
Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Năm, 30/10/2025
Diệp Vũ
29/03/2016, 15:48
Trong mấy năm qua, Oracle và Google đã nhiều lần đưa nhau ra tòa
Vòng tiếp theo của cuộc đấu quyền sở hữu trí tuệ đang diễn ra giữa hãng phần mềm Oracle và Google xung quanh hệ điều hành Android sẽ diễn ra ngày 9/5 tới, trang Business Insider cho biết.
Oracle hiện đang tìm cách thuyết phục tòa án ra phán quyết buộc Google phải bồi thường cho hãng này số tiền 9,3 tỷ USD.
Trong mấy năm qua, Oracle và Google đã nhiều lần đưa nhau ra tòa về việc Android sử dụng một số phần nhất định của Java, ngôn ngữ lập trình được Oracle thâu tóm thông qua vụ mua lại Sun Microsystems vào năm 2009.
Phiên tòa sắp tới sẽ quyết định liệu Google có quyền sử dụng miễn phí Java hay không, và nếu Google phải bồi thường cho Oracle thì mức bồi thường là bao nhiêu.
Đến nay, Google vẫn lập luận rằng việc công ty này dùng Java nằm trong phạm vi sử dụng hợp lý (fair use) - một quy định cho phép sao chép ở mức hạn chế, đồng nghĩa với việc công cụ tìm kiếm không hề “nợ nần” gì Oracle.
Trong khi đó, Oracle dự định đưa ra hai lập luận để đòi Google phải bồi thường. Hãng dự kiến sẽ tiết lộ thông tin về việc Google đã kiếm được bao nhiêu lợi nhuận từ Android, để chứng minh rằng đây là một mảng kinh doanh “tỷ đô” của Google. Từ trước tới giờ, Google chưa khi nào công bố doanh thu liên quan đến Android.
Ngoài ra, Oracle cũng dự định sẽ lập luận rằng Java từng có một hệ điều hành di động non trẻ, và Android chính là nguyên nhân khiến hệ điều hành này không thể phát triển thành một mảng kinh doanh trị giá hàng tỷ USD.
Số tiền 9,3 tỷ USD mà Oracle muốn Google phải bồi thường lớn hơn cả số tiền mà Oracle đã trả để mua lại Sun Microsystems - công ty vào thời điểm được mua lại là một hãng công nghệ lớn sản xuất máy tính, máy chủ, con chip, Java, cùng nhiều tài sản khác.
Oracle đã trả 7,4 tỷ USD để sở hữu Sun, nhưng nếu trừ đi số tiền mặt mà Sun có, thì số tiền thực tế mà Oracle phải bỏ ra chỉ là 5,4 tỷ USD.
Khoản bồi thường mà Oracle đòi hỏi ở Google cũng lớn hơn cả doanh thu của hãng này trong quý 4/2015. Trong quý trước, tất cả các sản phẩm của Oracle mang về cho hãng doanh thu 9,01 tỷ USD.
Tuy nhiên, không phải Oracle cứ muốn là được. Vào năm 2011, Oracle ban đầu đòi Google bồi thường 6 tỷ USD vì Android, nhưng quan tòa xử vụ kiện khi đó đã bác bỏ yêu cầu này, nói rằng mức đòi bồi thường như vậy là quá cao.
Ngân hàng Nhà nước sẽ yêu cầu các ngân hàng thực hiện đánh giá định kỳ 2 tháng một lần đối với các phiên bản ứng dụng Mobile Banking mà khách hàng đang sử dụng, nhằm phát hiện lỗ hổng bảo mật và nguy cơ bị tội phạm mạng can thiệp…
Metric.vn dự báo trong quý 4/2025, doanh số thương mại điện tử của Việt Nam sẽ đạt khoảng 105 nghìn tỷ đồng (khoảng 3,98 tỷ USD), với sản lượng 1.069 triệu sản phẩm, tăng lần lượt 1,35% và 8,14% so với quý 3 vừa qua...
Một câu hỏi phỏng vấn của vị tỷ phú Jeff Bezos, nhà sáng lập Amazon, bất ngờ được chia sẻ rộng rãi…
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: