy trì nguồn cung ổn định cho nền kinh tế trong mọi tình huống…
Báo chí Cách mạng Việt Nam giữ vai trò quan trọng trong việc giám sát xã hội và phản biện chính sách. Chính năng lực giám sát, phản biện đã thúc đẩy việc hoàn thiện thể chế, tạo nên uy tín và sức mạnh cho báo chí với tư cách một “quyền lực thứ tư” trong đời sống hiện đại.
Kinh tế ngày nay không còn là một lĩnh vực tách biệt, mà được định hình mạnh mẽ bởi địa chính trị, công nghệ và tính bền vững. Giữa dòng chảy thông tin dồi dào, điều độc giả cần nhất ở báo chí chính thống là bối cảnh, góc nhìn chuyên sâu và sự tin cậy. Trong giai đoạn tới, sứ mệnh lớn nhất của báo chí kinh tế không phải là trở thành người đưa tin nhanh nhất, mà là trở thành nền tảng tinh thần của nền kinh tế.
Hạ tầng năng lượng thông minh đóng vai trò quan trọng trong việc tối ưu hóa vận hành hệ thống năng lượng, tăng cường khả năng tích hợp các nguồn năng lượng tái tạo, hiện thực hóa các mục tiêu phát triển xanh của Việt Nam. Nhận diện các cơ hội và thách thức, đề xuất giải pháp thúc đẩy phát triển hạ tầng năng lượng thông minh đang là yêu cầu cấp thiết.