09:34 31/10/2011

Những CEO triệu “đô” ẩn dật ở Mỹ

Hồng Ngọc

Họ đều là giám đốc điều hành của các công ty có vốn nhỏ, nên ít người biết tới cho dù lương thưởng hàng năm của họ rất cao

Nhiều lãnh đạo doanh nghiệp nhỏ ở Mỹ đang sở hữu khoản lương thưởng hàng năm lên tới trên triệu USD - Ảnh: CNBC.
Nhiều lãnh đạo doanh nghiệp nhỏ ở Mỹ đang sở hữu khoản lương thưởng hàng năm lên tới trên triệu USD - Ảnh: CNBC.
Họ là giám đốc điều hành (CEO) của những công ty có giá trị vốn hóa thấp hơn quy định của chỉ số S&P 500, nên không có gì khó hiểu khi mà nhiều người nghĩ rằng, chỉ các CEO ở Phố Wall mới kiếm được tiền "tấn".

Những CEO dưới đây đều có mức lương thưởng trên một triệu USD trong năm 2010. Họ đều là lãnh đạo các doanh nghiệp thuộc S&P  600 Small Cap Index, chỉ số mở rộng dành cho nhóm cổ phiếu của các công ty có giá trị vốn hóa thị trường cỡ nhỏ.

Khác với các CEO hàng đầu ở Phố Wall, tên tuổi của giám đốc điều hành các công ty thuộc S&P 600 Small Cap Index ít được người ta biết tới. Và lĩnh vực kinh doanh của các doanh nghiệp rất đa dạng, từ may mặc, cung cấp đồ gia dụng cho tới hỗ trợ giáo dục.

Kirk Benson

Những CEO triệu “đô” ẩn dật ở Mỹ - Ảnh 1

CEO của hãng Headwaters (HW)

Lĩnh vực kinh doanh: Hóa chất chuyên ngành.

Công ty này đặt trụ sở ở Utah, chuyên cung cấp các sản phẩm và dịch vụ cho lĩnh vực xây dựng và năng lượng.

Vốn hóa thị trường của doanh nghiệp: 101 triệu USD

Lương thưởng năm 2010: 1,94 triệu USD

Dr. Elazar Rabbani

Những CEO triệu “đô” ẩn dật ở Mỹ - Ảnh 2

CEO của hãng Enzo Biochem (ENZ)

Lĩnh vực kinh doanh: Công nghệ sinh học.

Công ty có trụ sở tại New York này là nhà cung cấp các công cụ nghiên cứu và dịch vụ kiểm nghiệm dành cho các doanh nghiệp y tế.

Vốn hóa thị trường của doanh nghiệp: 106 triệu USD

Lương thưởng năm 2010: 1,18 triệu USD

Steven Anderson

Những CEO triệu “đô” ẩn dật ở Mỹ - Ảnh 3

CEO của công ty Cryolife (CRY)

Lĩnh vực kinh doanh: Thiết bị y tế.

Công ty này có trụ sở đặt tại Georgia. Đây là nhà cung cấp thiết bị y tế.

Vốn hóa thị trường của doanh nghiệp: 130 triệu USD

Lương thưởng năm 2010: 1,4 triệu USD

David Zanden

Những CEO triệu “đô” ẩn dật ở Mỹ - Ảnh 4

CEO của công ty School Specialty (SCHS)

Lĩnh vực kinh doanh: Hỗ trợ giáo dục.

SCHS có trụ sở tại Wisconsin, chuyên cung cấp các tài nguyên giáo dục.

Vốn hóa thị trường của doanh nghiệp: 137 triệu USD

Lương thưởng năm 2010: 2 triệu USD

Robert Schottenstein

Những CEO triệu “đô” ẩn dật ở Mỹ - Ảnh 5

CEO của hãng M/I Homes (MHO)

Lĩnh vực kinh doanh: Xây dựng nhà ở.

Công ty có trụ sở tại bang Ohio này chuyên xây dựng nhà ở cho các gia đình.

Vốn hóa thị trường của doanh nghiệp: 144 triệu USD

Lương thưởng năm 2010: 1,75 triệu USD

Kathleen Mason

Những CEO triệu “đô” ẩn dật ở Mỹ - Ảnh 6

CEO của Tuesday Morning (TUES)

Lĩnh vực kinh doanh: Bán lẻ sản phẩm chuyên ngành.

Công ty này đặt trụ sở chính ở bang Texas. Đây là nhà bán lẻ đồ trang trí nội thất và đồ gia dụng.

Vốn hóa thị trường của doanh nghiệp: 156 triệu USD

Lương thưởng năm 2010: 2,43 triệu USD

Joseph Boshart

Những CEO triệu “đô” ẩn dật ở Mỹ - Ảnh 7

CEO, công ty Cross Country Healthcare (CCRN)

Lĩnh vực kinh doanh: Đào tạo và tuyển dụng.

Công ty có trụ sở ở bang Florida này chuyên cung cấp dịch vụ cung cấp nhân viên chăm sóc sức khỏe.

Vốn hóa thị trường của doanh nghiệp: 159 triệu USD

Lương thưởng năm 2010: 2,4 triệu USD

Patrick Ramsey

Những CEO triệu “đô” ẩn dật ở Mỹ - Ảnh 8

CEO, Công ty Multimedia Games Holding (MGAM)

Lĩnh vực kinh doanh: Đánh bạc.

Công ty này đặt trụ sở ở Texas. Đây là doanh nghiệp chuyên sản xuất các hệ thống đánh bạc.

Vốn hóa thị trường của doanh nghiệp: 169 triệu USD

Lương thưởng năm 2010: 2,36 triệu USD

Chris Oddleifson

Những CEO triệu “đô” ẩn dật ở Mỹ - Ảnh 9

CEO, Ngân hàng Independent (INDB.O)

Lĩnh vực kinh doanh: Ngân hàng.

Đây là ngân hàng thương mại cộng đồng, có trụ sở ở Massachusetts.

Vốn hóa thị trường của doanh nghiệp: 566 triệu USD

Lương thưởng năm 2010: 1,98 triệu USD

Douglas Milroy

Những CEO triệu “đô” ẩn dật ở Mỹ - Ảnh 10

CEO, Công ty Dịch vụ G & K (GKSR)

Lĩnh vực kinh doanh: May mặc.

Công ty có trụ sở ở Minnesota này chuyên cung cấp đồng phục cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở hầu hết các ngành công nghiệp.

Vốn hóa thị trường của doanh nghiệp: 571 triệu USD

Lương thưởng năm 2010: 2,29 triệu USD