Dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình, được quy hoạch trên diện tích gần 2.000 ha, nằm trên địa bàn các xã Gia Bình, Lương Tài, Nhân Thắng và Lâm Thao, tỉnh Bắc Ninh, đang trở thành một trong những công trình trọng điểm quốc gia.
Đây không chỉ là cửa ngõ hàng không của Thủ đô Hà Nội và miền Bắc mà còn là cảng hàng không trung chuyển lớn của khu vực. Với quy mô và tầm vóc của một đại dự án, Cảng hàng không quốc tế Gia Bình hứa hẹn sẽ đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Bắc Ninh cũng như cả nước.
Chỉ sau 4 ngày tiến hành chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ, địa phương đã cơ bản giải phóng mặt bằng xong hơn 100 ha, một kỷ lục chưa từng có về thực hiện các dự án thu hồi đất tại tỉnh Bắc Ninh.
Điều này khẳng định quyết tâm chính trị cao độ của toàn hệ thống chính trị tỉnh trong việc triển khai thực hiện dự án. Bí thư Tỉnh ủy đã đề nghị các sở, ban, ngành, địa phương cần có kế hoạch cụ thể cho từng phần việc, đảm bảo rõ người, rõ việc, rõ thời gian và trách nhiệm.
Dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình không chỉ đơn thuần là một công trình giao thông mà còn là một biểu tượng cho sự phát triển bền vững của tỉnh Bắc Ninh. Theo quy hoạch thời kỳ 2021-2030, cảng hàng không này sẽ đạt công suất khoảng 30 triệu hành khách/năm và khoảng 1,6 triệu tấn hàng hóa/năm. Tầm nhìn đến năm 2050, cảng sẽ mở rộng công suất lên khoảng 50 triệu hành khách/năm và 2,5 triệu tấn hàng hóa/năm.
Bên cạnh việc xây dựng cảng hàng không, tỉnh Bắc Ninh cũng triển khai nhiều dự án liên quan như tuyến đường kết nối sân bay Gia Bình với Thủ đô Hà Nội, tuyến đường kết nối tỉnh lộ 285B với Cảng hàng không quốc tế Gia Bình, và các dự án tái định cư. Những dự án này không chỉ tạo điều kiện thuận lợi cho việc di chuyển mà còn góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân địa phương.
Để đảm bảo tiến độ và chất lượng công trình, các nhà thầu thi công cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, huy động tối đa máy móc, phương tiện, tổ chức thi công khoa học và liên tục. Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Gấu cũng đã kêu gọi các vị chức sắc tôn giáo đồng hành cùng cấp ủy, chính quyền trong việc tuyên truyền, vận động nhân dân đồng lòng hướng tới mục tiêu phát triển của quê hương, đất nước.
Nhân dịp này, 5 hộ gia đình có thành tích tiêu biểu trong việc bàn giao mặt bằng phục vụ dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình đã được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh. Điều này không chỉ ghi nhận những nỗ lực của các hộ gia đình mà còn khẳng định sự đồng hành của người dân trong quá trình phát triển của tỉnh.
Tỉnh Bắc Ninh phấn đấu hoàn thành giải phóng mặt bằng khu đất tái định cư và diện tích đối ứng trước ngày 15/10/2025, hoàn thành giải phóng mặt bằng toàn bộ diện tích đất nông nghiệp trước ngày 20/11/2025, và hoàn thành hạ tầng khu nghĩa trang trước ngày 30/10/2025. Những mục tiêu này không chỉ thể hiện quyết tâm của tỉnh mà còn là cam kết với người dân về việc đảm bảo quyền lợi và lợi ích hợp pháp của họ trong quá trình triển khai dự án.
Dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình không chỉ là một bước tiến quan trọng trong phát triển hạ tầng giao thông mà còn là một minh chứng cho sự quyết tâm và nỗ lực của tỉnh Bắc Ninh trong việc xây dựng một tương lai phát triển bền vững. Với sự đồng lòng của chính quyền và nhân dân, dự án này hứa hẹn sẽ mang lại nhiều lợi ích cho cả tỉnh và quốc gia trong thời gian tới.
Với kế hoạch chuyển đổi 44 khu công nghiệp theo mô hình sinh thái đến năm 2030, tầm nhìn 2050, Đồng Nai đang đặt mục tiêu tái định vị lợi thế thu hút đầu tư trong bối cảnh các thị trường xuất khẩu ngày càng siết chặt tiêu chuẩn xanh...
Hạ tầng năng lượng thông minh đóng vai trò quan trọng trong việc tối ưu hóa vận hành hệ thống năng lượng, tăng cường khả năng tích hợp các nguồn năng lượng tái tạo, hiện thực hóa các mục tiêu phát triển xanh của Việt Nam. Nhận diện các cơ hội và thách thức, đề xuất giải pháp thúc đẩy phát triển hạ tầng năng lượng thông minh đang là yêu cầu cấp thiết.
Sau năm 2025 ghi nhận kết quả kinh doanh cao nhất lịch sử, Vietnam Airlines đang đẩy mạnh đầu tư đội bay, mở rộng mạng bay quốc tế, phát triển logistics hàng không và hệ sinh thái dịch vụ nhằm đón đầu nhu cầu tăng trưởng mới của thị trường.
Mô hình Trung tâm dịch vụ tài chính hàng không là “nút” chuyên biệt kết nối với Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam. Đây là giải pháp then chốt giúp Đồng Nai chuyển mình thành đô thị dịch vụ tài chính, nhằm giữ lại giá trị gia tăng, thu hút FDI chất lượng cao và hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng xanh bền vững...
Việc xác định ranh giới các khu vực TOD dọc tuyến metro số 2 Bến Thành - Tham Lương mở ra bước tiếp theo trong quá trình tái cấu trúc không gian đô thị gắn với hệ thống đường sắt đô thị, đồng thời kết nối với các trung tâm thương mại, dịch vụ, dân cư và logistics dọc hành lang tuyến metro.
Kinh tế ngày nay không còn là một lĩnh vực tách biệt, mà được định hình mạnh mẽ bởi địa chính trị, công nghệ và tính bền vững. Giữa dòng chảy thông tin dồi dào, điều độc giả cần nhất ở báo chí chính thống là bối cảnh, góc nhìn chuyên sâu và sự tin cậy. Trong giai đoạn tới, sứ mệnh lớn nhất của báo chí kinh tế không phải là trở thành người đưa tin nhanh nhất, mà là trở thành nền tảng tinh thần của nền kinh tế.
Hạ tầng năng lượng thông minh đóng vai trò quan trọng trong việc tối ưu hóa vận hành hệ thống năng lượng, tăng cường khả năng tích hợp các nguồn năng lượng tái tạo, hiện thực hóa các mục tiêu phát triển xanh của Việt Nam. Nhận diện các cơ hội và thách thức, đề xuất giải pháp thúc đẩy phát triển hạ tầng năng lượng thông minh đang là yêu cầu cấp thiết.