Trong khi báo cáo của nhiều tổng công ty đều khẳng định đang quản lý, sử dụng có hiệu quả quỹ nhà, đất hiện có, nhưng thực tế còn nhiều thửa đất chưa hoàn thành thủ tục, hồ sơ pháp lý theo quy định của pháp luật, còn để trống hoặc mới xây dựng công trình tạm.
Báo cáo kết quả giám sát tình hình thực hiện chính sách pháp luật về quản lý, sử dụng đất của các tập đoàn, tổng công ty Nhà nước trên địa bàn thành phố Hà Nội từ năm 2006 đến nay của đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội được công bố mới đây cho biết có gần 5,8 triệu m2 đất đã được UBND thành phố Hà Nội giao, cho thuê các tập đoàn, tổng công ty từ 1/1/2006 đến 30/4/2009, thể hiện trong 42 quyết định.
Chỉ tính riêng kết quả giám sát chuyên sâu tại 5 tổng công ty là Tổng công ty Thủy tinh và gốm xây dựng, Tổng công ty Cổ phần Dệt may Hà Nội, Tổng công ty Cơ khí Xây dựng (COMA), Tổng công ty Sông Hồng, Tổng công ty Xây dựng Hà Nội, Đoàn giám sát thống kê được tổng số có trên 4 triệu m2 đất đang được các đơn vị này quản lý và sử dụng, trong đó gần 2,5 triệu m2 được giao, còn lại là thuê.
Kết quả giám sát cho biết, mặc dù báo cáo của 5 tổng công ty kể trên đều khẳng định đang quản lý, sử dụng có hiệu quả quỹ nhà, đất hiện có, nhưng trên thực tế “còn nhiều thửa đất chưa hoàn thành thủ tục, hồ sơ pháp lý theo quy định của pháp luật, còn để trống hoặc mới xây dựng công trình tạm”.
Đoàn giám sát cũng nêu nhiều trường hợp khác có biểu hiện vi phạm như khu đất trên 590 nghìn m2 tại xã Xuân Đỉnh (Từ Liêm) do Tổng công ty Xây dựng Hà Nội làm chủ đầu tư, hay khu đất trên 10 nghìn m2 thuộc dự án Cụm công nghiệp Ngọc Hồi…
“Có trường hợp các đơn vị đã vi phạm pháp luật đất đai, tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng đất, xây nhà để bán cho cán bộ công nhân viên”, đoàn giám sát nhận định.
Trong các trường hợp "tiêu biểu" về sử dụng làm nhà ở cho cán bộ công nhân viên chưa đúng quy định có thể kể đến khu đất diện tích 7.520 m2 ở phường Thượng Thanh, hay khu tập thể Đông Ngạc (Từ Liêm) đều thuộc các công ty con của Tổng công ty Xây dựng Hà Nội…
Việc Tổng công ty Xây dựng Hà Nội để dân lấn chiếm đất với diện tích lên tới 13.000 m2 mà không có biện pháp ngăn chặn cũng là một điển hình khác về quản lý, sử dụng đất không hiệu quả của các tập đoàn, tổng công ty.
Những con số kể trên chỉ là “phần nổi của tảng băng”. Bởi lẽ, trong 6 tập đoàn, 76 tổng công ty đóng tại Hà Nội là đối tượng nhận yêu cầu báo cáo tình hình quản lý, sử dụng đất trên địa bàn từ Đoàn giám sát, nhưng đến 30/7/2009, mới có 2 tập đoàn và 13 tổng công ty gửi báo cáo.
Theo UBND thành phố Hà Nội, kết quả kê khai báo cáo của 70 bộ, ngành, các cơ quan thuộc Chính phủ, đơn vị sự nghiệp, tổ chức xã hội và 21 tổng công ty nhà nước cho thấy số diện tích đất các đơn vị này đang quản lý và sử dụng là 2.318 cơ sở với diện tích đất là gần 26,3 triệu m2, diện tích sàn sử dụng là 6,35 triệu m2.
Danh hiệu “Doanh nghiệp TP.Hồ Chí Minh tiêu biểu” và “Doanh nhân TP.Hồ Chí Minh tiêu biểu” sẽ được xét chọn định kỳ 2 năm một lần nhằm tôn vinh các doanh nghiệp, doanh nhân có thành tích xuất sắc trong sản xuất, kinh doanh, đổi mới sáng tạo, phát triển bền vững và đóng góp cho sự phát triển của Thành phố.
Giữa tâm điểm của làn sóng dữ liệu và sự bùng nổ AI, giá trị của sự xác thực và tư duy phản biện từ truyền thông chính thống lại càng trở nên vô giá. Khẳng định tầm vóc của Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy sau hành trình 35 năm phát triển, lãnh đạo các tập đoàn đa quốc gia và doanh nghiệp hàng đầu nhấn mạnh: cơ hội lớn nhất của báo chí kinh tế lúc này là làm chủ công nghệ và chuyển dịch mạnh mẽ từ “đưa tin” sang “kiến tạo tri thức”. Đây chính là bệ phóng vững chắc giúp cộng đồng doanh nghiệp tăng tốc chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, tăng trưởng bền vững; đồng thời tiếp sức cho các doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam tự tin vươn tầm khu vực và thế giới.
Kinh tế ngày nay không còn là một lĩnh vực tách biệt, mà được định hình mạnh mẽ bởi địa chính trị, công nghệ và tính bền vững. Giữa dòng chảy thông tin dồi dào, điều độc giả cần nhất ở báo chí chính thống là bối cảnh, góc nhìn chuyên sâu và sự tin cậy. Trong giai đoạn tới, sứ mệnh lớn nhất của báo chí kinh tế không phải là trở thành người đưa tin nhanh nhất, mà là trở thành nền tảng tinh thần của nền kinh tế.
86 doanh nhân trẻ được trao danh hiệu Doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc và 1 doanh nhân trẻ khuyết tật được vinh danh Doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc danh dự năm 2026...
Xét theo số lượng, Mỹ vượt xa phần còn lại của thế giới. Nước này được dự báo ghi nhận thêm gần 67.000 cá nhân siêu giàu trong giai đoạn 2021-2026, cao gần gấp ba lần mức tăng của Trung Quốc...
Bước vào 6 tháng cuối năm 2026, kinh tế Việt Nam đứng trước cơ hội bứt phá lớn khi tăng trưởng GDP nửa đầu năm đạt mức ấn tượng 8,18%. Tuy nhiên, để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai chữ số đầy tham vọng, nền kinh tế phải đối mặt với không ít áp lực từ xu hướng nhập siêu, áp lực lạm phát và điểm nghẽn giải ngân đầu tư công.
Việt Nam đang từng bước làm chủ công nghệ lò phản ứng mô-đun nhỏ; phát triển các dược chất phóng xạ thế hệ mới để chẩn đoán và điều trị ung thư, hướng đến phục vụ cộng đồng, người bệnh... Đó là hai trong số rất nhiều hạng mục mà Việt Nam đang nỗ lực trong công cuộc xây dựng nền công nghiệp hạt nhân hiện đại.