Nhiều thuỷ điện tại Bắc Trung Bộ phát đi thông báo xả lũ
Nguyễn Thuấn
22/07/2025, 11:25
Trước ảnh hưởng của mưa lớn do bão số 3, nhiều hồ chứa thủy điện, thủy lợi ở Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh đang thực hiện xả lũ theo đúng quy trình vận hành nhằm đảm bảo an toàn cho công trình và vùng hạ du...
Ảnh minh hoạ
Các địa phương đã phát đi thông báo khẩn, đề nghị người dân chủ động phòng tránh, bảo vệ người và tài sản.
Tại Thanh Hóa, Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Hạ tầng và Giao thông (Intracom) vừa phát đi thông báo về việc xả lũ hồ chứa thủy điện Cẩm Thủy 1 để duy trì mực nước hồ ở dưới mực nước chết (25,5m).
Đây là hoạt động theo đúng quy trình vận hành hồ chứa đã được Bộ Công Thương phê duyệt tại Quyết định số 3371/QĐ-BCT ngày 19/8/2018.
Theo đó, thời gian bắt đầu xả lũ là từ 11 giờ ngày 22/7/2025 và kết thúc vào khoảng 19 giờ 30 phút ngày 29/7/2025. Trong suốt thời gian xả lũ, lưu lượng xả dao động từ 1.600 m3/s đến 3.000 m3/s, tùy theo lượng nước đổ về hồ.
Tổng lưu lượng nước về hạ du sẽ bao gồm cả nước qua nhà máy và xả tràn, khiến mực nước hạ lưu dao động trong khoảng từ cao trình 19m đến 25m.
Trong đêm ngày 21/7, các lực lượng chức năng tỉnh Thanh Hoá nhanh chóng di dời người dân ở những khu vực nguy hiểm đến nơi an toàn.
Để đảm bảo an toàn cho người dân khu vực hạ du sông Mã, Intracom đã đề nghị UBND các xã liên quan như Thiệu Hóa, Thiệu Trung, Thiệu Toán, Thiệu Tiến, Thiệu Quang, Yên Trường, Quý Lộc, Định Tân, Cẩm Vân, Cẩm Thạch, Tây Đô... thông báo khẩn đến người dân để chủ động các biện pháp phòng tránh và bảo vệ tài sản.
Đặc biệt, người dân được khuyến cáo không đi lại, không vớt củi, đánh bắt cá tại các khu vực nước chảy xiết, có nguy cơ sạt lở hoặc đã được cắm biển cảnh báo nguy hiểm.
Intracom cũng nhấn mạnh, trong trường hợp xảy ra thiệt hại do các hộ gia đình, tổ chức, địa phương không thực hiện đúng hướng dẫn, doanh nghiệp sẽ không chịu trách nhiệm bồi thường.
Việc phát tín hiệu xả lũ sẽ được thực hiện theo Điều 11 của quy trình vận hành: báo hiệu bằng 3 hồi còi, mỗi hồi kéo dài 20 giây, cách nhau 10 giây và được phát 30 phút trước khi bắt đầu tích hoặc xả nước.
Ông Mai Xuân Liêm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá, kiểm tra công tác ứng phó bão số 3 tại bản Chiên Pục, xã Mường Lát.
Tại Nghệ An, sáng 22/7, Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai, Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh đã phát đi thông báo hỏa tốc về việc xả lũ hồ chứa thủy điện Nậm Mô.
Thông báo nêu rõ: vào lúc 04 giờ 11 phút, Văn phòng nhận được thông tin từ Công ty Cổ phần Tổng công ty Phát triển năng lượng Nghệ An về kế hoạch xả nước hồ chứa nhằm đảm bảo an toàn theo đúng quy trình đơn hồ và liên hồ chứa trên lưu vực sông Cả.
Cụ thể, từ 8 giờ ngày 22/7, hồ thủy điện Nậm Mô sẽ xả nước qua đập tràn với lưu lượng từ 140 m3/s đến 500 m3/s, tùy thuộc lượng nước đổ về. Việc xả lũ sẽ được duy trì cho đến khi lưu lượng nước vào hồ giảm xuống dưới mức 140 m3/s.
Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Lê Hồng Vinh thị sát dọc sông Lam. Ảnh: Thành Duy
Ban chỉ huy phòng chống thiên tai tỉnh Nghệ An đã yêu cầu chính quyền các xã Mường Xén, Hữu Kiệm, Chiêu Lưu và các đơn vị liên quan nhanh chóng triển khai các biện pháp phòng tránh, thông báo đến người dân, chủ đầu tư các công trình ven sông, phương tiện thủy nội địa… để chủ động ứng phó, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản.
Tại Hà Tĩnh, trước diễn biến bất thường của thời tiết do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 3, Công ty TNHH MTV Thủy lợi Nam Hà Tĩnh đã khẩn trương triển khai phương án điều tiết xả tràn tại các hồ chứa lớn để giảm áp lực, đảm bảo an toàn cho công trình và hạ du.
Dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn Hà Tĩnh cho biết, từ ngày 22 đến 23/7, trên địa bàn tỉnh có mưa vừa đến mưa rất to. Lượng mưa ở khu vực phía Bắc có thể lên tới 200 mm, có nơi vượt 250 mm. Dự báo trong các ngày 24–25/7, phía Nam tỉnh vẫn có khả năng xảy ra mưa lớn kèm theo dông.
Để ứng phó, hồ Đá Hàn – hiện đang có mực nước ở cao trình 36,08m – đã tiến hành xả tràn từ 8 giờ ngày 22/7 với lưu lượng dao động từ 5–70 m³/giây. Trong khi đó, hồ Sông Rác với mực nước 21,94m cũng tiến hành xả tràn với lưu lượng từ 5–50 m3/giây. Thời gian kết thúc xả phụ thuộc vào tình hình thời tiết và mực nước thực tế tại hồ.
Ngoài ra, một số hồ dung tích nhỏ và có tràn tự do như Ma Leng, Đập Hội, Nhà Lào, Khe Dài, Đập Họ, Cơn Trồi… đã bắt đầu chảy qua tràn do mực nước đạt ngưỡng cao trình tràn.
Công ty TNHH MTV Thủy lợi Nam Hà Tĩnh khuyến cáo người dân, đặc biệt là các khu vực vùng hạ du, cần theo dõi sát sao diễn biến thời tiết, tuân thủ hướng dẫn của cơ quan chức năng và không chủ quan khi đi lại, sản xuất, chăn nuôi tại các vùng có nguy cơ ngập lụt.
Tình hình mưa lũ ở khu vực Bắc Trung Bộ đang diễn biến phức tạp, các cơ quan chức năng địa phương đã vào cuộc quyết liệt nhằm đảm bảo an toàn cho người dân và hệ thống hạ tầng thủy lợi, thủy điện. Việc thông báo xả lũ sớm và minh bạch là bước đi quan trọng giúp cộng đồng chủ động ứng phó, giảm thiểu rủi ro thiên tai.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia nhận định, từ ngày 22/7 đến ngày 25/7, trên các sông ở Bắc Bộ, Thanh Hóa, Nghệ An xuất hiện 1 đợt lũ, biên độ lũ lên trên các sông từ 3-5m. Trong đợt lũ này, đỉnh lũ trên các sông nhỏ, thượng nguồn sông Thao, sông Lô, sông Thái Bình, sông Hoàng Long, thượng nguồn sông Mã, sông Cả lên mức báo động 1 - báo động 2; đỉnh lũ hạ lưu sông Hồng, sông Mã, sông Cả ở dưới báo động 1.
Nguy cơ cao xảy ra ngập lụt tại các vùng trũng thấp ven sông, các khu đô thị thuộc Đồng bằng Bắc Bộ, Thanh Hóa, Nghệ An; lũ quét và sạt lở đất trên các sườn dốc ở khu vực vùng núi Bắc Bộ, Thanh Hóa, Nghệ An (thông tin cảnh báo khu vực nguy cơ lũ quét, sạt lở đất thời gian thực được cung cấp trực tuyến trên trang thông tin điện tử của Cục Khí tượng Thủy văn tại địa chỉ: https://luquetsatlo.nchmf.gov.vn và trong bản tin riêng cảnh báo lũ quét, sạt lở đất).Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ cấp 1.
Lũ trên các sông, suối có thể gây ngập lụt tại các vùng trũng thấp ven sông, ảnh hưởng tới các hoạt động như giao thông thủy, nuôi trồng thủy sản, sản xuất nông nghiệp, dân sinh và các hoạt động kinh tế-xã hội.
Mực nước trên các sông thuộc hệ thống sông Hồng-Thái Bình, sông Mã (Thanh Hóa), sông Cả (Nghệ An) có dao động và ở dưới mức báo động 1.
Chủ động kiểm soát thị trường, đảm bảo nguồn cung hàng hóa thiết yếu ứng phó bão số 3 Wipha
10:55, 22/07/2025
Hà Nội tạm dừng các hoạt động giải trí, du lịch để ứng phó với bão số 3
17:45, 21/07/2025
Ninh Bình, Thanh Hóa căng mình chống bão số 3
16:24, 21/07/2025
Đọc thêm
Thịt trâu thải loại, giá rẻ từ Ấn Độ nhập khẩu về Việt Nam ngày càng nhiều
Theo số liệu từ Cục Hải Quan, trong nửa đầu năm 2025, Việt Nam nhập khẩu tới 103 nghìn tấn thịt trâu từ Ấn Độ, tăng 14,2% về khối lượng với cùng kỳ năm trước. Điều đáng nói, thịt trâu Ấn Độ vốn từ giống trâu Murrah chuyên nuôi để lấy sữa, thịt không ngon, nhưng lại bán chạy ở Việt Nam…
Thủ tướng trực tiếp kiểm tra, chỉ đạo ứng phó bão số 5
Trước diễn biến nhanh và phức tạp của bão số 5, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã trực tiếp kiểm tra, chỉ đạo công tác ứng phó tại Nghệ An, đồng thời chủ trì cuộc họp khẩn với lãnh đạo các tỉnh Bắc Trung Bộ để triển khai biện pháp bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản cho nhân dân.
Đột phá trong quản lý lao động nước ngoài
Ngày 23/8, Cục Việc làm, Bộ Nội vụ, đã phối hợp cùng Sở Nội vụ TP. Đà Nẵng tổ chức thành công Hội nghị tập huấn triển khai Nghị định số 219/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam.
Sự kiện này thu hút sự quan tâm lớn, với sự tham gia của đại diện lãnh đạo Sở Nội vụ của 9 tỉnh thành miền Trung cùng đông đảo đại diện các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, cho thấy tầm quan trọng của việc cập nhật và thực thi những quy định pháp lý mới trong bối cảnh hội nhập kinh tế sâu rộng.
Bão số 5 áp sát, các tỉnh Bắc Trung Bộ lệnh cấm biển
Trước diễn biến phức tạp của bão số 5 (Kajiki) với gió giật cấp 13 - 14 và mưa lớn diện rộng, các tỉnh Bắc Trung Bộ đã đồng loạt ban hành lệnh cấm biển, khẩn trương kêu gọi tàu thuyền vào nơi tránh trú an toàn, vận hành xả lũ hồ chứa và triển khai phương châm “4 tại chỗ” nhằm chủ động ứng phó.
Bão số 5 sẽ đổ bộ vào Hà Tĩnh, Quảng Trị, dự báo sức tàn phá không kém bão Yagi
Vào lúc 10h ngày 24/8/2025, vị trí tâm bão số 5 (bão Kajiki) ở vào khoảng 17.4 độ Vĩ Bắc; 110.9 độ Kinh Đông, cách Hà Tĩnh khoảng 560km về phía Đông, sức gió mạnh nhất cấp 12-13 (118-149km/h), giật cấp 16. Dự báo bão số 5 sẽ đổ bộ vào Hà Tĩnh và Quảng Trị vào chiều ngày 25/8 và được đánh giá mức độ nguy hiểm không kém Yagi năm 2024, thậm chí có thể mạnh hơn bão Doksuri năm 2017…
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: