Cả ba đều đang trên đường tới các thị trường châu Á. Dữ liệu cũng cho thấy một siêu tàu dầu khác đang đi vào eo biển Hormuz.
Những tàu trên thuộc nhóm ít siêu tàu dầu rời vùng Vịnh trong tháng này qua tuyến quá cảnh do Iran chỉ định.
Chiến sự Iran nổ ra ngày 28/2 đã khiến hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz - tuyến hàng hải chiến lược của thị trường năng lượng toàn cầu - gần như tê liệt. Trong bối cảnh rủi ro an ninh gia tăng, Iran yêu cầu tàu thuyền đi theo các tuyến quá cảnh do nước này chỉ định.
Theo dữ liệu trên, tàu chở dầu thô siêu lớn (VLCC) Universal Winner treo cờ Hàn Quốc đã đi qua eo biển Hormuz để rời vùng Vịnh, sau khi 2 tàu dầu của Trung Quốc cũng đi qua tuyến này trong ngày thứ Tư. Tàu Universal Winner chở 2 triệu thùng dầu thô Kuwait, được bốc hàng ngày 4/3.
Dữ liệu của Kpler cho thấy tàu Universal Winner đang hướng tới Ulsan, nơi đặt nhà máy lọc dầu lớn nhất Hàn Quốc của công ty SK Energy và dự kiến dỡ hàng vào ngày 9/6.
Trước khi chiến sự Iran nổ ra, eo biển Hormuz ghi nhận trung bình 125-140 lượt tàu qua lại mỗi ngày. Hiện nay, hàng trăm tàu vẫn đang mắc kẹt trong vùng Vịnh cùng khoảng 20.000 thuyền viên.
Theo phân tích của hãng tin Reuters dựa trên dữ liệu theo dõi tàu, lưu lượng qua eo biển Hormuz những ngày gần đây chỉ còn khoảng 10 lượt tàu ra vào mỗi ngày. Phần lớn là tàu hàng, tàu chở hóa chất và tàu chở khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG), trong khi tàu chở dầu thô chỉ chiếm một phần nhỏ.
Dữ liệu từ Kpler và phân tích vệ tinh của công ty phân tích dữ liệu SynMax cho thấy khoảng 10 tàu đã đi qua eo biển Hormuz trong 24 giờ qua, gồm một số tàu hàng cỡ nhỏ và một tàu chở hóa chất đi vào vùng Vịnh.
“Môi trường hoạt động tại khu vực này vẫn tiềm ẩn rủi ro cao do các vụ tấn công tàu gần đây”, Trung tâm Thông tin Hàng hải Chung (JMIC), cơ quan do Hải quân Mỹ điều phối, cho biết trong một thông cáo ngày thứ Ba (19/5).
Vào thứ Tư, các hiệp hội vận tải biển đã ban hành hướng dẫn mới cho những tàu dự định đi qua eo biển Hormuz. Hướng dẫn này cảnh báo loạt rủi ro đối với hoạt động hàng hải tại khu vực, gồm nguy cơ bị tấn công, mối đe dọa từ máy bay không người lái và thủy lôi, tình trạng ùn tắc khó lường, cũng như khả năng hỗ trợ và giám sát an ninh từ lực lượng quân sự bị hạn chế.
“Hàng trăm tàu hiện vẫn chưa thể đi qua eo biển Hormuz. Khi hoạt động hàng hải dần trở lại bình thường, việc các tàu này cùng lúc di chuyển qua eo biển có thể gây ra rủi ro lớn đối với an toàn hàng hải”, các hiệp hội cho biết.
Trong nhóm siêu tàu dầu rời vùng Vịnh qua eo biển Hormuz trong ngày thứ Tư có tàu VLCC Yuan Gui Yang treo cờ Trung Quốc. Theo dữ liệu, tàu này đã bốc 2 triệu thùng dầu thô Basrah của Iraq vào ngày 27/2, một ngày trước khi chiến sự Iran nổ ra.
Yuan Gui Yang do công ty Unipec thuê. Unipec là bộ phận giao dịch dầu mỏ của Sinopec, tập đoàn lọc dầu lớn nhất châu Á. Sau khi đi qua eo biển Hormuz để rời vùng Vịnh vào sáng thứ Tư, tàu này dự kiến đến cảng Thủy Đông, gần thành phố Mậu Danh thuộc tỉnh Quảng Đông, miền Nam Trung Quốc, vào ngày 4/6 để dỡ hàng.
Một tàu VLCC khác là Ocean Lily treo cờ Hồng Kông cũng đã bốc tổng cộng 2 triệu thùng dầu thô trong giai đoạn từ cuối tháng 2 đến đầu tháng 3, gồm 1 triệu thùng dầu al-Shaheen của Qatar và 1 triệu thùng dầu Basrah của Iraq. Ocean Lily thuộc sở hữu của tập đoàn Sinochem của Trung Quốc. Theo dữ liệu, tàu này dự kiến đến cảng Tuyền Châu, tỉnh Phúc Kiến, miền Đông Trung Quốc, vào ngày 5/6 để dỡ hàng.
Tuần trước, tàu VLCC Yuan Hua Hu cũng rời vùng Vịnh qua eo biển Hormuz, chở 2 triệu thùng dầu Iraq và hướng tới cảng Chu Sơn ở miền Đông Trung Quốc.
Dữ liệu khác của LSEG cho thấy tàu VLCC Grand Lady treo cờ Cyprus cũng đã đi vào eo biển Hormuz trong tình trạng tắt thiết bị phát tín hiệu định vị. Tàu này không chở hàng và hiện neo ngoài khơi Dubai.
Khi áp lực kinh tế gia tăng, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) thường là nơi nhiều nền kinh tế tìm đến để được hỗ trợ, từ Argentina với những cuộc khủng hoảng tài chính liên tiếp đến Ukraine với nhu cầu vốn trong thời chiến…
Sau nhiều năm xuất khẩu ồ ạt sang châu Âu, gây sức ép lên lợi nhuận doanh nghiệp và việc làm tại khu vực này, Trung Quốc đang tạm thời xuống thang để có thêm thời gian đàm phán...
Nỗ lực tăng cường an ninh lương thực của Trung Quốc đã dẫn tới tình trạng dư thừa một lượng lớn thịt và sữa mà nước này không thể tiêu thụ hết...
Đức được cho là sẽ hối thúc Liên minh châu Âu (EU) nhanh chóng áp hạn ngạch đối với các nhóm hàng hóa khác nhập khẩu từ Trung Quốc, tương tự như mức trần mà khối này dự định áp dụng đối với xe hybrid...
“Tăng trưởng tất nhiên là có ích, nhưng không thể tạo ra những điều chỉnh cần thiết đủ nhanh. Mỹ cần phải có thêm các biện pháp tài khóa cụ thể”, Tổng giám đốc IMF nói
Việt Nam luôn cần vốn ngoại để mở xưởng, tạo việc làm, thúc đẩy xuất khẩu và kết nối toàn cầu. Bước sang năm 2026, khi vị thế kinh tế đã khác, thu hút FDI của Việt Nam đòi hỏi chuẩn mực khắt khe hơn: phải xanh, số hóa, công nghệ cao, có sức lan tỏa và giúp Việt Nam từng bước làm chủ, tiến tới sở hữu công nghệ gốc.
Theo các chuyên gia, thay vì cạnh tranh bằng ưu đãi thuế hoặc chi phí lao động giá rẻ, Việt Nam cần chuyển hướng cạnh tranh bằng chất lượng hạ tầng đô thị, dịch vụ công và môi trường sống thân thiện.