Trong hơn 1 tháng chiến sự Iran nổ ra, đã có hơn 25 quốc gia - từ các nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) đến các thị trường mới nổi như Brazil và Ấn Độ - cắt giảm thuế, phí nhiên liệu nhằm giảm bớt tác động của cú sốc giá năng lượng đối với người tiêu dùng. Trong khi đó, các biện pháp như áp trần giá, trợ cấp hoặc hỗ trợ tiền mặt ít được áp dụng hơn.
Tuy nhiên, ông Scarpetta, người mới đảm nhiệm cương vị Kinh tế trưởng của OECD trong tháng này, cho rằng việc giảm thuế tuy dễ triển khai và phát huy tác dụng nhanh, nhưng không thể duy trì lâu vì quá tốn kém.
“Bài học từ cuộc khủng hoảng năng lượng ở châu Âu năm 2022 cho thấy chi phí của biện pháp giảm thuế cực kỳ cao”, ông Scarpetta nhận xét với tờ báo Financial Times ngày 9/4, đề cập bài học từ việc nhiều nước châu Âu tung ra gói hỗ trợ năng lượng sau khi Nga mở chiến dịch quân sự tại Ukraine.
Trước đó, Ủy ban châu Âu (EC) cũng cảnh báo 27 nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) không nên tăng chi quá mức để bảo vệ người tiêu dùng và doanh nghiệp trước đà tăng của giá dầu, khí đốt, vì điều này có thể làm rủi ro khủng hoảng tài khóa lan rộng trong toàn khối.
OECD hiện vẫn dự báo xung đột tại Trung Đông sẽ đẩy lạm phát tăng cao hơn và gây sức ép lên tăng trưởng kinh tế trong những tháng tới, dù dòng chảy xuất khẩu qua eo biển Hormuz có thể dần được khôi phục sau khi Mỹ và Iran đạt thỏa thuận ngừng bắn trong 2 tuần.
"Mức độ bất định vẫn rất cao", ông Scarpetta nhận định.
Theo ông Scarpetta, với những diễn biến mới nhất, OECD vẫn giữ nguyên các dự báo công bố vào cuối tháng 3. Theo dự báo này, lạm phát trung bình tại các nền kinh tế lớn thuộc Nhóm 20 nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) sẽ ở mức 4% trong năm 2026, cao hơn so với mức dự báo được đưa ra vào tháng 12 năm ngoái.
Ông Scarpetta cũng nhận định giá năng lượng cao hơn cùng sự gián đoạn thương mại qua Vùng Vịnh có thể làm chậm quá trình triển khai công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI).
“Đây sẽ là một lực cản đối với triển vọng tăng trưởng toàn cầu, bởi việc AI được ứng dụng nhanh từng là một trong những cơ sở chính để OECD chuẩn bị nâng dự báo tăng trưởng cho phần lớn các nền kinh tế lớn trước khi Mỹ và Israel bắt đầu không kích Iran vào cuối tháng 2”, nhà kinh tế trưởng OECD cho biết.
Theo ông Scarpetta, mức độ bất định lớn hiện nay càng cho thấy các chính phủ chỉ nên áp dụng hỗ trợ giá năng lượng trong một khoảng thời gian giới hạn, đồng thời tập trung nguồn lực vào các hộ thu nhập thấp và những doanh nghiệp tiêu thụ nhiều năng lượng. Tuy nhiên, ông cho rằng việc xác định mức hỗ trợ phù hợp cho doanh nghiệp không hề dễ dàng.
Nguyên nhân là trợ cấp có thể vô tình kéo dài sự tồn tại của các "doanh nghiệp zombie" - tức những công ty lẽ ra đã phải ngừng hoạt động. Tình trạng này từng xuất hiện sau đại dịch Covid-19, khi nhiều chính phủ hỗ trợ tài chính để doanh nghiệp duy trì việc làm thay vì cắt giảm nhân sự.
“Các chính phủ cần bảo đảm doanh nghiệp phải tự gánh một phần chi phí năng lượng tăng cao, thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào hỗ trợ của Nhà nước. Dù vậy, các biện pháp hỗ trợ vẫn cần dành cho những doanh nghiệp thực sự không đủ khả năng ứng phó”, ông Scarpetta nói.
Một ví dụ là công cụ tra cứu giá nhiên liệu mà Chính phủ Anh đang áp dụng. Công cụ này cho phép người dân so sánh giá xăng dầu giữa các cây xăng để tìm nơi bán rẻ hơn. Theo ông Scarpetta, những biện pháp như vậy rất quan trọng để bảo đảm các biện pháp hỗ trợ về giá thực sự mang lại lợi ích cho người tiêu dùng.
Ông Scarpetta đưa ra các nhận định trên trong cuộc trao đổi với tờ báo Financial Times, trước khi OECD công bố một báo cáo nêu các giải pháp giúp chính phủ ứng phó với tình trạng suy giảm năng suất kéo dài - yếu tố đã làm tăng trưởng kinh tế và mức sống suy yếu trong dài hạn.
Lạm phát ở Mỹ thường có khuynh hướng gây bất lợi cho đảng cầm quyền trong các cuộc bầu cử. Vào các năm 2022 và 2024, giá cả leo thang chính là "gót Achilles" của Đảng Dân chủ...
Thụy Sỹ, Singapore và Na Uy lần lượt đứng đầu theo ba cách tính GDP bình quân đầu người, tùy việc có điều chỉnh theo chênh lệch giá cả và thời gian làm việc hay không…
Nga cam kết cung cấp thêm dầu diesel theo thỏa thuận với Tổng thống Mỹ Donald Trump, nhưng giới phân tích hoài nghi về khả năng đáp ứng của nước này khi hoạt động lọc dầu liên tục bị gián đoạn bởi các cuộc tấn công của Ukraine…
Tây Ban Nha từ lâu gắn liền với tỷ lệ thất nghiệp cao, nhưng Phần Lan hiện đã vượt quốc gia này để trở thành nước có tỷ lệ thất nghiệp cao nhất châu Âu…
Hiện tại, mối quan tâm của nhà đầu tư còn đang hướng tới Italy, quốc gia với kế hoạch ngân sách mới gây nhiều tranh cãi...
Giới chuyên gia đánh giá năm 2026 là thời điểm bản lề đối với thị trường bất động sản nghỉ dưỡng. Việc Nhà nước đang đẩy mạnh cải cách thể chế, chính sách để tháo gỡ rào cản về visa, thị thực, thời hạn… sẽ tạo ra các cơ hội, sức hút tốt cho khách du lịch.
Theo số liệu từ Bộ Xây dựng, cả nước có khoảng 6.188 căn nhà do tổ chức, cá nhân nước ngoài sở hữu và đã được cấp Giấy chứng nhận; riêng từ khi Luật Nhà ở 2023 có hiệu lực, ghi nhận 1.519 căn hộ chung cư. Thực tế này đặt ra vấn đề tổ chức thị trường chỗ ở như thế nào để đáp ứng đúng nhu cầu, bảo đảm quyền hợp pháp và nâng cao sức cạnh tranh của đô thị.